Rúng động những vụ sử dụng ma túy đá, quan hệ 'bầy đàn'

(ĐSPL) - Các đối tượng sống theo kiểu “bầy đàn”, quan hệ tình dục tập thể bị lực lượng chức năng bắt giữ thời gian qua khiến dư luận bàng hoàng về lối sống của một bộ phận giới trẻ hiện nay.

Có khi chỉ là căn nhà trọ hẻo lánh, cũng có lúc là những nhà nghỉ, khách sạn sang trọng đắt tiền, nhiều nhóm thanh thiếu niên với những lý do khác nhau đang tìm đến nơi này để cùng nhau “trải nghiệm” một cuộc sống mới theo kiểu "quan hệ bầy đàn"...

“2 ông, 9 bà” quan hệ tình dục tập thể

Theo tin tức trên báo Pháp luật Việt Nam, vào lúc 1h30 ngày 15/9, lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra 3 phòng trên tầng 3 nhà nghỉ Thiên Hà (tổ 137 phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) bắt quả tang 11 đối tượng (9 nữ tuổi 15 - 18 và 2 nam) đang nhậu nhẹt và sử dụng ma túy đá.

Thấy công an xuất hiện, một thanh niên nhảy lên mái tôn nhà nghỉ bỏ trốn, nhưng bị bắt ngay sau đó. Trong số 11 thanh niên bị bắt, 2 nam thanh niên bị bắt giữ là Phạm Văn Tình (21 tuổi) và Nguyễn Văn Thành (22 tuổi) cùng ngụ quận Liên Chiểu.

 Các đối tượng tại cơ quan công an.

Các đối tượng tại cơ quan công an.

Kết quả, có 8/11 thanh niên (6 nữ, 2 nam) dương tính với “hàng đá”. Hầu hết các thanh niên này đều bỏ nhà đi bụi, một số đi cả tuần đến hơn nửa tháng nay chưa về nhà.

Các thanh niên này khai nhận, hôm bị bắt quả tang đang sử dụng hàng đá, nhóm đang tổ chức tiệc sinh nhật. Sau một ngày khai thác, những thanh niên này chịu thừa nhận từ nhiều ngày qua, đã đến thuê 3 phòng ở một nhà nghỉ để sử dụng ma túy và quan hệ tình dục kiểu bầy đàn.

“Với kiểu “chơi” này, phải tụ tập đông mới thấy độ “phê”. Đứa nào muốn quan hệ tình dục với ai tùy thích”, một đối tượng khai nhận.

Công an đang liên hệ với chính quyền địa phương để làm rõ hơn nhân thân nhóm thanh niên. Nhà chức trách cho biết cũng sẽ xử lý nghiêm đối với chủ nhà nghỉ trên.

Bộ ba 9X sống bầy đàn chuyên cướp tài sản học sinh

Như báo Đời sống và Pháp luật đưa tin, vào ngày 27/8, Thượng tá Cao Xuân Hoa, Phó trưởng Công an huyện Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai) cho biết, cơ quan này vừa bàn giao 3 đối tượng Trần Quang Hiếu (SN 1996, ngụ Thừa Thiên - Huế), Trần Thị Hồng Ngọc (SN 1998, ngụ Bình Dương), Trần Lê Anh Vũ (SN 1998, ngụ thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) cho Công an tỉnh Bình Dương để điều tra về tội trộm cắp tài sản.

Theo cơ quan điều tra, vào khoảng tháng 2/2014, Vũ rủ Hiếu đi ăn trộm kiếm tiền tiêu xài. Hai tên đã đột nhập vào nhà anh Nguyễn Văn D. (ngụ thị trấn Gia Ray, Xuân Lộc, Đồng Nai), cạy tủ lấy đi 23,5 triệu đồng và một chiếc xe máy.

Sau khi lấy được tài sản, Vũ và Hiếu đưa xe ra tiệm ở Long Khánh bán được 1,8 triệu đồng. Hai tên trộm nhí dùng số tiền này mua hai chiếc xe máy để làm phương tiện tiếp tục gây án.

Băng cướp này bị các "hiệp sỹ" thuộc đội Phòng chống tội phạm Phú Hòa bắt giữ.

Để lực lượng thêm đông, Vũ bảo Hiếu rủ thêm Ngọc (người yêu Hiếu) đi cướp xe đạp, tài sản của học sinh. Chỉ trong vòng vài tháng, nhóm cướp nhí này đã gây ra gần chục vụ cướp của các nữ sinh khiến dư luận bức xúc.

Sau khi rà soát các đối tượng nghi vấn, lãnh đạo Công an huyện Xuân Lộc chỉ đạo bằng bất cứ giá nào cũng phải phá được băng nhóm này, để các phụ huynh và các em học sinh yên tâm, tránh gây hoang mang dư luận.

Qua điều tra, Công an huyện Xuân Lộc đã bắt giữ được 3 đối tượng trên. Theo các điều tra viên, hoàn cảnh gia đình của 3 đối tượng này khá éo le. Sau khi ly hôn, cha mẹ Ngọc không đoái hoài gì đến con gái, nên Ngọc sống buông thả, bỏ nhà đi bụi, gặp rồi yêu Hiếu.

Khi sống chung với Hiếu và Vũ trong cùng một phòng, Ngọc quan hệ tình dục với cả Hiếu lẫn Vũ! Lý giải về điều này, Ngọc rất hồn nhiên bảo: "Em và anh Hiếu yêu nhau, nhưng em cũng thương anh Vũ nên em "chiều"...

Băng cướp nghiện hàng đá, "quan hệ" bầy đàn ở Sài Gòn

Ngày 17/8, Đội 3 thuộc Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an TP.HCM cho biết đã bàn giao 9 tên cướp giật cho Đội 8 (PC45) mở rộng điều tra về hành vi Cướp giật tài sản và tiêu thụ tài sản phạm tội mà có.

