Sắc màu tươi vui trong Lễ hội diều Huế 2019

Lễ hội sẽ góp phần tích cực giúp nghệ thuật chế tác và thả diều truyền thống ở Huế phát triển lâu bền và không bị mai một, góp phần 'giữ lửa' cho nghệ thuật chơi diều vốn rất nổi tiếng trên đất cố đô.

Lễ hội diều Huế 2019, do Sở Du lịch Thừa Thiên Huế chủ trì, đang diễn ra trong các ngày 8-12/6 sẽ là một điểm nhấn trong chuỗi lễ hội, sự kiện gắn với du lịch.

Phát biểu tại lễ khai mạc ngày 8/6, ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế mong muốn Lễ hội diều Huế 2019 góp phần tích cực giúp nghệ thuật chế tác và thả diều truyền thống ở Huế phát triển lâu bền và không bị mai một, góp phần “giữ lửa” cho nghệ thuật chơi diều vốn rất nổi tiếng trên đất cố đô.

Loại hình lễ hội kết hợp truyền thống và đương đại này giúp du khách hiểu hơn về văn hóa Huế, đồng thời tăng cường quảng bá hình ảnh cố đô Huế, phát huy thương hiệu và vị thế của Huế - thành phố festival đặc trưng của Việt Nam.

Một số hình ảnh ghi nhận tại Lễ hội diều Huế 2019 ngày 8/6 (Ảnh: baothuathienhue.vn, dantri.com.vn)

Một số hình ảnh ghi nhận tại Lễ hội diều Huế 2019 ngày 8/6 (Ảnh: baothuathienhue.vn, dantri.com.vn)

Làm diều và thả diều là một thú chơi có từ xa xưa ở Việt Nam, nhưng để nâng cánh diều lên thành một nghệ thuật, nét văn hóa của vùng miền thì không phải nơi nào cũng làm được như ở xứ Huế. Nghệ thuật diều Huế được đánh giá cao nhờ sự kết hợp hài hòa của mỹ thuật tạo hình, hội họa, chất liệu sản phẩm và sự đam mê cũng như kinh nghiệm của người chơi.

Những cánh diều nghệ thuật thương hiệu Huế đã “chu du” tới Indonesia, Ấn Độ, Pháp, Thái Lan hay các festival biển Vũng Tàu, Nha Trang, … để triển lãm, thi thố tài năng và mang về nhiều giải thưởng danh giá.

Theo ông Nguyễn Văn Phúc, Phó Giám đốc Sở Du lịch Thừa Thiên Huế, Lễ hội bao gồm biểu diễn thả diều nghệ thuật từ 16h00-18h00 ngày 8-9/6 tại quảng trường Ngọ Môn, triển lãm diều nghệ thuật từ 09h00-17h00 ngày 8-12/6, làm diều và vẽ trang trí diều từ 09h00-16h00 ngày 8-9/6, biểu diễn văn nghệ, thời trang đặc sắc từ 20h00-20h30 ngày 8/6 tại công viên Tứ Tượng, đường lê Lợi, thành phố Huế.

Ban Tổ chức kỳ vọng Lễ hội giúp tăng thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp dịch vụ du lịch giới thiệu sản phẩm cũng như liên kết các thành phần kinh tế cùng tạo ra sản phẩm du lịch chung của địa phương.

Sau lễ khai mạc, công chúng và du khách được thưởng lãm những con diều độc đáo, nghệ thuật, đa dạng chủng loại do các nghệ nhân diều Huế thực hiện, cùng với đó các em thiếu nhi Nhà văn hóa thiếu nhi thành phố Huế được thỏa sức sáng tạo những hình vẽ độc đáo, thể hiện trí tưởng tượng phong phú trên cánh diều./.

Anh Tuấn

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/tu-tuong-van-hoa/sac-mau-tuoi-vui-trong-le-hoi-dieu-hue-2019-524914.html