U23 Việt Nam vô địch ASIAD 2018: Nhờ phép thầy Hàn

Dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo, NHM bóng đá nước nhà hoàn toàn có thể tin một tương lai tươi sáng ở ASIAD 2018.

Trao đổi với báo chí tại cuộc gặp mặt đầu xuân Mậu Tuất 2018 sáng nay, ông Trần Đức Phấn – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT đã bày tỏ niềm tin vào sự bứt phá của bóng đá Việt Nam tại ASIAD 2018.

“Với môn bóng đá, U23 đã để lại cho chúng ta rất nhiều cung bậc cảm xúc. Với cái đà đó, chúng ta còn phải phấn đấu HCV ASIAD bóng đá nữa chứ!", ông Trần Đức Phấn cho hay.

Tuy nhiên niềm hy vọng của vị Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT này có thành sự thật được hay không lại là điều khó nói trước, bởi trước đó nhiều HLV và chuyên gia bóng đá trong nước đều nhận định rằng tuyển Việt Nam khó đứng đầu khu vực.

Theo HLV Lê Thụy Hải, nếu nói U23 Việt Nam đã đánh bại những đối thủ mạnh của châu lục như Iraq, Qatar thì giờ đây hoàn toàn có thể vượt qua Thái Lan, Malaysia là một suy nghĩ sai lầm.

Ông Trần Đức Phấn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT.

Ông Trần Đức Phấn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT.

“Giải khu vực có những đặc thù riêng, các quốc gia có khoảng cách không chênh lệch và hiểu rất rõ về nhau. Không phải không có lý do khiến bóng đá Việt Nam suốt hơn 50 năm qua chưa thể có tấm HCV SEA Games, còn AFF Cup chúng ta mới có 1 chức vô địch từ năm 2008. Thái Lan vẫn là đối thủ nặng ký nhất với đội tuyển Việt Nam”, HLV Lê Thụy Hải chia sẻ.

Ngay cả HLV Park Hang Seo cũng nhận ra điều này, bởi đẳng cấp của bóng đá Việt Nam không thể vì một giải đấu châu lục này mà cao lên được, muốn đạt được đỉnh cao thật sự cần phải thêm thời gian và công sức của cả tập thể.

"Kết quả này không phải là ngẫu nhiên, mà là nỗ lực và mồ hôi của cầu thủ. Hình ảnh bóng đá Việt Nam chắc chắn đã được nâng tầm rất nhiều. Dù vậy, để vươn đến đỉnh cao vẫn cần thêm thời gian", ông Park Hang Seo nói.

Vị HLV trưởng tuyển U23 Việt Nam cũng nói với học trò của mình là dù đã có thành tích tốt ở giải U23 Châu Á vừa qua, nhưng điều này chưa thể khẳng định được trình độ của chúng ta cao.

Tuyển Việt Nam sẽ thống trị cả khu vực?

Dưới thời HLV Park Hang Seo, NHM bóng đá nước nhà có thể đặt niềm hy vọng vào một vị trí xứng đáng trong khu vực với bóng đá Việt Nam.

U23 Việt Nam có nhiều khả năng sẽ đứng nhất khu vực.

Bởi khi dự giải U23 Châu Á 2018, tuyển Việt Nam được đánh giá là kém nhất bảng đấu, thậm chí còn được coi là đội lót đường cho các đội mạnh như Nhật Bản, Australia, Syria...

Thế nhưng thầy trò HLV Park Hang Seo lần lượt đánh bại các đối thủ mạnh và giành vé vào tận vòng chung kết. Không những thế, U23 Việt Nam còn gây khó dễ cho Uzbekistan ở trận chung kết và kéo đội bóng này vào đến hiệp phụ.

Hiện tại, bóng đá khu vực Đông Nam Á ở sân chơi Asiad cũng “ủ mưu” cao, như đội chủ nhà Indonesia nuôi mục tiêu vào bán kết. Tương tự, Olympic Thái Lan ít nhất phải ngang thành tích năm 2014 mà thầy trò HLV Kiatisak vào bán kết. U23 Malaysia sau khi rời vòng chung kết châu Á với cách thi đấu rất ấn tượng, chỉ chịu thua Hàn Quốc 1-2 ở tứ kết cũng có chỉ tiêu cao ở đấu trường Asiad.

Asiad 17 năm 2014 tại Incheon (Hàn Quốc), tuyển Olympic Việt Nam do HLV Miura dẫn dắt vào tứ kết.

Dấu ấn lớn nhất ở vòng bảng, thầy trò Miura từng đánh bại Olympic Iran 4-1 và trở thành chiến công vang dội nhất của bóng đá Việt Nam ở sân chơi Asiad.

U23 Việt Nam chắc chắn phải đưa ra một vị trí cao hơn bốn năm trước.

Điều quan trọng là học trò ông Park cần nhanh chóng trở lại mặt đất và tiếp tục nâng cao trình độ qua chuyến tập huấn từ nay đến ngày 18/8 khai mạc Asiad.

Trọng Khải

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-thao/ben-le-tran-dau/u23-viet-nam-vo-dich-asiad-2018-nho-phep-thay-han-3352539/