Theo cơ quan điều tra, đây là băng cướp giật chuyên nghiệp ở các quận nội thành TP.HCM. Chúng đều là những nam thanh, nữ tú tuổi đời còn rất trẻ. Tên lớn nhất là 22 tuổi và nhỏ nhất mới 18, đều có tiền án tiền sự về tội cướp giật.

Các tên cướp bị công an bắt giữ.

Theo các trinh sát, sau khi mãn hạn tù, chúng "quyết tâm" quay lại sống bằng nghề cũ. Nguy hiểm hơn nữa là nhóm này nghiện hàng đá nặng.

Trước khi ra đường đi cướp, các thành viên đều chơi hàng đá. Khi ra tay cướp giật, chúng sẵn sàng gây thương tích cho người dân, cũng như chống trả lại lực lượng công an. Nếu cướp thành công, nhóm lấy tiền mua ma túy đá về hút rồi "quan hệ" bầy đàn với một thành viên trong nhóm là Huỳnh Thị Thu Hiền (19 tuổi, ở phường 7, quận 5).

“Nữ quái” bán ma túy “đá”, "quan hệ" bầy đàn

Tin tức trên báo Vietnamnet, ngày 25/1/2013, cơ quan CSĐT Công an quận Kiến An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam đối với 2 đối tượng: Hoàng Thị Thu Hường (tức Hương, SN 1980, ở tổ Đẩu Phượng 4, phường Văn Đẩu, quận Kiến An) và Nguyễn Thị Nhàn (tức Ngọc, SN 1992, trú tại số 6/185 Trại Lẻ, phường Kênh Dương, quận Lê Chân) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Theo kết quả điều tra của cơ quan Công an, vào 20h30 ngày 23/1, tổ công tác đội CSĐTTP về Ma túy (Công an quận Kiến An) đã phát hiện bắt quả tang Nguyễn Thị Nhàn đang bán ma túy “đá” cho 2 thanh niên tại trước cửa nhà số 38 Trần Nhân Tông (phường Quán Trữ, quận Kiến An).

Khi biết Công an xuất hiện, Nhàn nhanh tay định vứt gói ma túy đá mang theo hòng trốn tội nhưng không kịp. Lực lượng Công an đã thu giữ tại chỗ 2 túi ni lon đựng ma túy “đá” Nhàn đã giao cho khách và 1 gói ni lon đựng ma túy “đá” khác mà Nhàn chỉ kịp vứt xuống ngay dưới chân cùng 1,5 triệu đồng tiền Nhàn vừa thu được của khách mua ma túy.

Nhàn khai nhận việc mua bán ma túy này là do Hoàng Thị Thu Hường chỉ đạo. Nhàn chỉ là người làm thuê lấy tiền và cũng có khi được trả bằng chính ma túy “đá” để sử dụng.

Cơ quan Công an đã ra lệnh bắt và khám xét đối với Hoàng Thị Thu Hường về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Khám xét nhà Hường tại tại số 8D/126 Thiên Lôi, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, lực lượng Công an đã phát hiện thu giữ hơn 45 gam ma túy “đá” cùng một số dụng cụ sử dụng ma túy “đá” được cất giấu kỹ càng trong người, túi xách, tủ quần áo nhà Hường.

2 đối tượng Hường và Nhàn.

Hường khai nhận, số ma túy “đá” trên thị mua của một người không quen biết ở đường tàu quận Lê Chân. Sau đó Hường mang về chia lẻ ra từng gói nhỏ bán với giá từ 1,5 – 1,7 triệu đồng/gam. Nếu bán trót lọt số ma túy “đá” này Hường có thể sẽ thu về gần 100 triệu đồng.

Được biết, Hường vốn là phụ nữ ăn chơi, đua đòi và nghiện ma túy “đá”. Từ năm 2010 đến nay Hường đã có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy. Hiện nay Hường đang ly thân với chồng và thường cặp kè với… rất nhiều người, trong đó chủ yếu là các đối tượng nghiện ma túy.

Khi lực lượng Công an bất ngờ ập vào khám xét nhà Hường còn phát hiện trong nhà có 5 nam, nữ thanh niên đang có biểu hiện “phê” ma túy. Tại đây, Công an cũng phát hiện và thu giữ hàng chục viên thuốc kích dục các loại do Trung Quốc sản xuất.

Hường thừa nhận, hàng ngày thị cùng với Nhàn thường sử dụng nhiều lần ma túy “đá” hoặc thuốc lắc sau đó rủ nhau lên các vũ trường vừa là để “xả” kết hợp với việc móc nối, bán ma túy cho các đối tượng có nhu cầu.

Nếu khách yêu cầu cho địa chỉ, Hường hoặc Nhàn sẽ chuyển “hàng” đến nơi. Còn nếu khách chưa có điểm nào để “chơi”, Hường sẵn sàng đưa về nhà mình tổ chức và cùng sử dụng.

Cũng theo Hường cho biết, sau mỗi lần “đập đá” là ham muốn tình dục ghê gớm… Để phục vụ đám thanh niên đam mê chơi “hàng lạnh” này, khách nào mua ma túy “đá” của Hường chơi xong sẽ được khuyến mại thuốc kích dục. Sau đó Hường cũng sẽ đứng ra tổ chức và trực tiếp tham gia vào tất cả những cuộc thác loạn, quan hệ tình dục tập thể thâu đêm, suốt sáng.

Việt Hương (T.H)

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/nghi-an-dieu-tra/rung-dong-nhung-vu-su-dung-ma-tuy-da-quan-he-tinh-duc-tap-the-a54133.html