Ruộng bậc thang Mù Cang Chải nằm ở tỉnh nào?

Đây là một tỉnh miền núi phía Bắc, có những con đèo cao hiểm trở, dòng sông lớn nhất nhì cả nước chảy qua. Nơi đây có 2.300 ha ruộng bậc thang Mù Cang Chải của đồng bào các dân tộc Thái, H'Mông... đã được xếp hạng là khu di tích danh thắng cấp quốc gia.

Ruộng bậc thang Mù Cang Chải

Hỏi:

Ruộng bậc thang Mù Cang Chải nằm ở tỉnh nào?

A. Lào Cai

B. Hà Giang

C. Yên Bái

D. Điện Biên

Đáp án:

C. Yên Bái

Yên Bái là tỉnh miền núi phía Bắc nằm ở trung tâm vùng núi và trung du Bắc Bộ Việt Nam. Phía tây bắc tỉnh giáp tỉnh Lào Cai và tỉnh Lai Châu; phía đông và đông bắc giáp tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang; phía đông nam giáp tỉnh Phú Thọ và phía tây giáp tỉnh Sơn La. Theo cổng thông tin điện tử Yên Bái, diện tích tự nhiên toàn tỉnh gần 6.900km2, xếp thứ 8 so với 12 tỉnh thuộc vùng núi và trung du phía Bắc về quy mô đất đai.

Một địa danh nổi tiếng bậc nhất và cũng là điểm thu hút khách du lịch trong nước, quốc tế đến với tỉnh miền núi phía Bắc là Mù Cang Chải. Nơi đây có 2.300 ha ruộng bậc thang của đồng bào các dân tộc Thái, H'Mông... đã được xếp hạng là khu di tích danh thắng cấp quốc gia.

Ruộng bậc thang Mù Cang Chải (Ảnh: Dân Việt).

Ruộng bậc thang Mù Cang Chải (Ảnh: Dân Việt).

Đơn vị hành chính trực thuộc của tỉnh Yên Bái

Hỏi:

Tỉnh Yên Bái có bao nhiêu đơn vị hành chính trực thuộc?

A. 9

B. 10

C. 11

D. 12

Đáp án:

A. 9

Yên Bái có 9 đơn vị hành chính, gồm các huyện: Trạm Tấu, Mù Cang Chải, Văn Chấn, Văn Yên, Lục Yên, Trấn Yên, Yên Bình; thành phố Yên Bái; thị xã Nghĩa Lộ. Đây là địa bàn sinh sống của hơn 792.000 người thuộc 30 dân tộc như: Kinh, Dao, Tày, H'Mông...

Yên Bái (Ảnh: Báo Yên Bái).

Dãy núi chạy qua tỉnh Yên Bái

Hỏi:

Dãy núi lớn nào của Việt Nam chạy qua tỉnh Yên Bái?

A. Trường Sơn

B. Hoành Sơn

C. Ngũ Hành Sơn

D. Hoàng Liên Sơn

Đáp án:

D. Hoàng Liên Sơn

Yên Bái nằm ở vùng núi phía Bắc, có đặc điểm địa hình cao dần từ Đông Nam lên Tây Bắc và được kiến tạo bởi 3 dãy núi lớn đều có hướng chạy Tây Bắc - Đông Nam. Phía Tây tỉnh có dãy Hoàng Liên Sơn - Pú Luông nằm kẹp giữa sông Hồng và sông Đà, tiếp đến là dãy núi cổ Con Voi nằm kẹp giữa sông Hồng và sông Chảy, phía Đông có dãy núi đá vôi nằm kẹp giữa sông Chảy và sông Lô.

Núi Hoàng Liên Sơn (Ảnh: VOV).

Hồ nhân tạo lớn nhất Việt Nam thuộc tỉnh Yên Bái

Hỏi:

Hồ nhân tạo nào thuộc loại lớn nhất Việt Nam nằm ở tỉnh Yên Bái?

A. Hồ Núi Cốc

B. Hồ Thác Bà

C. Hồ Tây

D. Hồ Ba Bể

Đáp án:

B. Hồ Thác Bà

Thác Bà là một trong ba hồ nước nhân tạo lớn nhất Việt Nam nằm ở 2 huyện Lục Yên và Yên Bình của tỉnh Yên Bái. Đây là nguồn cung cấp nước cho nhà máy thủy điện Thác Bà - nhà máy thủy điện đầu tiên của Việt Nam.

Hồ Thác Bà (Ảnh: Youtube).

Hỏi:

Đèo nào ở Yên Bái nổi tiếng hiểm trở, được xếp vào "tứ đại đỉnh đèo" của Việt Nam?

A. Khau Phạ

B. Mã Pì Lèng

C. Pha Đin

D. Hải Vân

Đáp án:

A. Khau Phạ

Khau Phạ là một trong những cung đường đèo quanh co và dốc đứng thuộc hàng bậc nhất Việt Nam. Theo tiếng dân tộc Thái, Khau Phạ có nghĩa là "Sừng trời" bởi đèo thường mịt mù sương phủ và đỉnh núi như nhô lên trên biển mây. Đèo Khau Phạ dài trên 30km, nằm ở khu vực giáp giới giữa huyện Văn Chấn và huyện Mù Cang Chải.

Đèo Khau Phạ (Ảnh: Thế giới trẻ).

Nguyễn Trang

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/ruong-bac-thang-mu-cang-chai-nam-o-tinh-nao-77337.html