Sa Pa (Lào Cai) chuyển rét 15,8 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mưa diện rộng khiến nhiệt độ các tỉnh, thành đồng loạt giảm thấp. Tiết trời chuyển dịu mát, nắng nóng chấm dứt. Tại các vùng núi cao nhiệt độ thấp nhất xảy ra không đồng thời gian, như Sa Pa (Lào Cai) nhiệt độ giảm còn 15,80C.

Ảnh minh họa

Trước đó, đêm về sáng ngày 27/5, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị một đợt không khí lạnh từ phía Bắc nén và đẩy dịch chuyển xuống phía Nam. Miền Bắc hứng chịu một đợt mưa kéo dài, trong đó có ngày rải rác mưa vừa đến mưa to, một số nơi có mưa rất to kèm theo sấm sét nổ rung chuyển cả nhà cửa. Mưa diện rộng khiến nhiệt độ các tỉnh, thành đồng loạt giảm thấp. Tiết trời chuyển dịu mát, nắng nóng chấm dứt. Tại các vùng núi cao nhiệt độ thấp nhất xảy ra không đồng thời gian. Lúc 7h ngày 29/5, quan trắc được nhiệt độ thấp nhất ở Sìn Hồ (Lai Châu) giảm đến 16,90C; đèo Pha Đin (Sơn La) 170C. Trong khi đó một số nơi xuất hiện sớm hơn vào ngày 28/5 như: Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 19,20C; Đồng Văn (Hà Giang) thấp hơn 17,90C; Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 16,20C. Sa Pa (Lào Cai) rét nhất 15,80C.

Ngoài ra, đêm qua (28/5), không khí lanh ảnh hưởng đến Bắc Bộ suy yếu. Hiện mưa ở các địa phương giảm về lượng. Dự báo ngày và đêm 29/5, không khí lạnh tiếp tục suy yếu. Đẩy nhiệt độ toàn miền Bắc gia tăng, mưa tiếp tục giảm cả về lượng và diện nhưng không kéo dài.

Nhiều khả năng vào ngày 31/5, một đợt mưa trên diện rộng và kéo dài lại bao trùm toàn Bắc Bộ.

Hải Dương

Nguồn MT&CS: http://moitruong.net.vn/sa-pa-lao-cai-chuyen-ret-158-c/