Sắc màu tuổi thơ: truyện cổ tích được thể hiện bằng vũ kịch

Tối 23-5, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Chương trình nghệ thuật Sắc Màu Tuổi Thơ Vol.3 - ' Ngày xửa ngày xưa tại đất nước Việt Nam xinh đẹp…' tổ chức họp báo công bố về đêm diễn nghệ thuật sắp diễn ra vào tháng 6-2019

Sắc Màu Tuổi Thơ là một dự án nghệ thuật chuyên nghiệp được tổ chức thường niên hai năm một lần, đây không chỉ là sân khấu để các vũ công nhí thỏa sức thể hiện đam mê của mình, mang lại giá trị nghệ thuật cao mà còn như một lời nhắn nhủ ủng hộ sự phát triển của trẻ về cả tri thức lẫn thể chất cùng sứ mệnh ươm mầm tài năng nhí Việt Nam, chắp cánh ước mơ và đam mê của thế hệ tương lai được tỏa sáng.

Một trích đoạn trong vũ kịch sắc màu tuổi thơ vol.3

Ban Tổ chức cho biết thời gian công diễn chương trình nghệ thuật Sắc Màu Tuổi Thơ Vol.3 - “ Ngày xửa ngày xưa tại đất nước Việt Nam xinh đẹp…” sẽ diễn ra trong 2 ngày 29 và 30-6-2019, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội, 90 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Anh Nguyễn Viết Thành (biên đạo, người sáng lập dự án) cho biết: “Với mong muốn tạo ra một sân chơi nghệ thuật lành mạnh dành cho trẻ em nên vợ chồng tôi cùng niềm đam mê, tình yêu với nghệ thuật đã tạo nên sắc màu tuổi thơ. Tới nay là lần thứ 3, chương trình được tới với khán giả”.

Vợ chồng Viết Thành - Quỳnh Trang, người sáng lập và tổ chức dự án Sắc màu tuổi thơ chia sẻ với báo chí

Theo anh Thành, khác với những mùa sắc màu tuổi thơ trước đây, đại vũ kịch Sắc màu tuổi thơ mùa thứ 3 có điểm nhấn chính sử dụng tới 70-80% chất liệu nhạc dân tộc. “Nếu như các mùa trước chúng tôi sử dụng nhạc nước ngoài nhiều thì nay chúng tôi quyết định sử dụng phần lớn nhạc dân tộc trong vũ kịch. Nội dung của vũ kịch sẽ đưa những câu chuyện cổ tích mà các em nhỏ luôn được nghe, những câu chuyện từ ngày xửa ngày xưa” - anh Nguyễn Viết Thành cho biết.

Show diễn không chỉ “chiêu đãi” khán giả với những bước nhảy điêu luyện của nhiều dòng vũ đạo: Belly dance, King Tut, Puppet dance, Broadway, tango, Locking, Latin, múa đương đại, … mà còn thực sự là 1 bữa tiệc âm nhạc đúng nghĩa.

Các tích truyện cổ xưa được sử dụng làm chất liệu chính tạo nên sắc màu của vũ kịch.

Chất liệu âm nhạc được sử dụng từ đầu đến cuối chương trình đều được remix lại cho phù hợp với cốt truyện và sự trong sáng trong tâm tưởng trẻ thơ.

Chu Quỳnh Trang (Tổng đạo diễn, biên đạo) chia sẻ: “không chỉ là sân chơi, sắc màu tuổi thơ còn đặt các em nhỏ vào môi trường làm việc thật sự. Các em được sống, được làm việc và cống hiến trong niềm đam mê với nghệ thuật. Khơi dậy cảm hứng, thắp sáng và nuôi dưỡng tình yêu nghệ thuật cho các em nhỏ cũng là một trong những ý nghĩa mà chương trình hướng tới”.

Sau chuyến hành trình vòng quanh thế giới tại Sắc Màu Tuổi Thơ Vol.2- Around The world, lũ trẻ quay về nơi chúng sinh ra. Tại đất nước Việt Nam xinh đẹp với những câu chuyện cổ tích huyền ảo nhưng mang đậm nét đẹp nhân văn của người Việt. Đó chính là câu chuyện chủ đề của Sắc Màu Tuổi Thơ Vol.3 - “ Ngày xửa ngày xưa tại đất nước Việt Nam xinh đẹp…”

Vở diễn tập trung vào các yếu tố dân gian pha trộn hiện đại, với âm nhạc được làm mới dựa trên nguồn cảm hứng văn hóa dân gian Việt Nam. Vở Vũ kịch Sắc Màu Tuổi Thơ có thời gian chuẩn bị 2 năm, gồm 1 năm xây dựng ý tưởng và 1 năm tìm kiếm, đào tạo Vũ công đạt đủ điều kiện góp mặt vào show diễn. Năm nay với số lượng vũ công nhí 78, đạt kỷ lục trong các show Vũ kịch, quy mô chương trình được đẩy lên cao, đi cùng với đó là yêu cầu khắt khe về chất lượng nghệ thuật.

Khánh Huy

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/sac-mau-tuoi-tho-truyen-co-tich-duoc-the-hien-bang-vu-kich-149314.html