Rượu gin có nguồn gốc từ quốc gia nào?

Bạn có tò mò về nguồn gốc của rượu gin hay vodka nổi tiếng thế giới? Bạn có biết đến lễ hội bia Oktoberfest ở Đức? Những điều thú vị về đồ uống chắc chắn sẽ hấp dẫn bạn.

1. Rượu gin có nguồn gốc từ quốc gia nào?

Anh
Hà Lan
Đức

Gin là loại rượu được chưng cất từ quả bách xù (Juniperus communis). Rượu gin được điều chế lần đầu tiên bởi giáo sư y khoa người Hà Lan, Franciscus Sylvius (đại học Leiden), vào thế kỷ 17. Ban đầu, gin được điều chế để làm thuốc chữa bệnh liên quan tới thận nhưng sau đó nhanh chóng được các bệnh nhân và cả bác sĩ yêu thích, coi nó là một thứ rượu để uống. Ảnh: Cakes and pumps.

2. Lễ hội Oktoberfest (Đức) lần đầu được tổ chức vào năm nào?

1810
1820
1890

Lễ hội Oktoberfest (lễ hội bia Đức) là một phần quan trọng của văn hóa Bayern (Đức), được tổ chức lần đầu vào năm 1810. Hàng năm, lễ hội diễn ra trên khu vực đồng cỏ Theresienwiese tại München, Bayern, kéo dào khoảng 16-18 ngày, bắt đầu từ giữa hoặc cuối tháng 9 đến cuối tuần đầu tiên của tháng 10. Mỗi năm, có trên 6 triệu người tham dự lễ hội bia lớn nhất thế giới này. Ảnh: Twitter.

3. Đồ uống nào của Bỉ được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể?

Rượu vang
Rượu Genever
Bia

Năm 2016, UNESCO đưa văn hóa bia của Bỉ vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể nhân loại. Sản xuất bia và đánh giá cao bia là một phần di sản sống động trên toàn nước Bỉ, cả trong đời thường lẫn các dịp lễ hội. Tại nước này có gần 1.500 loại bia được sản xuất bằng các phương pháp lên men khác nhau. Bia không chỉ để uống mà còn sử dụng trong chế biến nhiều món ăn. Ảnh: MLive.

4. Quốc gia nào sở hữu bảo tàng rượu vodka?

Anh
Nga
Ba Lan

Vodka được xem là quốc tửu của xứ sở bạch dương. Tại Nga, có một bảo tàng rượu vodka đặt tại làng Mandrogui, bên bờ sông Svir. Bảo tàng rượu vodka Mandrogui trưng bày hơn 2.500 loại rượu truyền thống với các nhãn chai khác nhau đến từ nhiều thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Ảnh: ER.

5. Luật bia Đức Reinheitsgebot quy định những thành phần nào được sử dụng để sản xuất bia?

Đại mạch, nước,hoa bia
Đại mạch, nấm men, nước, hoa bia
Hoa bia, đại mạch, nước, trái cây xanh

Năm 1516, luật tinh khiết bia Đức, hay còn gọi là luật Reinheitsgebot ra đời tại Bavaria. Luật này quy định bia nguyên chất chỉ được phép điều chế từ 4 thành phần bao gồm đại mạch, nấm men, nước, hoa bia và nghiêm cấm mọi hình thức sử dụng hóa chất. Ảnh: Spiderum.

6. Rượu umeshu của Nhật có thành phần chính là loại quả gì?

Táo xanh
Mơ xanh
Đào xanh

Rượu mơ ngâm ở Nhật được gọi là umeshu. Rượu này có nồng độ chỉ khoảng 10-15%, có vị ngọt và được ngâm bằng mơ xanh. Người Nhật uống umeshu với đá lạnh, hay pha ra với nước khoáng, soda hoặc trà xanh để giải khát. Rượu mơ ngon nhất khi ủ trong khoảng 6 tháng. Vào mùa đông, người dân xứ hoa anh đào lại thưởng thức umeshu bằng cách đun nóng. Ảnh: Thebacklabel.

7. Nước Aojiru nổi tiếng Nhật Bản được pha chế từ những loại thực phẩm nào?

Rau cải xoăn, mầm lúa mạch
Dưa chuột, mướp đắng, bí đao
Cải bó xôi, mầm lúa mạch

Aojiru có nghĩa là thức uống màu xanh. Đồ uống được người Nhật yêu thích này có thành phần chính từ mầm lúa mạch và rau cải xoăn. Nước Aojiru được phát triển vào tháng 10/1943 bởi tiến sĩ Niro Endo, một bác sĩ quân đội Nhật. Ông đã thử nghiệm một loại nước ép chiết xuất từ các loại rau bỏ đi, nhằm bổ sung vào thực đơn cho chế độ ăn kiêng của gia đình. Năm 1949, tiến sĩ kết luận rằng cải xoăn là nguyên liệu tốt nhất cho nước ép Aojiru. Ảnh: Japanguide.

Cách làm lon nước ngọt mát lạnh chỉ trong một phút Những mẹo nhỏ khác thường này có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian vào bếp. Liệu bạn đã biết bao nhiêu cách dưới đây?

Bích Phương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ruou-gin-co-nguon-goc-tu-quoc-gia-nao-post893496.html