Rùng mình khi biết lý do hàng loạt trẻ em ở một tỉnh của Trung Quốc mắc bệnh ung thư máu

Làn sóng sợ hãi đang lan rộng trong dân chúng sau khi hàng loạt những ca ung thư máu được xác định là liên quan đến việc sửa sang nhà cửa.

Những ca ung thư máu bị xác định có liên quan đến sửa nhà

Sơn tường bị nghi là thủ phạm gây ung thư máu cho 70% bệnh nhân ở Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Gần 90% bệnh nhi tại khoa ung thư nhi của bệnh viện Tứ Xuyên mắc bệnh ung thư máu (ảnh SCMP).

Tại khoa Ung thư nhi bệnh viện Nhân dân tỉnh Tứ Xuyên ở Tây Nam Trung Quốc, trong số 40 bệnh nhân nhi ở đây có tới 90% là trẻ em mắc bệnh ung thư máu leukaemia hoặc lymphoma.

Mặc dù nguyên nhân gây ra ung thư có thể do sự kết hợp của nhiều yếu tố nhưng Phó trưởng khoa Nhi của bệnh viện Tứ Xuyên, bà Zhou Chenyan chắc chắn, đã xác định được nguyên nhân chính xuất phát từ hoạt động tưởng chừng không liên quan đó là… sửa sang nhà cửa.

“Hơn 70% bệnh nhân của tôi ở Tứ Xuyên đều từ những ngôi nhà mới được sơn sửa lại gần đây”, bà nói.

Một trong số đó là Liu Wei, cựu đầu bếp đến từ Tứ Xuyên có con trai là Xuntao bị bệnh năm 2012. Anh cho rằng, nguyên nhân con gái nhỏ bị ung thư máu là do trước khi mang thai và sinh con, vợ chồng anh đã tiến hành sửa sang lại ngôi nhà cũ, sơn cửa, lát lại nền, sơn bả lại toàn bộ nhà, bếp ăn. Chính việc sống trong môi trường với nhiều chất độc hại đã ảnh hưởng đến đứa trẻ.

Anh Liu chia sẻ: “Cháu mới gần 2 tuổi thì được phát hiện bệnh sau khi liên tục có biểu hiện sốt cao và hay đau ốm. Tôi đã phải nghỉ việc để tập trung chăm sóc cháu”. Theo ông, chi phí điều trị cho Xuntao đến nay đã ngốn hơn 1 triệu NDT (khoảng 142.190 USD).

Ông Gao Yukang, 47 tuổi đang làm nông nghiệp tại Tứ Xuyên trước khi con gái bị bệnh leukaemia năm 2017. 4 năm trước, gia đình ông Gao đã chi 500.000 NDT để xây nhà mới trong làng và chuyển về một tuần trước khi hoàn thiện. Trong 2 năm, con gái Zhaoruoyi liên tục đau đầu và ho rồi ăn không ngon. Ông cũng cho rằng formaldehyde chính là nguyên nhân gây ra bệnh của con gái.

Tính đến thời điểm hiện tại, tổng cộng kể cả trẻ em và người lớn, bệnh viện Nhân dân tỉnh Tứ Xuyên là nơi điều trị cho khoảng 200 ca mắc ung thư máu. Đỉnh điểm năm 2017, có ngày, bệnh viện này nhận 13 trường hợp ung thư mới.

“Tôi hy vọng những gia đình có con cái bị bệnh hãy chung tay để nâng cao nhận thức cho những người khác về mức độ nguy hiểm của các chất độc được sử dụng trong nhà. Các bậc cha mẹ cần phải cẩn trọng để bảo vệ con cái”, bà Zhou nói.

Chất độc hại có trong sơn tường gây nguy hại thế nào

Một chất hóa học không màu, không mùi thường xuyên được sử dụng trong các loại keo dán và nhựa dùng để tân trang nhà cửa đó là formaldehyde. Theo một số nghiên cứu trước đó, chất này đã được biết đến rộng rãi là chất gây ung thư và có liên quan tới nhiều dạng ung thư máu khác nhau.

Một chất nữa là benzen, được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp sản xuất các chất hữu cơ, dùng làm dung môi pha chế sơn. Nhiều nghiên cứu chứng minh mức độ độc hại của benzen, đồng thời xác định hóa chất này là một yếu tố gây ung thư máu.

Ung thư máu chiếm tỷ lệ cao ở những người thường xuyên tiếp xúc với sơn tường.

