Sà lan ngàn tấn ngang nhiên hút cát trên biển Cần Giờ

Thuyền trưởng 2 sà lan khai nhận trước khi bị lực lượng biên phòng phát hiện rồi bắt quả tang, mỗi phương tiện đã hút khoảng 150 m3 cát ở vùng biển Cần Giờ (TP HCM)

Ngày 20-7, thượng tá Phạm Long Bào, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Long Hòa (thuộc Bộ đội Biên phòng TP HCM), cho biết đơn vị đang tạm giữ 2 phương tiện bị bắt quả tang khai thác cát trái phép tại khu vực biển Cần Giờ.

Hai phương tiện bị tạm giữ

Hai phương tiện bị tạm giữ

Trước đó, ngày 19-7, tổ công tác thuộc Đồn Biên phòng Long Hòa đi tuần tra và phát hiện 2 sà lan có tải trọng lên đến 1.000 tấn/chiếc dùng 6 máy công suất lớn hút cát từ biển lên. Sà lan mang biển kiểm soát ĐN-0977 do ông Vũ Văn Hùng (SN 1987) làm thuyền trưởng; còn sà lan biển kiểm soát ĐN- 9055 do ông Vũ Văn Hải (SN 1983) làm thuyền trưởng. Hai chủ phương tiện đều có hộ khẩu thường trú tại xã Mậu Đông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

Máy bơm hút cát trên sà lan

Tại thời điểm kiểm tra, ông Hùng và ông Hải không xuất trình được giấy tờ liên quan hoạt động khai thác cát cũng như hàng hóa trên phương tiện theo quy định. Hai thuyền trưởng khai trước khi bị lực lượng biên phòng phát hiện rồi bắt quả tang, mỗi sà lan đã hút khoảng 150 m3 cát.

Tổ công tác tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính; dẫn giải người, tang vật cùng phương tiện vi phạm về đơn vị để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP HCM, từ đầu năm đến nay, tình hình khai thác cát trái phép tuy giảm nhưng vẫn diễn biến rất phức tạp. Các đối tượng hoạt động với phương thức, thủ đoạn rất tinh vi, gây nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng trong việc phát hiện, bắt giữ, xử lý.

Đ.Thắng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/sa-lan-ngan-tan-ngang-nhien-hut-cat-tren-bien-can-gio-20190720113504915.htm