Sa hố công trình, 2 anh em ruột đuối nước thương tâm

Thông tin từ UBND xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xẩy ra vụ đuối nước thương tâm, khiến 2 hai anh em ruột tử vong.

Hố công trình ở Trường Tiểu học Cẩm Hưng - nơi xảy ra sự việc

Khoảng 12h trưa nay (17/7), hai anh em Nguyễn Văn Đạt (SN 2008) và Nguyễn Văn Hoàng (SN 2009), trú tại thôn Hưng Trung, xã Cẩm Hưng cùng nhóm bạn đến khu vực đang xây dựng Trường Tiểu học Cẩm Hưng chơi.

Khi nhóm bạn đang đứng chơi ngay cạnh một hố công trình thì hai anh em Đạt và Hoàng bị rơi xuống hố nhưng không ai phát hiện ra sự việc.

Khoảng 13h, một số đứa trẻ về nhà nói lại với mọi người việc Đạt và Hoàng bị rơi xuống hố nước, mọi người hốt hoảng đến hiện trường, song khi mọi người vớt các cháu lên thì đã...

Ghi nhận tại hiện trường, trong khu vực công trình thi công Trường Tiểu học Cẩm Hưng có một hố nước sâu nhưng không có rào chắn và biển cảnh báo.

Công an huyện Cẩm Xuyên đang thu thập thông tin và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Trần Hưng

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/an-ninh-trat-tu/sa-ho-cong-trinh-2-anh-em-ruot-duoi-nuoc-thuong-tam/137189.htm