S-400 trấn giữ Syria: Cách Nga chào hàng Trung Đông

Hiện tại Nga đang nhắm đến thị trường Trung Đông để bán hệ thống S-400, ngoài ra Moscow cũng coi đây là thị trường quan trọng.

Trang Sputnik dẫn lời ông Sergey Kornev - Giám đốc phụ trách xuất khẩu các thiết bị đặc biệt của Rosoboronexport, Nga cho biết, hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga đã hoạt động tuyệt vời ở Syria, nhờ vậy mà thu hút sự quan tâm gia tăng đáng kể ở Trung Đông đến loại vũ khí này.

"Thị trường Trung Đông vô cùng quan trọng đối với chúng tôi. Các nước trong khu vực có truyền thống trang bị cho quân đội của mình những vũ khí và thiết bị quân sự hiện đại bậc nhất. Không có gì bí mật là họ dành nhiều quan tâm cho các phương tiện phòng không do Nga sản xuất, trong đó có hệ thống S-400 hiện nay đang hoạt động tuyệt vời ở Syria", ông Kornev cho hay.

Những phát biểu của ông Kornev được phát trước khi phái đoàn Nga do vị giám đốc này dẫn đầu sẽ tham dự khai mạc hội chợ triển lãm hàng không Dubai Airshow 2017.

Có thể nói, những hoạt động yếu ớt và kém hiệu quả của Mỹ tại Trung Đông đã tạo điều kiện cho Nga trở lại và nổi lên như một người chơi chính đối với nền an ninh khu vực.

Nga đang muốn bán S-400 cho một số nước ở Trung Đông.

Theo phân tích của giáo sư Nikolas Gvovdev, thuộc Đại học Chiến tranh hải quân (Mỹ) trên tạp chí National Interest, Nga đang áp dụng một chiến lược mới ở Trung Đông: thể hiện mình như là một đối tác tin cậy cho các quốc gia trong khu vực “rốn dầu” này, đối trọng với hình ảnh một đối tác Mỹ đang ngày càng hời hợt và thiếu ổn định tại đây.

Giáo sư Gvovdev cho rằng, Nga hiện đang đi đầu trong nỗ lực kết thúc cuộc nội chiến ở Syria và thiết lập các vùng phi xung đột giữa các phe phái và những bên ủng hộ cho họ.

Nga can dự vào vấn đề người Kurd – cả ở những khu vực người Kurd thuộc Syria có liên quan tới Thổ Nhĩ Kỳ cũng như trong những nỗ lực nhằm xác định vị thế của người Kurd ở Iraq và chính quyền Baghdad.

Nga đã đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì “một lưỡi liềm Shiite” gồm Iran-Iraq-Syria, nhưng cũng tham gia các cuộc đàm phán trực tiếp với Saudi Arabia và Các tiểu vương quốc Arab về cách thức duy trì một thế cân bằng quyền lực mong manh trong khu vực.

Ai Cập và Israel hiện nay đều có đường liên lạc riêng với Kremlin và coi Tổng thống Putin như một chính khách đáng tin cậy hơn, người thực hiện đúng những gì đã cam kết.

Cách tiếp cận này rõ ràng cũng được Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan sử dụng. Ông Erdogan dường như đang chuẩn bị thúc đẩy một trục chiến lược mới với Nga về năng lượng, an ninh Âu-Á và sự liên kết tương lai của Trung Đông.

Không những thế, hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Sergei Chemezov, người đứng đầu tập đoàn nhà nước Rostec của Nga ngày 2/11 cho biết, Nga đã bán hệ thống tên lửa phòng không hiện đại S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ với giá hơn 2 tỷ USD.

Ngoài ra, hồi giữa tháng 10 vừa qua, ông Vladimir Kozhin, cố vấn Tổng thống Nga phụ trách các vấn đề hợp tác kỹ thuật quân sự cho biết, thỏa thuận cung cấp S-400 cho Ả Rập Xê út sẽ diễn ra “trong tương lai gần” và “vào thời điểm hiện tại hai bên đang đàm phán thương thảo”.

Cũng theo nhiều hãng tin khác nhau, Ả Rập Xê út đang xem xét mua về hơn 4 sư đoàn hệ thống tên lửa S-400 từ Nga. Trước đó, Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng thỏa thuận cung cấp S-400 cho Ả Rập Xê út đang tỏ ra rất có triển vọng.

Quang Anh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/s-400-tran-giu-syria-cach-nga-chao-hang-trung-dong-3346903/