HLV Nguyễn Văn Sỹ: 'CLB TP.HCM mà thắng thì cũng làm vậy thôi'

Huấn luyện viên trưởng CLB Nam Định cho rằng việc các học trò bảo toàn tỷ số trước TP.HCM nằm trong giới hạn cho phép của bóng đá.

“Tinh thần các cầu thủ trận này khỏi phải nói. Tôi hy vọng họ giữ được sự quyết tâm trong những trận đấu tới. Đây là kết quả xứng đáng cho CLB và khán giả Nam Định”, HLV Nguyễn Văn Sỹ chia sẻ sau khi cùng học trò giành thắng lợi 3-2 trước đội TP.HCM tối 18/4.

Trong trận đấu vòng 10 trên sân Thiên Trường, CLB Nam Định thi đấu máu lửa và có màn rượt đuổi tỷ số căng thẳng trước TP.HCM. Bước ngoặt trận đấu đến sau cú đá phạt đẹp mắt để nâng tỷ số lên 3-2 của Rodrigo Dias phút 67. Trong khoảng thời gian còn lại, đội chủ nhà thường xuyên phạm lỗi, câu giờ, sẵn sàng lĩnh thẻ phạt để bảo toàn thắng lợi.

 CLB Nam Định tiếp tục có chiến thắng trên sân nhà để vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng. Ảnh: Minh Chiến.

CLB Nam Định tiếp tục có chiến thắng trên sân nhà để vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng. Ảnh: Minh Chiến.

“Chính tôi cũng không hiểu sao trọng tài lại bù giờ lâu thế, tận 15 phút. Trong trận đấu của CLB TP.HCM trước đội Sài Gòn ở mấy vòng trước cũng vậy, thời gian thi đấu bù lên tới 9 phút. Tôi nghĩ các trọng tài cũng nên xem lại”.

“Nói CLB Nam Định câu giờ, đội TP.HCM cũng phải nhìn lại cách chơi. Họ cũng khiến cầu thủ CLB Nam Định gặp chấn thương. Những gì CLB Nam Định đã làm để bảo toàn tỷ số hoàn toàn nằm trong giới hạn cho phép của bóng đá. Đội bạn mà thắng cũng sẽ làm vậy”, HLV Văn Sỹ cho hay.

Chia sẻ về sự tiến bộ của CLB Nam Định, ông Sỹ giải thích: “Thực ra cách làm của chúng tôi là sai đâu, sửa đấy. Việc đầu tiên đội Nam Định hướng đến trong từng trận là giữ được sự an toàn, chưa biết có ghi được bàn không, đội phải giữ sạch lưới trước đã”.

“Như trận này, với cầu thủ nguy hiểm như Lee Nguyễn, tôi có yêu cầu các tiền vệ trung tâm Văn Hiếu, Đình Mạnh liên tục áp sát. Tuy Lee đã lớn tuổi nhưng khả năng cầm nhịp của cậu ấy tốt, những đường chuyền đi sắc sảo. Tôi bảo các học trò rằng ai ở gần Lee là phải áp sát ngay để không cho cậu ta có thời gian xử lý”, thuyền trưởng đội bóng thành Nam nói về cách vô hiệu hóa Lee Nguyễn.

CLB Nam Định là đội ghi nhiều bàn nhất giải (20 bàn) tính tới thời điểm này. Thầy trò ông Sỹ đang đứng ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng với 15 điểm sau 10 vòng đấu. Nếu trụ lại trong nhóm đua vô địch, đây sẽ là kết quả ngoài mong đợi của CLB Nam Định, bởi mục tiêu của đội mùa này chỉ là trụ hạng.

“Đội Nam Định ghi bàn nhiều nhưng cũng để thủng lưới nhiều. Thành tích như vậy chưa phải là tốt. Chúng tôi đi sân khách mà giành được kết quả hòa, chứ như 2 trận vừa rồi chúng tôi đều thua với tỷ số 4-3. Giai đoạn một còn vài vòng nữa, chúng tôi sẽ cố gắng từng trận, đến đâu hay đến đó. Mục tiêu của đội năm nay chỉ là đứng ở vị trí từ thứ 7 đến thứ 10”.

Tại vòng 11, CLB Nam Định sẽ gặp Quảng Ninh.

Lee Nguyễn nhận thẻ đỏ trong trận thua của CLB TP.HCM Tối 18/4, trong trận thua 2-3 của CLB TP.HCM trước Nam Định tại vòng 10 V.League 2021, Lee Nguyễn phải rời sân bằng tấm thẻ đỏ gián tiếp sau pha phạm lỗi với Hoàng Xuân Tân.

Bảo Ngọc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hlv-nguyen-van-sy-clb-tphcm-ma-thang-thi-cung-lam-vay-thoi-post1205795.html