S-400 gây xung đột mới giữa hai thành viên của NATO

Tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-400 của Nga đang được so sánh như 'con ngựa thành Troy' khi phá hủy khối quân sự NATO ngay từ bên trong.

Thời gian vừa qua đã chứng kiến sự căng thẳng chưa từng có giữa hai thành viên quan trọng của Khối Hiệp ước quân sự Bắc Đại Tây Dương - NATO đó là Mỹ và liên quan đến việc Ankara mua sắm tổ hợp tầm xa S-400 Triumf.

Mỹ đã áp đặt những biện pháp trừng phạt về quân sự lên Thổ Nhĩ Kỳ vì thương vụ này, gây ra cuộc khủng hoảng và chia rẽ sâu sắc ở cấp độ chưa từng có giữa những thành viên chủ chốt của khối NATO, thậm chí còn đe dọa phá hủy liên minh.

Nhưng trong khi những tranh cãi giữa hai đồng minh cũ chưa được giải quyết triệt để thì đã chuẩn bị manh nha cuộc xung đột mới cũng giữa hai nước NATO là Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp, khi hai quốc gia này có tranh chấp lãnh thổ kéo dài suốt thời gian qua.

Tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-300PMU-1 của Quân đội Hy Lạp

Tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-300PMU-1 của Quân đội Hy Lạp

Đầu thập niên 2000, Hy Lạp đã mua từ Nga 1 tiểu đoàn tên lửa phòng không tầm xa S-300PMU-1, giúp cho Athens tạo dựng ưu thế đáng kể trước lực lượng không quân Thổ Nhĩ Kỳ có phần trội hơn, đảm bảo thế trận phòng thủ của họ khi kết hợp với tiêm kích.

Nhưng nay khi Thổ Nhĩ Kỳ đã có S-400 Triumf thì lợi thế lại nghiêng hẳn về phía Ankara, bởi với tầm bắn rất xa của đạn tên lửa 48N6E3 thì tiêm kích Thổ Nhĩ Kỳ thậm chí nằm trong ô bảo vệ của phòng không quân nhà, kể cả được triển khai tại khu vực tranh chấp giáp ranh Hy Lạp.

Trước tình hình trên, để tạo lập thế cân bằng thì đã có thông tin cho biết Nga đang đề nghị nâng cấp S-300PMU-1 của Hy Lạp lên ngang chuẩn S-300PMU-2 Favorit, tuy nhiên có vẻ như Athens còn muốn nhiều hơn như vậy.

Hy Lạp có thể đặt mua S-400 Triumf nhằm tạo thế cân bằng với Thổ Nhĩ Kỳ

Trang Avia.pro của Nga cho biết, trước các hành động của Thổ Nhĩ Kỳ chống lại Hy Lạp đã buộc nước này phải suy nghĩ về khả năng mua sắm hệ thống phòng không S-400 của Nga.

Đây là thành viên thứ hai của Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương tuyên bố có thể xem xét việc mua vũ khí Nga để bảo vệ không phận của mình, điều này hứa hẹn những rắc rối nghiêm trọng trong nội bộ NATO.

Nhà báo Nikolaos Xenakis lưu ý căn cứ tình hình thực tế là các thành viên NATO không phản ứng trước mối đe dọa đối với chủ quyền của Hy Lạp từ Thổ Nhĩ Kỳ, Athens nên ít nhất là xem xét khả năng có được các hệ thống S-400 của Nga để đảm bảo an toàn cho không phận trước nguy cơ từ máy bay chiến đấu Thổ Nhĩ Kỳ.

"Nếu Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa chúng ta, thì tại sao chúng ta không cân nhắc mua S-400, nếu hệ thống này đảm bảo an toàn cho công dân của chúng ta? Chắc chắn, nền kinh tế Hy Lạp không ở trong tình trạng tốt nhất, nhưng đây là một trong những sự lựa chọn", ông Xenakis nói.

Cần lưu ý rằng Hy Lạp từng bày tỏ lo ngại nghiêm trọng việc Thổ Nhĩ Kỳ khi được trang bị S-400 sẽ trở nên "quyết đoán" hơn, trong khi cả EU và NATO đều không cố gắng giải quyết căng thẳng hiện có.

Nhưng lại phải nói rằng hiện nay chính phủ Hy Lạp chưa chính thức xem xét việc mua S-400 của Nga, không có cuộc đàm phán nào được tiến hành, đây hiện chỉ là ý kiến từ truyền thông nhưng rất có thể sẽ thành hiện thực trong tương lai.

Theo Tùng Dương/Báo Đất Việt

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/s-400-gay-xung-dot-moi-giua-hai-thanh-vien-cua-nato/20191209070811984