Rừng gỗ dổi trăm tuổi bị lâm tặc đốn hạ

Một vụ phá vừng quy mô lớn vừa được phát hiện tại xã Sró, H.Kông Chro, Gia Lai. Những cây gỗ dổi có tuổi thọ hàng trăm năm đã bị cưa hạ, xẻ thịt ngay trong rừng.

Hiện trường vụ phá rừng còn rất mới và được xác định nằm gần làng Bya, xã Sró. Những cây gỗ dổi có tuổi thọ hàng trăm tuổi bị đốn hạ. Gỗ bị cưa hạ đến đâu, các đối tượng cửa xẻ thành từng hộp ngay trong rừng. Còn rất nhiều lóng, hộp gỗ tại hiện trường.

Hiện trường vụ phá rừng tại H.Kông Chro

Hiện trường vụ phá rừng tại H.Kông Chro

Được biết, sau khi khai thác đủ số lượng gỗ nhất định, các đối tượng sẽ dùng trâu kéo gỗ ra khỏi rừng. Hiện trường các đối tượng khai thác được xác định thuộc rừng phòng hộ.

Những gốc cây đường kính hơn 1 người ôm bị cưa hạ

Liên quan đến vụ việc, ngày 2-3, UBND tỉnh Gia Lai đã có công văn “hỏa tốc”, về việc kiểm tra thông tin phá rừng tại H.Kông Chro.

Gỗ bị cưa xẻ thành hộp ngay trong rừng

Theo đó, UBND tỉnh Gia Lai giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND H.Kông Chro kiểm tra, xử lý. Báo cáo đề xuất UBND tỉnh trước ngày 8-3-2020 để xem xét, chỉ đạo.

Chí Dũng

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/an-ninh-kinh-te/rung-go-gioi-tram-tuoi-bi-pha_88395.html