Thực tế cho thấy, tỷ lệ rất cao những công nhân xây dựng, những người tiếp xúc với sơn tường bị ung thư máu và hạch.

Mặc dù hiện nay, benzen đã bị cấm không được sử dụng làm dung môi pha chế sơn nhưng các loại sơn được dùng phổ biến cũng vẫn có chứa hóa chất độc hại khác như các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOCs). Khi sơn khô, những chất này sẽ bay vào không khí và khi chúng ta hít phải, chúng có thể gây kích ứng đường hô hấp. Với số lượng lớn, nghiên cứu trên động vật cho thấy có mối liên quan của các hóa chất này với những dị tật bẩm sinh.

Đối với người lớn, các chất hữu cơ trong VOCs có khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe nếu tiếp xúc trong thời gian ngắn nhưng với nồng độ cao sẽ gây đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, kích ứng mắt và mũi. Sơn bám trên da cũng có nguy cơ gây dị ứng, phát ban. Với những người bị bệnh về hô hấp, hít phải mùi sơn có thể làm bệnh hen suyễn và viêm xoang thêm trầm trọng hơn.

Nghiêm trọng hơn, nếu thường xuyên phải tiếp xúc với VOCs nồng độ cao trong thời gian dài thì sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh mạn tính như ung thư hoặc có thể tổn thương gan, thận vã hệ thần kinh trung ương. Vì vậy, đối với phụ nữ có thai, sơn bả không chỉ gây hại cho thai phụ mà còn ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng mẹ.

Đối với trẻ em, chất độc này có thể gây nguy hiểm gấp 10 lần so với người lớn. Hơn nữa, trẻ em cũng là đối tượng dễ bị nhiễm độc nhất trong gia đình vì hệ thần kinh của trẻ rất nhạy cảm, những chất độc này gây ảnh hưởng tới não, hệ thần kinh và khả năng tiếp thu của trẻ.

Cách phòng tránh

Thực tế, toàn bộ những điều này có thể phòng tránh bằng cách mở cửa nhà và để không khoảng 6 tháng. Thời gian này sẽ khiến những chất độc trong nhà theo không khí lưu thông tản đi đủ mức an toàn để ở.

Luật chất lượng không khí trong nhà tại Trung Quốc quy định giới hạn formaldehyde là 0,1 miligram/1m3 nhưng quy định này thường bị bỏ qua, rất nhiều người bất chấp nguy hiểm mà quay về nhà trước thời gian mùi hóa chất bay hết.

Nhà mới sơn sửa cần để không trong vòng 6 tháng để bay hết mùi độc hại.

Do việc chữa trị bệnh ung thư máu vô cùng tốn kém cũng như khó khăn, tỷ lệ tử vong cao nên mọi người cần hết sức lưu ý, phòng tránh các nguy cơ gây hại sức khỏe khi sơn bả tường nhà.

- Lựa chọn loại sơn không chứa các thành phần hóa học độc hại. Sơn nước ít nguy cơ hơn sơn gốc dầu vì chúng có ít độc tố và ít phát tán mùi. Một cách khác là dùng sơn tự nhiên không có gốc dầu, VOCs và không mùi.

- Di chuyển hoặc che phủ tất cả đồ đạc và sàn nhà trước khi sơn, cất gọn các công tắc điện rời và che kín ổ cắm ở trên tường.

- Bảo vệ da của bạn bằng cách mặc quần áo bảo hộ bao gồm quần dài, găng tay, áo dài kín.

- Hạn chế thời gian sơn sửa, nghỉ giải lao giữa giờ và đi lại ở nơi có không khí trong lành hơn.

- Giữ thực phẩm và nước uống tránh xa nơi sơn bả vì các chất độc hại có thể bám vào.

- Sau khi sơn xong, nên mở cửa 5-7 ngày cho sơn nhanh khô và bay hết mùi mới được dọn tới ở.

- Không cho trẻ gặm vành cửa sổ hoặc các vật dụng có sơn.

- Đặc biệt với các gia đình có phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh, nên tạm hoãn kế hoạch sơn sửa lại nhà hoặc nếu cần thiết phải sửa thì cả mẹ và bé nên chuyển đến một nơi ở khác để tránh nguy cơ nhiễm độc từ các hóa chất có trong sơn.

Minh Khôi (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/doi-song/suc-khoe-lam-dep/rung-minh-khi-biet-ly-do-hang-loat-tre-em-o-mot-tinh-cua-trung-quoc-mac-benh-ung-thu-mau-a303042.html