Sa lưới vì 2 chiếc nồi cơm điện

Cơ quan CSĐT CAH Nghi Xuân (Hà Tĩnh) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Hoàng Đình Linh (1992, trú xã Xuân Hải, H. Nghi Xuân) về hành vi 'Trộm cắp tài sản'.

Cơ quan CSĐT CAH Nghi Xuân (Hà Tĩnh) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Hoàng Đình Linh (1992, trú xã Xuân Hải, H. Nghi Xuân) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Hoàng Đình Linh và tang vật các vụ trộm.

Hoàng Đình Linh và tang vật các vụ trộm.

Thời gian gần đây trên địa bàn H.Nghi Xuân xảy ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản, chủ yếu là tivi, tủ lạnh, điều hòa nhiệt độ, máy giặt, máy cắt, thậm chí là cả nồi cơm điện... Điều đáng nói, địa điểm xảy ra các vụ trộm chủ yếu tại các nhà nghỉ, khách sạn ở các xã Xuân Thành, Xuân Phổ, khiến dư luận hết sức bức xúc. Tiếp nhận thông tin vụ việc, để ổn định tình hình ANTT địa phương, lãnh đạo CAH đã chỉ đạo đội nghiệp vụ xác lập Chuyên án TC0320 để đấu tranh, làm rõ.

Nhanh chóng triển khai lực lượng, tiến hành thu thập tài liệu, chứng cứ, lấy lời khai của người bị hại... Vào cuộc với quyết tâm cao, lực lượng ban chuyên án tiến hành khoanh vùng các đối tượng có tiền án, tiền sự về trộm cắp tài sản tại địa phương; yêu cầu lực lượng Công an các xã, thị trấn tăng cường nắm tình hình địa bàn, xác định, khoanh vùng những đối tượng nghi vấn, có biểu hiện, hành vi phạm tội xuất hiện trên địa bàn quản lý. Đồng thời, ban chuyên án (BCA) bố trí các trinh sát dày dạn kinh nghiệm bám địa bàn, những nơi mà các đối tượng có thể xâm nhập hoạt động phạm tội, cũng như “di biến động” của các đối tượng nằm trong diện nghi vấn.

Sau một thời gian ráo riết vào cuộc điều tra truy xét, BCA đã đưa vào diện nghi vấn đối tượng Hoàng Đình Linh (1992, trú xã Xuân Hải, H.Nghi Xuân). Đi sâu tìm hiểu nhân thân đối tượng được biết, Linh là đối tượng có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”: Năm 2015, bị TAND H.Nghi Xuân xử phạt 7 tháng tù giam và năm 2017 cũng bị TAND huyện này xử phạt 18 tháng tù giam. Thời gian gần đây, Linh có nhiều biểu hiện bất minh về thời gian cũng như tiền bạc.

Nhận định Linh là thủ phạm của các vụ “nhập nha” các nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn trong thời gian gần đây, tuy nhiên để bắt quả tang hành vi phạm tội của đối tượng cần phải có thời gian về kế hoạch cụ thể. Bám sát “di biến động” của Linh là mệnh lệnh được BCA giao cho các tổ công tác. Cũng từ đây, Linh đi đâu, về đâu đều được giám sát chặt chẽ, bất kể ngày hay đêm.

Khoảng 21 giờ ngày 31-3-2020, quá trình giám sát, các trinh sát phát hiện Linh dắt xe máy rời nhà một cách lén lút. Ngó trước ngó sau không thấy động tĩnh gì, Linh lên xe chạy một mạch xuống khu du lịch biển Xuân Thành. Đứng trước cổng nhà nghỉ Thông Vân do bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn làm chủ, Linh quan sát không thấy ai nên dựng xe ngoài cổng rồi đi thẳng vào khu vực bếp. Khi trở ra, trên hai tay Linh là 2 chiếc nồi cơm điện công nghiệp. Những tưởng “ăn hàng” thành công, Linh hí hửng nổ máy để phóng đi thì bị tổ công tác CAH Nghi Xuân xuất hiện, bắt quả tang.

Tại cơ quan CSĐT CAH Nghi Xuân, với tang vật chứng không thể chối cãi, Hoàng Đình Linh đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật đã gây ra. Tiếp tục đấu tranh mở rộng, đối tượng này khai nhận, trong khoảng thời gian hơn 1 tháng (từ ngày 20- 2 đến ngày 31- 3) đã gây ra 7 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn, gồm: tủ lạnh, tivi màn hình phẳng, máy giặt, nồi cơm điện, máy cắt kim loại, máy bơm nước... (tổng trị giá trên 50 triệu đồng). Sau khi có được lời khai của đối tượng, CAH Nghi Xuân đã thu tang vật để trả lại cho bị hại; đồng thời hoàn tất hồ sơ để sớm xử lý hành vi trộm cắp tài sản của Hoàng Đình Linh trước pháp luật.

X.S

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_223023_sa-luoi-vi-2-chiec-noi-com-dien.aspx