'Rùng mình' trước màn giảm cân cấp tốc của sao: Nhịn ăn 2-3 ngày, uống nước cầm hơi

Để diện những bộ đồ cắt xẻ táo bạo, những mỹ nhân này đã phải thực hiện chế độ giảm cân cấp tốc trong 2-3 ngày.

Để diện được những bộ đồ cắt xẻ táo bạo hoặc xuyên thấu thì cần có một hình thể đẹp mắt nếu không rất dễ bị lộ “bé mỡ”. Chính vì vậy mà nhiều người đẹp đã phải thực hiện chế độ giảm cân cấp tốc để có một vài giây phút tỏa sáng ở sự kiện. Tuy nhiên, những cách thức giảm cân này lại khá cực đoan và không được khuyến khích áp dụng.

Trong đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 vừa qua, Á hậu Mâu Thủy đã gây bất ngờ khi xuất hiện với bộ váy vô cùng quyến rũ. Bộ váy “không thể hở hơn” này đã khoe được trọn vẹn thân hình thanh mảnh của Mâu Thủy. Thiết kế đính đá Swarovski đã làm cô trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết. Để diện được chiếc váy này, Mâu Thủy cho biết cô đã phải nhịn ăn suốt 2 ngày.

Minh Hằng cũng tập luyện tích cực để có được body thon thả với cơ bụng săn chắc. Nhưng để mặc được bộ váy khoe trọn vòng 2 thì chế độ ăn của cô chỉ có nước và rau. Thậm chí, cô đã phải hóp bụng trong suốt mấy tiếng diễn ra sự kiện.

Đỗ Mỹ Linh nổi bật với chiếc váy trắng tinh khôi nhưng không kém phần với thiết kế khoét sâu hai bên eo. Để đảm bảo không bị lộ “bé mỡ”, cô đã không dám ăn sáng. Bù lại, Đỗ Mỹ Linh đã khoe được đường thắt eo mê hồn trong chiếc váy tôn dáng này.

Nữ diễn viên Cao Thái Hà thì khiến netizen lo lắng khi tiết lộ rằng đã nhịn ăn trong 3 ngày để mặc vừa chiếc váy cưới trong một show diễn thời trang. Trong suốt 3 ngày này, cô chỉ uống nước và đã thành công giảm 2kg. Trước khi lên sàn diễn, cô chỉ uống thêm 1 chút sữa để có sức. Tuy nhiên, Cao Thái Hà cũng thừa nhận rằng đây là cách giảm cân phản khoa học và cô đã bị viêm dạ dày khi giảm cân cấp tốc thường xuyên.

Trong đêm bán kết Miss Universe 2018, hoa hậu H’Hen Niê đã phải nhịn ăn tối để đảm bảo có một vòng eo phẳng lỳ.

Chi Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dep-360/rung-minh-truoc-man-giam-can-cap-toc-cua-cac-sao-nhin-an-2-3-ngay-202207112113307465.html