S&P 500, Nasdaq phục hồi nhẹ bất chấp lợi suất trái phiếu kho bạc chạm mốc cao nhất trong 15 năm

Chỉ số Dow Jones đóng cửa giảm điểm vào 27/9 khi lãi suất trái phiếu kho bạc tăng tiếp tục gây áp lực lên cổ phiếu, mặc dù công nghệ đã cắt giảm một số khoản lỗ để mang lại vẻ lạc quan cho S&P 500 và Nasdaq…

Sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE)

Kết thúc phiên 27/9, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 68,61 điểm (-0,2%) xuống 33.550,27 điểm, S&P 500 tăng 0,98 điểm (+0,02%) ở mức 4.274,51 điểm và Nasdaq Composite tăng 29,24 điểm (+ 0,22%) lên 13.092,85 điểm.

Trong số các lĩnh vực thuộc S&P 500, nhóm tiện ích nhạy cảm với lãi suất mất điểm nhiều nhất, giảm 1,9%. Năng lượng tiếp tục tăng 2,5% do giá dầu thô chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

S&P 500 đã giảm khoảng 7% kể từ cuối tháng 7 nhưng vẫn tăng hơn 11% tính từ đầu năm đến nay.

Ở các diễn biến cổ phiếu riêng lẻ, Apple trượt nhẹ 0,89%, tương tự như nhiều “ông lớn” công nghệ khác bị hạn chế đà phục hồi do lãi suất cao. Meta Platforms Inc đóng cửa giảm chưa đến 1% sau khi công ty chính thức cho ra mắt kính thực tế ảo Quest 3.

Cổ phiếu năng lượng đã tăng 2,5% trong ngày, giúp kiểm soát mức giảm trên thị trường rộng lớn, được hỗ trợ bởi giá dầu sau dữ liệu cho thấy tồn kho dầu thô hàng tuần của Mỹ giảm lớn hơn dự kiến.

Marathon Oil Corporation, Devon Energy Corporation và Occidental Petroleum Corporation là những mã tăng mạnh nhất.

Theo tin tức của công ty, cổ phiếu của Costco Wholesale đã leo 1,9% khi nhà bán lẻ này vượt ước tính của thị trường về doanh thu và lợi nhuận hàng quý.

Khoảng 10,9 tỷ cổ phiếu được giao dịch trên các sàn giao dịch của Mỹ, cao hơn so với mức trung bình 10,2 tỷ trong 20 phiên vừa qua.

Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm tăng lên 4,63%, đánh dấu mức cao nhất trong 15 năm và tiếp tục ảnh hưởng đến xu hướng thị trường chứng khoán.

Lợi suất tăng cao diễn ra trong bối cảnh có lo ngại mới về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể buộc phải tăng lãi suất một lần nữa vào cuối năm nay do các dấu hiệu lạm phát vẫn còn dai dẳng.

Dữ liệu trong cùng ngày cho thấy số lượng đơn đặt hàng đối với hàng hóa sản xuất lâu bền của Mỹ đã tăng trong tháng 8 trong khi chi tiêu kinh doanh cho thiết bị dường như lấy lại động lực sau khi chững lại vào đầu quý 3.

Các nhà đầu tư đang tập trung vào chỉ số giá tiêu dùng cá nhân hàng tháng vào 29/9 để có cái nhìn mới về lạm phát. Dữ liệu về Tổng sản phẩm quốc nội quý 2 của Mỹ và nhận xét của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell sẽ được công bố vào tuần này.

Các nhà đầu tư hiện cũng đang chú ý đến những diễn biến ở Washington khi sự chia rẽ trong ý kiến của các nhà lập pháp có thể khiến chính phủ liên bang đối mặt với nguy cơ đóng cửa một phần vào cuối tuần. Cụ thể, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy đã bác bỏ dự luật tài trợ tạm thời đang được tiến hành tại Thượng viện.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu tăng vọt hơn 3% trong phiên 29/9.

Dầu thô WTI kỳ hạn tháng 11 chạm mốc 93,68 USD/thùng, tăng 3,29 USD, tương đương 3,7% trong ngày. Mức đỉnh được ghi nhận trong phiên là 94,14 USD, cao nhất kể từ tháng 11/2022.

Giá dầu Brent kỳ hạn tháng 12 tăng 1,93 USD, tương đương 2,1%, lên 94,36 USD/thùng. Mức cao nhất của Brent trong ngày là 94,78 USD, cao nhất kể từ cuối tháng 9/2022.

Giá dầu đã tăng hơn 30% trong ba tháng qua do việc Arab Saudi và Nga siết chặt sản xuất, mặc dù giá đã “chao đảo” vào tuần trước do lo ngại về kinh tế và nhu cầu toàn cầu. Nhưng dữ liệu hôm 29/9 từ chính phủ Mỹ cho thấy tồn kho dầu thô giảm mạnh tuần thứ hai liên tiếp đã khơi dậy đà tăng của giá dầu.

Kim Nguyễn

Nguồn Thương Gia: https://thuonggiaonline.vn/sp-500-nasdaq-phuc-hoi-nhe-bat-chap-loi-suat-trai-phieu-kho-bac-cham-moc-cao-nhat-trong-15-nam-post535755.html