Sa thải thầy giáo nước ngoài từng bị bắt vì tàng trữ ảnh khiêu dâm trẻ em

Trường Quốc tế Singapore (Đà Nẵng) vừa sa thải giáo viên người Mỹ từng bị cảnh sát bắt vì tàng trữ 1.000 tấm ảnh khiêu dâm của trẻ em. Giáo viên này không khai vụ việc trong hồ sơ khi đi xin việc.

Sáng 17-3, Ban Giám đốc Công ty CP KinderWorld Việt Nam (chủ đầu tư Trường Quốc tế Singapore tại Đà Nẵng) cho biết, trường nhận được thông tin liên quan đến sự việc ông Nathan Forstell nghỉ việc do vi phạm quy tắc khai báo trung thực.

Trường Quốc tế Singapore Đà Nẵng thông tin về sự việc, đã có báo cáo đến Sở GD&ĐT Đà Nẵng, họp phụ huynh…

Trường Quốc tế Singapore Đà Nẵng thông tin về sự việc, đã có báo cáo đến Sở GD&ĐT Đà Nẵng, họp phụ huynh…

Nathan Forstell là giáo viên thể dục của Trường Quốc tế Singapore tại Đà Nẵng. Sau khi nắm bắt được thông tin vào ngày 7-3-2021, xét thấy sự việc nghiêm trọng, ngay trong sáng 8-3, Ban giám hiệu nhà trường có cuộc họp với ông Nathan Forstell.

Ban Giám đốc Công ty CP KinderWorld Việt Nam cho biết: “Việc tuyển dụng ông Nathan Forstell được thực hiện theo quy trình tuyển dụng, yêu cầu nhân viên phải khai báo thông tin về nhân thân và tình trạng pháp lý của bản thân theo mẫu khai báo đã định sẵn. Và trong mẫu này, ông Nathan Forstell đã khai không có án tích...”.

Ngoài việc đáp ứng yêu cầu về kinh nghiệm, bằng cấp và giấy phép giảng dạy, tất cả các giáo viên nước ngoài, trong đó có cả ông Nathan Forstell đều phải cung cấp lý lịch tư pháp mà ở đó cơ quan an ninh hoặc trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia sẽ xác nhận các thông tin cá nhân và tình trạng án tích của giáo viên mà trường tuyển dụng. Trong lý lịch tư pháp của ông Nathan Forstell xác nhận không có án tích.

Ông Nathan Forstell có bằng cử nhân Sư phạm, giấp phép giảng dạy môn giáo dục thể chất, phiếu khám sức khỏe và lý lịch tư pháp hợp lệ, tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam. Do đó, ông Nathan Forstell được cấp giấy phép lao động cho vị trí giáo viên giáo dục thể chất tại Trường Quốc tế Singapore tại Đà Nẵng từ năm 2017.

Tháng 7-2014, kênh truyền hình abc7news cùng nhiều hãng truyền thông tại Mỹ đưa tin: ông Nathan Forstell (giáo viên thể dục tiểu học) bị Cảnh sát San Joe (bang California) bắt vào ngày 13-3-2013 khi trên đường từ Việt Nam quay về Mỹ. Cơ quan chức năng phát hiện khoảng 1.000 tấm ảnh khiêu dâm của trẻ em trên máy tính của ông Nathan Forstell ở nhà riêng tại đường La Pala Drive.

Trường Quốc tế Singapore Đà Nẵng đã chấm dứt hợp đồng đối với ông Nathan Forstell

Các hình ảnh của trẻ em từ 4 - 9 tuổi tham gia vào các hành vi tình dục. Tuy nhiên, ông Nathan Forstell được thả tự do vì nhân viên điều tra không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy Nathan Forstell tự tạo ra các hình ảnh kỹ thuật số về các hành vi tình dục liên quan đến trẻ em hoặc việc lạm dụng thể xác đứa trẻ nào.

Khi biết thông tin, các phụ huynh của Trường Quốc tế Singapore Đà Nẵng đều bức xúc, lo ảnh hưởng tâm sinh lý học sinh, đề phòng những chuyện xấu có thể xảy ra; đồng thời mong muốn cơ quan chức năng xác minh, xem xét trong quá trình dạy học, ông Nathan Forstell liên quan đến hành vi vi phạm cũ hay không.

Nhà trường cũng đã họp phụ huynh thông tin, giải thích rõ về sự việc và cũng cho biết đó là bài học cho công tác tuyển dụng giáo viên (cả người Việt Nam và người nước ngoài) của nhà trường.

Hoàng Quân

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/truong-quoc-te-sa-thai-thay-giao-nuoc-ngoai-tung-bi-bat_108866.html