Rút ngắn 6 lần thời gian đi tàu từ đất liền ra Côn Đảo

Chiếc tàu cao tốc với sức chứa 306 người vừa chính thức chạy tuyến Sóc Trăng - Côn Đảo và ngược với thời gian còn 150 phút. So với tàu đi từ đất liền ra Côn Đảo hiện khoảng 8 tiếng thì thời gian đã được rút ngắn 6 lần.

Tàu cao tốc Superdong Côn Đảo I vừa khởi hành chuyến thương mại đầu tiên với hành trình từ cầu cảng của Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng (cảng Trần Đề, Sóc Trăng) đến cảng Bến Đầm (huyện Côn Đảo, Bà Rịa – Vũng Tàu). Thời gian chạy tuyến Sóc Trăng - Côn Đảo và ngược lại là 150 phút/lượt

Đại diện Công ty cổ phần tàu cao tốc Superdong Kiên Giang - đơn vị đầu tư và khai thác tàu cao tốc Superdong Côn Đảo I cho biết, mỗi ngày sẽ có 1 chuyến chạy từ Sóc Trăng - Côn Đảo vào lúc 8 giờ sáng và hành trình ngược lại, Côn Đảo – Sóc Trăng vào lúc 13 giờ cùng ngày.

Tàu cao tốc Superdong Côn Đảo I hoạt động giúp cho thời gian ra Côn Đảo được rút ngắn rất nhiều


Giá vé dành cho người lớn là 310.000 đồng/vé, trẻ em 230.000 đồng/vé. Vé dành cho người cao tuổi (60 tuổi trở lên) là 260.000 đồng vé và người khuyết tật là 200.000 đồng/vé. Khách di chuyển từ cảng Bến Đầm đến trung tâm Côn Đảo có thể đi xe buýt, với giá 40.000 đồng/vé.

Tàu Superdong Côn Đảo I được đóng tại Malaysia với số vốn 50 tỉ đồng. Tàu có 2 tầng, 4 khoang, có sức chứa 306 hành khách, chạy với vận tốc trung bình 26 hải lý/giờ. Trên tàu có quầy bar và phục vụ đồ ăn nhẹ, nước uống cho hành khách.
Theo kế hoạch, vào năm 2018, Superdong Kiên Giang sẽ tăng thêm một chuyến từ Sóc Trăng đi Côn Đảo và ngược lại.

Trước khi tàu cao tốc Superdong Côn Đảo I đi vào hoạt động, du khách từ đất liền ra Côn Đảo bằng đường biển thường lựa chọn tàu Côn Đảo 09 và Côn Đảo 10, xuất phát từ Cảng Cát Lở (TP.Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu) để ra Côn Đảo. Thời gian đi tàu khoảng 15 tiếng, với giá vé từ 85.000 - 250.000 đồng/vé.

Đình Hưng

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/mua-ban/rut-ngan-6-lan-thoi-gian-di-tau-tu-dat-lien-ra-con-dao-post30055.html