Sabeco sẽ bầu HĐQT cho nhiệm kỳ mới sau khi người Thái tiếp quản

Vào ngày 21/7, Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) sẽ tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018. Đây là cuộc họp thường niên đầu tiên của Sabeco sau khi công ty của tỷ phú Thái nắm quyền điều hành doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Thành Nam, Tổng Giám đốc Sabeco và ông Bùi Ngọc Hạnh, Thành viên HĐQT đều không có tên trong danh sách ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023. Ảnh: TM

Danh sách ứng viên HĐQT mới không có đại diện Bộ Công Thương

Ông Nguyễn Thành Nam, Tổng Giám đốc Sabeco và ông Bùi Ngọc Hạnh, Thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) không tham gia điều hành. Hai người đại diện phần vốn góp của Bộ Công Thương đều không có tên trong danh sách ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Trong khi đó, Bộ Công Thương còn 36% vốn tại Sabeco, đương nhiên được quyền đề cử tối đa 3 ứng viên. Danh sách các ứng viên đề cử mới có 4 người Việt và không thấy thông tin ai được đề cử bởi Bộ Công Thương.

Ngoài ra, ông Tan Tiang Hing, Malcolm và ông Sunyaluck Chaikajornawat mới được bầu vào HĐQT trong cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường hồi tháng 4 cũng không xuất hiện trong danh sách ứng viên.

Danh sách 7 ứng viên HĐQT nhiệm kỳ mới của Sabeco gồm các ông, bà: Koh Poh Tiong, Micheal Chye Hin Fah, Pramoad Phornprapha, Trần Kim Nga, Nguyễn Tiến Dũng, Lương Thanh Hải và Nguyễn Tiến Vỵ. Trong đó, ông Koh Poh Tiong hiện là Chủ tịch HĐQT, bà Trần Kim Nga là Thành viên HĐQT tạm thời và ông Nguyễn Tiến Dũng là Kế toán Trưởng.

Hiện nay Việt Nam đứng vị trí số 1 về tiêu thụ bia trong các nước ASEAN

Kế hoạch lợi nhuận 2018 giảm 19%

Việt Nam nằm trong top 10 nước sản xuất bia hàng đầu thế giới, đứng vị trí số 1 về tiêu thụ bia trong các nước ASEAN và thứ 3 châu Á về mức tiêu thụ bình quân đầu người (khoảng 43 lít/người/năm).

Với mức tăng trưởng 5%/năm, Việt Nam tiếp tục thu hút đầu tư của nhiều hãng bia hàng đầu thế giới. Với vị trí dẫn đầu thị phần bia Việt Nam, Sabeco xuất khẩu sản phẩm qua hơn 30 quốc gia trên toàn thế giới.

Sabeco đánh giá thị trường sẽ có nhiều thuận lợi như tiêu thụ bia ở mức 5%/năm, bia Sài Gòn vẫn phát triển mạnh ở thị trường phi thành thị và phân khúc sản phẩm phổ thông; tầng lớp trung lưu và đô thị hóa thúc đẩy tăng trưởng ngành bia trong dài hạn.

Tuy nhiên, thị trường sẽ đứng trước áp lực cạnh tranh khốc liệt giữa các hãng bia; giá cả nguyên vật liệu chính sản xuất bia tăng mạnh do ảnh hưởng mùa vụ và thời tiết xấu; thuế tiêu thụ đặc biệt tiếp tục tăng thuế suất 5% từ ngày 1/1/2018.

Sabeco đưa ra con số kế hoạch lãi sau thuế 4.007 tỷ đồng, giảm 19% so với kết quả năm trước trong khi doanh thu tăng, đạt 36.092 tỷ đồng. Cổ tức dự kiến 35%, tương đương năm trước.

Trà My

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/kinh-te/thi-truong/sabeco-se-bau-hdqt-cho-nhiem-ky-moi-sau-khi-nguoi-thai-tiep-quan_t114c1067n136437