Rượu vào lời ra, em vợ đâm chết anh rể

Bị anh rể chửi bới, thách thức, sẵn hơi men, Cầu đã lấy con dao Thái Lan xông vào đâm người này nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 14/11, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị đã tạm giữ Nguyễn Văn Cầu (42 tuổi, tỉnh Bến Tre) để điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân trong vụ án là ông Nguyễn Văn Đắng (46 tuổi, tỉnh Bến Tre), là anh rể ông Cầu.

Theo báo Tiền Phong, khoảng 0h30 ngày 12/11 trong lúc cả nhóm cùng tổ chức ăn nhậu tại 1 khu lán trại giữa rừng tràm ở KP7, phường Long Bình, TP Biên Hòa, thì giữa ông Đẳng và Cầu xảy ra mâu thuẫn.

Khu vực lán trại xảy ra vụ việc. Ảnh: Zing

Lúc này, bị anh rể chửi bới, thách thức, ông Cầu đã lấy con dao Thái Lan xông vào đâm ông Đắng nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong dù được cấp cứu tại bệnh viện.

Sau khi gây án, Cầu bỏ trốn về quê ở Bến Tre.

Báo Tri thức trực tuyến đưa tin, sáng 14/11, biết tin anh rể tử vong, ông Cầu đến Công an xã An Quy, huyện Thạnh Phú (Bến Tre) đầu thú.

Được biết, khu vực hiện trường vụ án là lán trại do nhóm người của ông Đắng và ông Cầu dựng để sinh hoạt trong quá trình cưa cây thuê cho người dân địa phương.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/ruou-vao-loi-ra-em-vo-dam-chet-anh-re-215514.htm