Sa Pa 'căng mình' đón đợt rét đậm nhất từ đầu mùa thu

Từ đêm 9.10, do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc, thời tiết lạnh giá bao trùm Sa Pa. Nền nhiệt độ trong ngày hôm nay (10.10) giảm sâu còn 11 độ và dự báo đêm nay, nhiệt độ chỉ còn khoảng 8 -10 độ C. Đây được xem là đợt lạnh nhất ở Sa Pa từ đầu mùa thu đến nay.

Trao đổi với phóng viên báo Lao Động, ông Lưu Minh Hải - Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Lào Cai cho biết: Hiện tại, tại Sa Pa có mưa nhỏ, trời lạnh. Lúc 7h sáng nay, theo kết quả quan trắc Sa Pa có mức nhiệt độ 11,3 độ C. Sau đó do không khí lạnh tiếp tục tăng cường, cộng thêm việc thời tiết mưa phùn gió bấc kéo dài khiến nhiệt độ Sapa tiếp tục giảm xuống còn 11 độ C. Dự báo đêm nay, Sapa rét đậm, nhiệt độ giảm còn khoảng 8 -10 độ C.

Mưa kéo dài khiến nhiệt độ Sa Pa ngày càng xuống thấp. Đời sống và sản xuất, buôn bán của người dân địa phương gặp nhiều trở ngại. (Ảnh: Lưu Minh Hải)

Ngày hôm qua (9.10), nhiệt độ thấp nhất ở Sa Pa là 14,2 độ. So với nhiệt độ thấp nhất, thì hôm nay mức nhiệt giảm khoảng hơn 3 độ. Đây là mức nhiệt thấp nhất và là đợt rét đậm nhất ở Sa Pa từ tiết thu phân (23.9) đến nay.

"Tuy nhiên, với đặc thù núi cao như Sa Pa thì thời tiết này chỉ ở mức lạnh bình thường, mở đầu cho những đợt lạnh tiếp theo" - ông Lưu Minh Hải nhận định.

Tại Sa Pa, trời âm u, ảm đạm. Người dân và du khách phải sử dụng áo ấm, áo mưa, hạn chế đi ra ngoài để tránh rét hại, vì vậy một số tuyến du lịch đi bộ ít khách.

Những địa phương khác ở tỉnh Lào Cai cũng chịu ảnh hưởng từ đợt gió mùa đông bắc này. Cụ thể, TP Lào Cai 21,1 độ C; thị trấn Phố Ràng (Bảo Yên), 20,7 độ C; vùng núi cao huyện Bắc Hà; 17 độ C.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống rét cho gia súc và cây trồng, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Thảo Anh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/sa-pa-cang-minh-don-dot-ret-dam-nhat-tu-dau-mua-thu-635274.ldo