Rúng động vụ giết người ở Lâm Đồng rồi chở xác sang Bình Thuận phi tang

Cảnh sát phát hiện thi thể nam thanh niên cuộn trong túi bạt vứt dưới hố sâu cách hiện trường xảy ra vụ giết người hàng chục cây số. Nạn nhân sau đó được xác định là anh Nguyễn Đức Thọ (31 tuổi, trú tại thôn 4, xã Đạm Ri, huyện Đạ Hoai, tỉnh Lâm Đồng). Anh Thọ mất tích từ chiều ngày 6/12.

Lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường. (Ảnh: CTV)

Theo thông tin ban đầu, ngày 7/12 một người đàn ông đến cơ quan công an tỉnh Lâm Đồng khai nhận là người chở xác anh Thọ đi phi tang ở đèo Đaguri, thuộc xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận). Sau đó, công an tỉnh Lâm Đồng đã tạm giữ 2 người có liên quan nghi tham gia vụ sát hại dã man nạn nhân.

Hiện trường vụ giết người ở Lâm Đồng, phi tang ở Bình Thuận (Ảnh: CTV)

Tại hiện trường ở km189+1, QL55 đoạn qua thôn Đaguri, xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc, tử thi nằm trong túi bạt, vứt dưới vực sâu khoảng 10m. Cảnh sát hình sự Công An tỉnh Bình Thuận và Lâm Đồng, cùng các đơn vị nghiệp vụ phối hợp khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định pháp y để điều tra vụ việc.

Theo nguồn tin riêng, do ghen tuông nhóm thanh niên khoảng 6 người trú tại Bảo Lộc đã điều nạn nhân đến một ngôi nhà hoang rồi đánh đập đến chết, sau đó quấn xác vào túi bạt rồi bỏ vào cốp ô tô chở đến khu vực đèo Đaguri vứt xuống vực sâu. Trao đổi với báo chí, đại tá Đinh Hữu Linh, Trưởng công an thành phố Bảo Lộc cho biết “cơ quan công an đang khẩn trương điều tra. Do các đối tượng khai nhận chưa trùng khớp nên chưa thể cung cấp thông tin chính xác”./.

Nguyễn Lánh – Đình Quân

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/rung-dong-vu-giet-nguoi-o-lam-dong-roi-cho-xac-sang-binh-thuan-phi-tang-62499.html