Rượu vào lại nhớ... thù xưa

Trương Bá Nghĩa (1982, trú P. Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng) và Trần Anh Vũ (1982, trú P.Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê) từng quen biết với nhau, lúc ở ngoài xã hội lẫn trong thời gian đều thụ án tù. Thế nhưng sau đó giữa Nghĩa và Vũ nảy sinh nhiều mâu thuẫn trong quá trình sinh sống tại địa phương nên đã dẫn đến sự việc đau lòng.

Trương Bá Nghĩa (1982, trú P. Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng) và Trần Anh Vũ (1982, trú P.Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê) từng quen biết với nhau, lúc ở ngoài xã hội lẫn trong thời gian đều thụ án tù. Thế nhưng sau đó giữa Nghĩa và Vũ nảy sinh nhiều mâu thuẫn trong quá trình sinh sống tại địa phương nên đã dẫn đến sự việc đau lòng.

Trương Bá Nghĩa và con dao gây án.

Trương Bá Nghĩa và con dao gây án.

Tối ngày 29-10-2019, sau khi nhậu một trận “tơi bời” với bạn bè, Nghĩa bỗng nhớ lại chuyện mâu thuẫn trước đây với Vũ nên quyết định đi giải quyết mâu thuẫn. Trong cơn say, Nghĩa về nhà lấy một con dao giấu trong người rồi đi đến một quán nhậu trên địa bàn P. An Khê (Q.Thanh Khê) để tìm Vũ “nói chuyện”. Đến khoảng 2 giờ 30 ngày 30-10-2019, Trương Bá Nghĩa điều khiển xe máy đến quán nhậu nói trên để gọi Vũ ra nói chuyện. Trong quá trình này, sau khi lời qua tiếng lại thì cả hai người chẳng ai nhường ai đã dẫn đến mâu thuẫn khá gay gắt. Đến lúc chịu hết nỗi, Vũ đã dùng một thanh kim loại đánh vào đầu và người Nghĩa.

Như “dầu đổ thêm lửa” trong cơn say, Nghĩa đáp trả lại hành động của Vũ bằng cách rút dao chuẩn bị từ trước ở trong người ra bất ngờ đâm nhiều nhát trúng vào bụng và người Vũ gây thương tích. Trước tình hình này, Vũ đã phải bỏ chạy thoát thân vào trong quán nhậu để mong mọi người trợ giúp, can ngăn và đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương. Riêng Nghĩa sau khi đâm Vũ xong đã lên xe máy về nhà. Con dao gây án Nghĩa để trong nhà vệ sinh tại tầng trệt, áo thun và áo khoác dính máu Nghĩa mặc khi gây án để trên giường trong phòng ngủ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo CAQ Thanh Khê đã cử trinh sát xuống hiện trường nắm thông tin, xác định nhanh vụ việc để kịp thời truy nóng hung thủ trong đêm. Đến sáng 30-10-2019, đối tượng gây án Trương Bá Nghĩa đã bị bắt giữ cùng với tang vật là con dao dài 27cm, áo thun màu trắng cùng với áo khoác màu xanh đen còn dính đầy máu; một thanh kim loại màu đen hình trụ rỗng dài 50cm. Còn về phần người bị hại Trần Anh Vũ bị một vết thương rách da ở vùng đầu dài 10cm, một vết thương trên vai trái dài 5cm, xuyên thấu gây rách màng phổi và một vết thương thấu bụng dài 2cm gây rách mặt trước thận trái, thủng đại tràng.

Ngày 4-11-2019, Trung tá Trần Văn Tuấn- Đội trưởng Đội CSHS CAQ Thanh Khê cho biết, hành vi dùng hung khí nguy hiểm đâm anh Trần Anh Vũ gây thương tích của Trương Bá Nghĩa có dấu hiệu của tội “Cố ý gây thương tích”. Xét thấy hành vi của Nghĩa có tính chất côn đồ nên Cơ quan CSĐT CAQ Thanh Khê đã ra quyết định tạm giữ Trương Bá Nghĩa để điều tra.

PHƯƠNG KIẾM

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/145_215401_ruou-vao-lai-nho-thu-xua.aspx