Rung lắc cực mạnh, cầu bắt đáy lại xuất hiện

Những thông tin mới liên quan đến dịch bệnh ở nhiều địa phương khác đã khiến thị trường phản ứng khá hỗn loạn trong phiên giao dịch hôm nay. Thêm vào đó là khối lượng cổ phiếu khổng lồ bắt đáy quá sớm về tài khoản, nên sức ép lên thị trường rất cao.

VN-Index có lúc mất trên 4%

Phiên bật tăng bất ngờ hôm qua vô tình giúp các nhà đầu tư bắt đáy sớm hôm 24/7 có thêm hi vọng. Mặc dù rất nhiều cổ phiếu đã lỗ, nhưng ít nhất còn bớt lỗ hơn nếu giá không đảo chiều. Tuy nhiên ngày càng nhiều thông tin bất lợi liên quan đến dịch bệnh đã khiến nhà đầu tư giảm hưng phấn đi rất nhiều.

Không thể cắt lỗ được giá tốt trong phiên này vì sức ép xuất hiện từ sớm. VN-Index mở cửa đã rơi 1,59% và tụt giảm rất nhanh. Thanh khoản ban đầu quá nhỏ nghĩa là rất ít nhà đầu tư dám bán ngay từ đầu phiên. Điều này vô hình chung càng tạo sức ép lên khối lượng cổ phiếu T+3 về tài khoản và mức lỗ tăng thêm. Thị trường đã phải trải qua một đợt bán mạnh kéo dài tới tận đầu phiên chiều.

VN-Index giảm chạm đáy trong phiên lúc 1h13 chiều ở mức 779,82 điểm, giảm 4,12% so với tham chiếu, tương đương gần 34 điểm. Mức đáy này còn thấp hơn một chút so với đáy ngày 27/7 vừa qua (780,64 điểm).

Mặc dù áp lực bán rất lớn nhưng thị trường cũng không hoảng loạn giống như phiên ngày 27/7, Vn30 chỉ ghi nhận 5 cổ phiếu giảm sàn ở thời điểm đó là CTD, PNJ, ROS, SSI và VRE. Chỉ số VN30-Index giảm tối đa cũng khoảng 4,41%, Midcap giảm tối đa 4,87%, Smallcap giảm tối đa 4,53%.

Lực cầu bắt đáy một lần nữa xuất hiện đã chặn được đà giảm và giúp thị trường hồi lên nhẹ. Đây vẫn là diễn biến hồi trong chiều giảm vì VN-Index đóng cửa vẫn giảm 2,77%, VN30-Index giảm 2,78%, Midcap giảm 2,44%, Smallcap giảm 2,7%.

Mức giảm này vẫn còn rất mạnh thể hiện thị trường chưa thể cân bằng được vì tâm lý nhà đầu tư vẫn còn xáo trộn rất mạnh trước thông tin bất lợi. Không có bất kỳ nhóm cổ phiếu nào trụ được trước sức ép chung, chỉ có các mã đơn lẻ được nâng đỡ khác nhau. EIB gây bất ngờ khi đóng cửa tăng kịch trần 6,97% nhờ lực mua lớn trong đợt ATC dù ngay trước đó vẫn còn đang giảm 3,4%. Nhóm đầu cơ cũng có VIP, SZC, APH, PLP, HNG, CMX những mã tăng được hơn 2% với thanh khoản đảm bảo.

Nguy hiểm vẫn chưa qua

Thêm một phiên có dấu hiệu lực cầu bắt đáy xuất hiện phần nào củng cố tâm lý tốt hơn. VN-Index đã không giảm quá sâu đến mức thủng cả đáy 2 ngày trước.

Tuy vậy thị trường vẫn đang cho thấy rủi ro còn lớn. Số cổ phiếu giảm giá hôm nay trên sàn HSX nhiều gấp 6 lần số mã tăng. Tuy chỉ số vẫn chưa thủng đáy nhưng nhiều cổ phiếu thì thủng đáy hôm 27/7. Điều đó có nghĩa là tiếp tục có thêm các nhà đầu tư nhận cổ phiếu về tài khoản và lại bị lỗ, chưa kể đến những người vẫn đang cố gắng ôm lỗ sau khi mua từ hôm 24/7 và chưa cắt lỗ phiên này.

Điều quan trọng hơn là thị trường đang ở thời điểm trồi sụt với biên độ cực mạnh do thông tin chi phối. Không thể dự đoán được thị trường sẽ phản ứng như thế nào vì các thông tin vẫn còn ở phía trước. Hôm qua thị trường tăng cực kỳ hào hứng và không ai nghĩ hôm nay thị trường sẽ trả lại gần hết mức tăng đó. Điều duy nhất thay đổi sau một đêm là thông tin bất lợi xuất hiện và tác động mạnh lên suy nghĩ của nhà đầu tư.

Yếu tố thanh khoản lúc này cũng là một điểm tựa về tâm lý. Giao dịch khá lớn liên tiếp xảy ra nghĩa là nhà đầu tư mua rồi cắt lỗ rất nhanh và vẫn có cầu bắt đáy chờ đợi. Hôm nay tổng giá trị giao dịch khoảng 5.955 tỷ đồng và riêng khớp lệnh hai sàn khoảng 5.033 tỷ đồng. Trong 4 phiên gần đây thì các phiên giảm đều có thanh khoản rất cao. Đó có thể là dấu hiệu nhà đầu tư cầm tiền đang chờ đợi thị trường giảm để mua vào.

Khánh Nhi

Nguồn Thời báo Tài chính: http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/chung-khoan/2020-07-29/rung-lac-cuc-manh-cau-bat-day-lai-xuat-hien-90180.aspx