Rùng mình 'sát thủ giết người' khiến nhân loại kinh hãi

Gấu Bắc Cực hung dữ, voi rừng khổng lồ hay cá mập trắng cũng không giết người nhiều bằng loài côn trùng nhỏ bé mà ai cũng biết.

Muỗi là một nhóm sinh vật thuộc lớp côn trùng hợp thành họ Culicidae, bộ hai cánh (Diptera). Chúng có một đôi cánh vảy, một đôi cánh cứng, thân mỏng, các chân dài.

Muỗi đực hút nhựa cây và hoa quả để sống, muỗi cái hút thêm máu người và động vật. Kích thước thay đổi theo loài, nhưng ít khi lớn hơn vài mm. Đa số có trọng lượng khoảng 2 đến 2,5 mg. Chúng có thể bay với tốc độ 1,5 đến 2,5 km/h.

Muỗi có mặt ở khắp nơi từ vùng ôn đới đến nhiệt đới và đã tồn tại trên hành tinh khoảng 170 triệu năm. Chúng được biết đến như là loài duy nhất truyền các bệnh như: sốt rét, sốt vàng da và một số loại bệnh viêm não, sốt xuất huyết, bệnh giun chỉ...

Muỗi là loài"sát thủ giết người".

Muỗi là loài"sát thủ giết người".

Muỗi sinh trưởng chủ yếu trong các đầm lầy, ao hồ hoặc các vũng nước đọng. Chúng đẻ trứng xuống nước, trứng nở thành ấu trùng gọi là bọ gậy hay lăng quăng. Bọ gậy sống trong nước một thời gian, sau phát triển thành nhộng, rồi biến thái thành muỗi trưởng thành, bay lên khỏi mặt nước.

Nhiệt độ thích hợp cho muỗi sinh trưởng và phát triển là khoảng 20 đến 25 độ C. Vì vậy chúng xuất hiện ở các nước nhiệt đới, trong đó có Việt Nam. Vòng đời của muỗi phụ thuộc loài và nhiệt độ, thay đổi từ vài ngày đến khoảng một tháng.

Một số loài muỗi có khả năng là vật trung gian truyền bệnh giữa người với người, hay giữa động vật và người. Các bệnh do muỗi truyền có thể gây tử vong cao gồm sốt xuất huyết, sốt rét, sốt vàng da ...

Theo thống kê, mỗi năm trên thế giới có 50 - 100 triệu người bị sốt xuất huyết. Bệnh có thể biến chuyển thành thể nặng, xuất huyết trong, gây chảy máu, suy tạng, xuất huyết não... gây tử vong. Số liệu năm 2012 cho biết, sốt rét gây ra khoảng 627.000 ca tử vong.

Liên quan đến vấn đề nhiều người thường xuyên bị muỗi đốt, các nhà khoa học cho biết, ước tính có tới 20% người trong chúng ta hay bị muỗi đốt hơn những người khác. Và điều bất tiện này do nhiều nguyên nhân khác nhau, từ nhóm máu tới tần suất tắm rửa của "khổ chủ".

Dù đối với nhiều người, các nốt muỗi đốt chỉ hơi gây khó chịu, nhưng đối với một nhóm nhỏ người khác, việc bị muỗi đốt đôi khi có thể dẫn đến những phản ứng dị ứng nghiêm trọng và cả nguy cơ nhiễm bệnh, chẳng hạn như sốt rét hay sốt xuất huyết, ...

"Khi một con muỗi đốt và hút máu người, nó cũng sẽ tiêm nước bọt vào cơ thể bạn để ngăn máu của bạn đông lại. Các protein và enzym trong nước bọt của muỗi cũng là nguyên nhân gây kích ứng và ngứa ngáy", tiến sĩ Martin Donnelly đến từ Trường y học nhiệt đới thuộc Đại học Liverpool (Anh), giải thích.

Theo các chuyên gia, việc bạn có bị muỗi đốt hay không đều do "sự kết hợp hoàn hảo giữa các đặc điểm di truyền và mùi". Trong đó, tới 85% lí do tại sao muỗi "yêu thích" ai đó là vì di truyền. Do vậy, tin xấu là, chúng ta không thể làm được gì nhiều để giải quyết chuyện này. Và nếu bố hoặc mẹ của bạn là người hay bị muỗi đốt, bạn nhiều khả năng cũng hay bị những con côn trùng này quấy rầy.

Theo Lê Cao/VietQ

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/rung-minh-sat-thu-giet-nguoi-khien-nhan-loai-kinh-hai/20201013075536382