S-400 triển khai chiến đấu khi máy bay Mỹ áp sát Crimea

Phòng thủ Nga tại Crimea vừa công bố hình ảnh triển khai chiến đấu S-400 - động thái được thực hiện sau khi Mỹ liên tiếp do thám gần bán đảo này.

Hình ảnh được Nga công bố ghi lại cảnh đơn vị phòng thủ Nga tại Crimea đang khẩn trương triển khai chiến đấu ngay khi nhận được lệnh báo động bởi xuất hiện sự đe dọa giả định từ trên không nhằm vào bán đảo này.

Phát biểu sau buổi diễn tập, Tư lệnh sư đoàn Alexander Taranov nói: "Cuộc diễn tập đã diễn ra đúng như kế hoạch đề ra khi các thành phần kíp chiến đấu đã nhanh chóng triển khai đội hình, khóa được mục tiêu và sẵn sàng khai hỏa".

Hệ thống S-400 tại Crimea.

Ngoài ra, vị lãnh đạo này còn nhấn mạnh thêm rằng: "Chỉ với hệ thống S-400 đã cho phép chúng tôi theo dõi tối đa 100 mục tiêu và tấn công hiệu quả lên tới 12 mục tiêu đồng thời. Với tốc độ đánh chặn tối đa lên tới 5km/s, vũ khí này đủ sức đối phó với cả những tên lửa siêu âm tối tân".

Không phải ngẫu nhiên Nga lại công bố hình ảnh triển khai chiến đấu với S-400 tại bán đảo Crimea và động thái của Nga được cho là có liên quan đến việc Mỹ liên tiếp điều máy bay do thám quanh khu vực này trong thời gian gần đây.

Bộ Quốc phòng Nga dẫn nguồn tin của Dịch vụ theo dõi lưu thông hàng không CivMilA thông báo trên Twitter rằng, máy bay do thám chiến lược không người lái của Mỹ RQ-4A Global Hawk đã tiến hành trinh sát ở ngoài khơi Crimea, sau khi đã tiến hành do thám Donbass nhiều lần hồi tháng 8/2018.

Thông báo nêu rõ, máy bay không người lái mang số hiệu 10-2043 đã bay lên từ căn cứ Sigonella của Không quân Italia ở đảo Sicily, sau đó trong suốt mấy giờ liền đã thực hiện các chuyến bay ở độ cao 16 nghìn mét dọc theo bờ phía tây và nam của bán đảo Crimea.

Trong không phận Biển Đen, máy bay RQ-4A Global Hawk đã áp sát đến cách bờ biển khu vực Sevastopol khoảng 30 km, vượt qua gần hết biên giới biển; còn ở khu vực Alupka, chiếc máy bay mang tên ‘Chim ưng toàn cầu’ cũng tiến vào cách bờ vẻn vẹn 34 km.

Trước khi bay tới bờ biển Crimea, chiếc UAV này đã bay dọc theo đường phân giới tại Donbass và cũng nhiều lần tiến sát gần khu vực biên giói Nga tiếp giáp với Ukraine. Nó luôn giữ khoảng cách 40-60 km đến biên giới Nga ở các địa phương Belgorod, Voronezh và Rostov.

Sau khi tiến hành gần trọn một ngày trinh sát ở khu vực phía Đông Ukraine, xung quanh bán đảo Crimea và dọc theo bờ biển nước Nga, chiếc RQ-4A đã bay ra khỏi Biển Đen, qua lãnh thổ Hy Lạp để về Italia.

Sự việc chiếc máy bay không người lái tối tân của Mỹ bay vào trinh sát Donbass và bán đảo Crimea của Nga không phải là chuyện hiếm xảy ra. Chỉ tính trong tuần trước, đã có 22 lượt chiếc máy bay trinh sát có và không người lái của Mỹ tiến hành do thám nước Nga, trong đó có cả Global Hawk.

Thông tin đồ họa trên báo Krasnaya Zvezda, cơ quan ngôn luận chính thức của các lực lượng vũ trang Nga cho biết, trong tuần trước, 22 chiếc máy bay trinh sát có và không người lái của NATO đã tiến hành trinh sát gần biên giới Nga.

Mặc dù những chiếc máy bay này chưa xâm phạm không phận nhưng Nga đã buộc phải tung máy bay lên tiến hành 5 vụ ngăn chặn và phối hợp với lực lượng phòng không Nga ‘hộ tống’ máy bay trinh sát nước ngoài áp sát lãnh thổ, có chiều hướng xâm phạm không phận nước mình.

Trong tuần trước đó, cũng đã có hàng loạt vụ do thám lãnh thổ nước Nga của các máy bay trinh sát có và không người lái của Mỹ, gồm cả RQ-4A Global Hawk, EP-3 Aries IIvà Boeing RC-135. Trước những động thái đó của Mỹ, Bộ Quốc phòng Nga kêu gọi Lầu Năm Góc ngừng ngay các chuyến bay như vậy, nhưng Bộ Quốc phòng Mỹ đã từ chối yêu cầu này.

Clip phòng không Nga huấn luyện với S-400 tại Crimea

Tuấn Vũ

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/s-400-trien-khai-chien-dau-khi-may-bay-my-ap-sat-crimea-3365945/