Rút kinh nghiệm huấn luyện chiến sĩ mới tháng thứ nhất năm 2018

Sáng 18-4, Trung tâm Huấn luyện BĐBP tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm huấn luyện chiến sĩ mới tháng thứ nhất năm 2018. Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP dự, chỉ đạo hội nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Viết Lam

Năm 2018, Trung tâm Huấn luyện BĐBP được giao nhiệm vụ tuyển nhận, huấn luyện 660 chiến sĩ mới. Trong đó đơn vị tuyển nhận 240 chiến sĩ thuộc địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ; huấn luyện cho các tỉnh Lai Châu, Hà Giang, Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình 420 chiến sĩ.

Để đảm bảo công tác huấn luyện trong năm 2018 diễn ra thành công, Trung tâm Huấn luyện BĐBP đã làm tốt công tác chuẩn bị từ nhiều tháng trước. Chỉ huy đơn vị đã đề ra nghị quyết chuyên đề và xây dựng đầy đủ hệ thống văn kiện về công tác tham mưu huấn luyện. Kiện toàn bộ máy tổ chức theo đúng quy định, tổ chức tập huấn cho cán bộ làm nhiệm vụ huấn luyện.

Cùng với đó, đơn vị đã làm tốt công tác bảo đảm như chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị huấn luyện; nơi ăn ở, điện nước…. phục vụ sinh hoạt cho bộ đội. Sau khi nhận quân đơn vị khẩn trương khám phúc tra sức khỏe, phân tích chất lượng, tiến hành bù đổi những trường hợp không đủ tiêu chuẩn.

Trong quá trình huấn luyện, đơn vị đã duy trì nghiêm các quy định, tổ chức điều hành đúng nội dung, chương trình và thời gian. Kết hợp huấn luyện chính khóa với tăng cường ngoại khóa, kết thúc từng nội dung, đề mục, đều tổ chức hội thao kiểm tra, đánh giá kết quả. Thường xuyên làm tốt kiểm tra, kiểm huấn, kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh những thiếu sót, tồn tại để có biện pháp khắc phục nâng cao chất lượng huấn luyện.

Tổ chức, duy trì, điều hành huấn luyện tương đối khoa học, đã kết hợp xoay vòng đổi tập để tận dụng tối đa hệ thống thao trường, bãi tập hiện có. Thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa-thể thao, tạo không khí phấn khởi trong cán bộ, chiến sĩ…

Qua hơn một tháng ra quân huấn luyện cho thấy đại đa số chiến sĩ đều yên tâm công tác, không có trường hợp nào đào ngũ, bỏ ngũ, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; bước đầu nắm được nội dung cơ bản về điều lệnh đội ngũ, điều lệnh quản lý bộ đội, các chế độ học tập, công tác trong ngày, trong tuần, mang mặc đúng lễ tiết, tác phong quân nhân; đồng thời nắm được tính năng, cấu tạo, ứng dụng của một số loại vũ khí được trang bị...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam biểu dương những kết quả mà Trung tâm Huấn luyện BĐBP đã đạt được sau hơn một tháng ra quân huấn luyện và chỉ ra một số hạn chế yêu cầu đơn vị sớm khắc phục.

Về nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo, Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam yêu cầu Trung tâm Huấn luyện BĐBP phải thực hiện đúng nhiệm vụ, yêu cầu về công tác huấn luyện mà cấp trên giao phó. Cán bộ các cấp phải thực hiện cùng ăn, cùng ở, cùng huấn luyện, gần gũi với chiến sĩ mới. Đảm bảo nội dung chương trình đồng thời đảm bảo tuyệt đối an toàn về mọi mặt trong công tác huấn luyện. Đẩy mạnh các hoạt động thể thao, văn hóa, văn nghệ, tăng gia sản xuất đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội.

Viết Lam

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/rut-kinh-nghiem-huan-luyen-chien-si-moi-thang-thu-nhat-nam-2018/