'Sắc dó và gốm Hương Canh': Những sáng tạo từ chất liệu truyền thống

Triển lãm trưng bày hai dòng sản phẩm (một dòng 'thử nước' - giấy dó và một dòng 'thử lửa' - gốm từ đất sét nung) nhằm tôn vinh hai nghề thủ công truyền thống và những sáng tạo của nghệ sỹ đương đại.

Một số tác phẩm được giới thiệu tại triển lãm "Sắc dó và gốm Hương Canh." (Ảnh: PV/Vietnam+)

Một số tác phẩm được giới thiệu tại triển lãm "Sắc dó và gốm Hương Canh." (Ảnh: PV/Vietnam+)

Khoảng 100 tác phẩm (gồm tranh giấy dó, bình gốm, điêu khắc gốm) của các nghệ sỹ tiêu biểu trong giới mỹ thuật Việt Nam được giới thiệu tới công chúng tại triển lãm “Sắc dó và gốm Hương Canh.”

Chương trình sẽ kéo dài từ ngày 26/1-24/2 tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội (số 50 Đào Duy Từ, Hà Nội).

Điểm nhấn của triển lãm là việc trưng bày tác phẩm của danh họa Lưu Công Nhân. Ngoài ra, “Sắc dó và gốm Hương Canh” giới thiệu tới công chúng những tác phẩm của các nghệ sỹ nhóm G39 Hà Nội: Lê Thiết Cương, Ngô Bình Nhi, Nguyễn Hồng Phương, Phạm Trần Quân, Tào Linh…

Nếu như các tác phẩm thể hiện hình tượng con giáp của năm 2019 được các họa sỹ nhóm G39 giới thiệu tại triển lãm “Hợi Dome” có màu sắc rực rỡ, bắt mắt thì các tác phẩm trưng bày lần này lại được thể hiện theo hướng đơn sắc (mực nho vẽ trên giấy dó màu ngà hay tác phẩm gốm với màu đỏ nâu là chủ đạo).

Vẻ thâm trầm, tinh tế trong các tác phẩm mang đến cho người xem những suy tư, lắng đọng trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ, năm mới.

Tác phẩm đơn sắc gợi cho người xem nhiều suy tư. (Ảnh: PV/Vietnam+)

“Triển lãm ‘Sắc dó và gốm Hương Canh’ là sự kết hợp trưng bày hai dòng sản phẩm (một dòng ‘thử nước’ - giấy dó và một dòng ‘thử lửa’ - gốm từ đất sét nung) nhằm tôn vinh hai nghề thủ công truyền thống, những sáng tạo của các nghệ sỹ đương đại và truyền đi thông điệp về cách ứng xử với những giá trị văn hóa truyền thống,” đại diện ban tổ chức chia sẻ./.

An Ngọc (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/sac-do-va-gom-huong-canh-nhung-sang-tao-tu-chat-lieu-truyen-thong/549758.vnp