SAA mất vị trí chiến lược, tàu Nga qua eo Bosphorus

Quân đội Ả Rập Syria (SAA) vừa để mất Jabal Al-Zawiya vao tay phiến quân thân Thổ sau khi giải phóng khu vực này trước đó vài ngày.

Cuối ngày 29/2, với sự yểm trợ từ hỏa lực pháo binh của Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, các tay súng thánh chiến thuộc lực lượng Mặt trận Giải phóng Quốc gia (NLF) cùng với Hay'at Tahrir Al-Sham (HTS) và Đảng Hồi giáo Turkestan (TIP) đã đồng loạt phát động tấn công từ nhiều hướng khác nhau vào vị trị của SAA tại Jabal Al-Zawiya, Nam Idlib.

Quân đội chính phủ Syria.

Quân đội chính phủ Syria.

Trước màn tấn công từ phiến quân, lực lượng SAA đã buộc phải rút khỏi Jabal Al-Zawiya - khu vực chiến lược vừa được giải phóng trước đó không lâu. Lý giải về việc SAA nhanh chóng chấp nhận thất bại, chuyên gia của trang AMN cho rằng:

"Do lực lượng của SAA tại đây quá mỏng, cộng với việc các binh sĩ SAA thiếu tinh thần quyết chiến. Ngoài ra, hệ thống hỏa lực bố trí lại không đủ mạnh để tại nên lợi thế trưóc số đông vũ khí phiến quân đánh từ nhiều hướng. Vì vậy, thất bại của SAA tại Jabal Al-Zawiya là điều khó tránh".

Điều đặc biệt là SAA vừa giành được Jabal Al-Zawiya từ tay phiến quân hôm 24/2 trong đợt tấn công lớn. Trong trận chiến này, SAA đã chiếm được nhiều thị trấn và làng mạc ở Jabal Al-Zawiya, trong đó có thể kể đến thị trấn Kafr Sijnah.

Để mất Kafr Sijnah, tuyến phòng thủ của phiến quân trong khu vực gần như sụp đổ hoàn toàn. Trước đà thắng lợi, SAA tiếp tục giải phóng thêm các thị trấn Ma'ar Taseen, Jabla và Ma'ar Tamatar ngay trong cuối ngày 24/2.

Nhưng chỉ sau khi giải phóng đúng 1 tuần, SAA lại để mất một số vị trí chiến lược vào tay phiến quân. Cùng với đà thắng lợi của phiến quân, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã đẩy dần xuống phía Nam nhằm hỗ trợ phiến quân trong cuộc chiến với quân chính phủ Syria.

Trước những diễn biến mới trên chiến trường Idlib, Nga đã gây bất ngờ khi điều thêm nhiều vũ khí sang Syria. Sáng 29/2 (giờ Việt Nam) một tàu Hải quân Nga đã đi qua eo biển Bosphorus cho biển Địa Trung Hải.

Theo nhà quan sát hàng hải Yoruk Isik, tàu đổ bộ vận tải Orsk 148 lớp Đề án 1171/Tapir thuộc Lữ đoàn tàu tấn công 197 thuộc Hạm đội Biển Đen đã đi qua eo biển Bosphorus trên đường đến Cảng Tartous ở phía tây Syria.

Tàu đổ bộ vận tải lớp Đề án 1171 có khả năng chuyên chở tới 20 xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) hoặc 40 xe chiến đấu bộ binh. Các chuyên gia cho rằng Orsk 148 nhiều khả năng còn chở theo nhiều vũ khí hạng nặng trong khoang chứa rộng trong thân.

Việc tiếp tế diễn ra cùng lúc với các cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ nhắm vào các vị trí và trang thiết bị quân sự của SAA xung quanh mặt trận Idlib và Aleppo.

Trước đó vào ngày 28/2, hai khinh hạm mang tên lửa hành trình Kalibr RFS 494 "Đô đốc Grigorovich" và RFS 499 "Đô đốc Makarov" cùng thuộc lớp Krivak IV/Đề án 1356 đã rời khỏi căn cứ hải quân Sevastopol vượt qua eo biển Bosphorus để tiến về hướng Syria.

Đan Nguyên

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/saa-mat-vi-tri-chien-luoc-tau-nga-qua-eo-bosphorus-3397769/