SAA bóp nghẹt, phiến quân liên kết tạo thế lực mới

Trước tình thế quân đội Syria liên tục giành chiến thắng, các nhóm phiến quân đã liên kết với nhau tạo ra một quân đoàn mới.

Theo Al-Masdar News dẫn nguồn tin từ truyền thông nhà nước Syria (SANA) cho biết, quân đội Syria (SAA) và nhóm bán quân sự liên minh đã chiếm được 4 thị trấn từ các lực lượng do Mỹ hậu thuẫn tại tỉnh Deir Ezzor.

Cuộc tiến công được thực hiện dọc theo bờ phía đông của Euphrates và sau đó SAA cùng đồng minh đã chiếm được Junaynah, Jayah, Shamrt Hossan và Huwayjat Ma'ishyah.

Một thông tin chưa được xác minh rõ ràng cho rằng cả 4 khu vực trên đã nổi dậy chống lại các lực lượng do Mỹ hậu thuẫn, sau đó quân đội SAA đã tiến công vào theo yêu cầu của người dân địa phương.

Báo cáo tình hình phía bắc của thành phố Deir Ezzor sau cuộc tấn công của Quân đội Syria chống lại các lực lượng do Mỹ hậu thuẫn.

Một báo cáo khác cho rằng quân đội Syria cũng đã lấy một ngôi làng thứ năm được gọi là Shaqrah. Trong khi đó Al-Masdar News dẫn một nguồn tin khác cho rằng máy bay Apache của Mỹ đã thực hiện các cuộc tấn công chống lại SAA.

Trong khi đó, ở miền nam Damascus, SAA và lực lượng đồng minh Palestine tiếp tục vây chặt nhóm chiến binh hồi giáo (IS) từ ba hướng Bắc, Nam và Tây.

Vào thứ bày tuần trước, SAA cùng đồng minh đã có chiến thắng lớn ở phía nam Damascus, họ đã chiếm giữ được khu vực Al-Qadam cũng như các vùng lân cận của Al-Madaniyah và Al-Asali. Kể từ đó IS đã tập hợp lại ở các huyện Yarmouk Camp và Hajjar al-Aswad.

Bằng cách chiếm được các vị trí ở Yalda, Quân đội Syria sẽ có thể mở ra một mặt trận thứ tư chống lại các lực lượng Hồi giáo ở miền Nam Damascus.

Phiến quân sát nhập tạo ra nhóm khủng bố mới

Trước thế thắng trận như chẻ tre của quân đội Syria, các nhóm phiến quân đã sát nhập với nhau để lập ra một quân đoàn khủng bố mới.

Cụ thể, Tanzim Hurras Al-Deen - một trong những người đứng đầu của nhóm phiến quân Al-Qaeda cho biết, tổ chức của họ đã sáp nhập với một nhóm thánh chiến khác là Ansar Al-Tawhid (trước đây là Jund Al-Aqsa), để thành lập một quân đoàn mới gọi là “Hồi giáo Nusret”.

Được biết Tanzim Hurras Al-Deen là cựu thành viên của nhóm phiến quân Hay'at Tahrir Al-Sham, sau đó người này đã liên kết với các thành viên khác và lập ra nhóm Al-Qaeda này ở miền bắc Syria.

Xuân Dũng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/saa-bop-nghet-phien-quan-lien-ket-tao-the-luc-moi-3357293/