S-300 Syria chưa thể chiến đấu

Theo hình ảnh do ImageSat International (ISI) của Israel thu được hôm 14/11 cho thấy, hệ thống S-300 Syria vẫn chưa trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Nga đã cung cấp cho Syria 3 hệ thống S-300 và một số thiết bị quân sự khác bao gồm một hệ thống điều khiển và chỉ huy tiên tiến. Hệ thống có vai trò vô cùng quan trọng, giúp chia sẻ thông tin mục tiêu từ radar tầm xa của các tổ hợp hiện đại hơn như S-300 cho các hệ thống có phạm vi phát hiện mục tiêu gần hơn hoặc kém hiện đại hơn như S-75, S-125, Pantsir-S1…

Hình ảnh trận địa S-300 do ImageSat International ghi lại.

Hệ thống này biến các hệ thống phòng không hỗn hợp rời rạc của Syria trở thành một lưới phòng không tích hợp vững chắc và linh hoạt khiến Israel dù tuyên bố rất mạnh miệng nhưng rất khó để dám vượt qua.

Trong khi được triển khai khá kín đáo nhưng ImageSat vẫn xác định được trận địa S-300 Syria được triển khai tại Masyaf. Căn cứ vào hình ảnh thu được, ISI khẳng định, hệ thống phòng không này vẫn chưa có khả năng chiến đấu.

Hình ảnh được ISI công bố là mới nhưng nó không phải là phát hiện bất ngờ bời hồi tuần trước, chính Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các cố vấn quân sự Nga vẫn đào tạo kíp chiến đấu Syria về việc vận hành hệ thống S-300.

Công việc này nhanh nhất cũng phải thực hiện trong vài tháng. Và đến khoảng thời gian đó, S-300 Syria vẫn chưa thể tham gia trực chiến đúng nghĩa. Mặc dù vậy, Israel vẫn phải thừa nhận sự hiện diện của S-300 đã khiến hoạt động không kích của nước này vào Syria gặp khó khăn hơn rất nhiều.

Bởi Masyaf được triển khai không chỉ S-300 mà nó đang có sự hội tụ bất thường của cả S-400, Pantsir-S1 và loại vũ khí thế hệ mới rất giống với S-350. Truyền thông Israel cho rằng, Nga đã triển khai tổ hợp phòng không thứ hai của hệ thống phòng không S-400 tới khu vực Masyaf, cách thủ phủ của tỉnh Hama của Syria 13km về phía tây bắc.

Hình ảnh cho thấy, các tổ hợp được triển khai ở một dãy núi trong vùng Masyaf có cách bố trí đội hình giống như các tổ hợp S-400 đã được triển khai tại Căn cứ Không quân Nga ở Hmeymim, nằm cách thủ phủ tỉnh Latakia 40 km về phía tây bắc kể từ tháng 11/2015.

Tổ hợp S-400 thứ hai đặt tại khu vực Masyaf được cấu thành từ bốn tổ hợp phóng tự hành (TELs) (mặc dù không phải tất cả chúng đều được triển khai với bốn ống phóng tên lửa), một radar điều khiển hỏa lực 92N6 và một radar nhìn vòng mọi độ cao 96L6.

Chính thế trận đan xen giữa phòng không Nga và Syria đang khiến Israel phải rất thận trong với mỗi quyết định không kích bên trong lãnh thổ Syria mà mình đưa ra.

Tuấn Vũ

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/s-300-syria-chua-the-chien-dau-3369224/