Sa lưới sau 10 năm trốn hai lệnh truy nã

Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52), Công an tỉnh vừa bắt Phan Văn Quốc (SN 1984, trú tại ấp Trảng Cát, xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành) là đối tượng trốn hai lệnh truy nã 10 năm.

Ngày 23-2-2004, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ra quyết định truy nã Phan Văn Quốc về hành vi cướp tài sản. Tiếp đó, ngày 28-4-2004, Công an huyện Tân Thành ra quyết định truy nã Phan Văn Quốc về hành vi chống người thi hành công vụ.

Đối tượng Phan Văn Quốc

Trước đó, lúc 16 giờ ngày 2-7-2002, sau một chầu nhậu, Quốc cùng Trần Quang Biên (SN 1982, quê Nam Định, trú tại ấp 2, xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành) rủ nhau đến ngã ba tỉnh lộ Mỹ Xuân-Hòa Bình và đường xã Phước Bình (huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) ngồi “hóng gió” thì gặp xe tải 72M-5782 do anh Lê Tấn Dũng (trú tại xã Sông Xoài, huyện Tân Thành) điều khiển, trên xe có anh Kống Tô Hồng (chủ xe). Tại đây, Quốc và Biên chặn xe “xin đểu”. Anh Dũng và anh Hồng từ chối thì bị Quốc và Biên dùng đá ném vào xe. Thấy cả hai hung hãn nên anh Hồng rút trong túi 50.000 đồng đưa cho Quốc. Quốc cầm tiền chê ít, đòi cho thêm. Anh Hồng từ chối thì bị Quốc dùng đá đập bể kính chiếu hậu và móp cánh cửa xe. Sau đó, Quốc còn lục túi của anh Hồng lấy thêm 110.000 đồng. Anh Hồng nhảy xuống xe bỏ chạy và tri hô cướp thì bị Quốc cùng Biên đuổi theo, dùng đá đánh vào đầu và dùng tay không đánh vào người, gây thương tích. Ngày 24-11-2003, Biên bị bắt giữ, còn Quốc bỏ trốn. Vụ việc được Công an huyện Tân Thành chuyển cho Phòng PC45, Công an tỉnh xử lý theo thẩm quyền. Ngày 23-2-2004, Phòng PC45, Công an tỉnh ra quyết định số 04, truy nã Phan Văn Quốc về hành vi cướp tài sản.

Trong thời gian bỏ trốn, ngày 15-1-2013, Quốc cùng Trần Minh Hảo (SN 1984, trú tại ấp Trảng Cát, xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành) đến xã Mỹ Xuân (huyện Tân Thành). Lúc ra về đến đoạn chùa Đức Sơn (xã Hắc Dịch huyện Tân Thành), cả hai thấy một tốp thanh niên đang dựng xe máy ngồi chơi nên tấp vào nhập bọn. Lúc này, Quốc thấy anh Nguyễn Thành Nam (trú tại xã Sông Xoài, huyện Tân Thành) trên đường đi làm về bằng xe máy nên hú gọi. Tưởng có người quen gọi mình nên anh Nam quay xe lại. Khi anh Nam vừa đến nơi thì Quốc xông tới, rút chìa khóa xe. Anh Nam nói “em có làm gì đâu?” liền bị Quốc đe “mày xuống khỏi xe, bỏ dép ra”. Anh Nam không làm theo liền bị Quốc và Hảo dùng tay không đánh túi bụi vào mặt và người.

Đúng lúc đó, đoàn cán bộ Công an huyện Tân Thành, gồm các anh: Đinh Minh Thọ, Kiều Minh Tuyên, Nguyễn Thanh Lam đi làm nhiệm vụ khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông gần đó trở về, thấy vậy nên dừng xe đến can thiệp, yêu cầu mọi người giải tán. Hảo đứng lại chửi bới và dùng dép ném vào người anh Thọ, còn Quốc lên xe máy bỏ chạy. Thấy vậy, anh Lam dùng điện thoại di động liên lạc với Công an xã Hắc Dịch (huyện Tân Thành) đến can thiệp liền bị Quốc từ trong đường hẻm chạy ra dùng đá ném tới tấp vào người. Sau đó, cả Quốc và Hảo dùng tay không đập xe ôtô của công an huyện Tân Thành. Khi công an xã Hắc Dịch đến hiện trường thì Quốc và Hảo bỏ trốn. Ngày 22-1-2003, Công an huyện Tân Thành ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hảo để xử lý theo pháp luật, còn Quốc tiếp tục bỏ trốn nên bị cơ quan công an ra quyết định truy nã.

Sau một thời gian dài truy tìm tung tích Quốc, ngày 28-9-2014, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh phối hợp với Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Bình Phước bắt được Quốc. Tại cơ quan công an, Quốc khai, sau khi gây án, thấy bị truy nã nên đến tỉnh Bến Tre lẩn trốn với họ tên mới là Phan Thành Trung. Đến năm 2008, thấy tình hình “lắng xuống”, y chuyển đến sinh sống tại xã Quang Minh (huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) và làm bảo vệ ở trường Tiểu học Quang Minh. Quốc không ngờ bỏ trốn hai lệnh truy nã đã hơn 10 năm và thay tên đổi họ nhưng vẫn bị cơ quan công an bắt giữ.

Theo Báo Bà Rịa - Vũng Tàu

Nguồn BVPL: http://baobaovephapluat.vn/ong-kinh-kiem-sat/nhan-dien-toi-pham/201410/ba-ria-vung-tau-sa-luoi-sau-10-nam-tron-hai-lenh-truy-na-2365100/