Rừng 'vô chủ' ở Hải Hà bị khai thác trái phép

Theo phản ánh của người dân, thời gian qua, trên địa bàn xã Quảng Đức (huyện Hải Hà) đã xảy ra tình trạng ngang nhiên khai thác trái phép nhiều ha rừng. Ngay khi nhận được thông tin, huyện Hải Hà đã chỉ đạo ngành chức năng và chính quyền địa phương lập biên bản, dừng toàn bộ hoạt động khai thác. Báo Quảng Ninh điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Đường được mở vào khu vực tiểu khu 305, thuộc bản Cấu Lìm, xã Quảng Đức.

Theo sự chỉ dẫn của người dân, chiều 1/1, chúng tôi có mặt tại khu vực lô 4, khoảng 6, tiểu khu 305 thuộc khu vực bản Cấu Lìm, xã Quảng Đức. Tại đây, chúng tôi chứng kiến các công nhân đã đốn hạ khoảng 2 ha rừng keo trên dưới 10 năm tuổi. Máy xúc đang cày xới dọc, ngang. Đường cũng được mở để những chiếc xe tải lớn vận chuyển gỗ ra khỏi rừng...

Nhiều ha rừng đang được khai thác trong khi chưa xác định được chủ rừng?

Khi được hỏi, những công nhân đang khai thác rừng tại khu vực này cho biết: “Chúng tôi được thuê để khai thác rừng tại khu vực này với hợp đồng khai thác 37ha”.

Theo những công nhân, họ được thuê khai thác 37ha rừng.

Trao đổi với chúng tôi, ông Vũ Văn Quyết, Phó Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ hồ Trúc Bài Sơn, cho biết: Trước năm 2007, diện tích đất rừng thuộc lô 4, khoảng 6, tiểu khu 305 thuộc diện quản lý của Lâm trường Hải Hà. Nhưng từ năm 2007, theo Quyết định 4903 ngày 27/12/2007 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt kết quả rà soát 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh thì khu vực rừng thuộc lô 4, khoảng 6, tiểu khu 305 thuộc quy hoạch rừng sản xuất.

Rừng bị khai thác khoảng 10 năm tuổi.

Ông Quyết cho biết thêm: Vào khoảng những năm 2009-2010, khi triển khai dự án trồng thực nghiệm rừng gỗ lớn, một số cán bộ, cá nhân của Lâm trường Hải Hà khi đó đã tự bỏ vốn của cá nhân ra trồng rừng (giống keo Úc) với diện tích 54ha, mật độ 900 cây/ha tại lô 4, khoảng 6, tiểu khu 305. Tuy nhiên, trong số 54ha trồng thực nghiệm rừng gỗ lớn khi đó nay khi kiểm đếm lại chỉ còn khoảng 5-6ha vì người dân đã lấn chiếm(?). Hiện nay, các cá nhân đó khai thác rừng xong sẽ trả lại đất để bàn giao cho địa phương quản lý.

Gỗ keo được chất thành từng đồng dọc đường khai thác...

Mặc dù năm 2007, theo Quyết định 4903 ngày 27/12/2007 của UBND tỉnh Quảng Ninh đã quy hoạch khu vực này là rừng sản xuất. Tuy nhiên, sau khi được quy hoạch là rừng sản xuất thì diện tích đất tại khu vực này không được bàn giao về cho địa phương quản lý. Khi đó, diện tích đất đã không thuộc diện quản lý của Ban Quản lý rừng phòng hộ hồ Trúc Bài Sơn. Lợi dụng lúc “tranh sáng, tranh tối”, một số cá nhân đã trồng rừng trên “đất vô chủ”.

Một số người dân xã Quảng Đức khẳng định: Vào thời điểm năm 2009-2010, khi trồng rừng tại khu vực này, cán bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ thông báo tới người dân địa phương là khu vực này trồng rừng dự án, bằng nguồn vốn nhà nước. Tuy nhiên, đến nay khi khai thác rừng thì người dân lại được thông báo là rừng trồng bằng vốn cá nhân nhưng không nói rõ về những cá nhân đã bỏ vốn ra trồng rừng. Từ trước đến nay, chính quyền địa phương và người dân vẫn "lầm tưởng" diện tích này là rừng dự án, trồng bằng nguồn vốn của nhà nước và do Ban Quản lý rừng phòng hộ hồ Trúc Bài Sơn quản lý.

Gỗ được vận chuyển ra ngoài bằng xe tải.

Trong khi chưa xác định rõ chủ chủ rừng tại khu vực này thì việc khai thác vẫn ngang nhiên diễn ra và chưa báo với chính quyền địa phương, ngành chức năng và chưa được chính quyền địa phương cho phép.

Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Xuân Đài, Chủ tịch UBND huyện Hải Hà, cho biết: Ngay sau khi nhận được thông tin về việc khai thác rừng trái phép tại khu vực tiểu khu 305, thuộc khu vực bản Cấu Lìm, xã Quảng Đức, chiều 2/1, UBND huyện Hải Hà đã chỉ đạo ngành chức năng, xã Quảng Đức lập biên bản, dừng toàn bộ hoạt động khai thác rừng tại khu vực này. Quan điểm của huyện là sẽ xử lý nghiêm những vi phạm.

Qua tìm hiểu của phóng viên, tình trạng này không chỉ diễn ra tại khu vực bản Cấu Lìm mà đã xảy ra tại một số thôn, bản của xã Quảng Đức và Quảng Sơn từ nhiều năm gần đây. Cùng với việc xử lý nghiêm những vi phạm, huyện Hải Hà và các ngành chức năng cần tiếp tục rà soát, tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước về lâm nghiệp, giao đất, giao rừng trên địa bàn.

Hữu Việt

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/kinh-te/202001/rung-vo-chu-o-hai-ha-bi-khai-thac-trai-phep-2466645/