'Sạc pin' cho cơ thể cùng nước tăng lực

Nước tăng lực không chỉ là thức uống giải khát được ưa chuộng, mà còn giúp bổ sung năng lượng tức thì, giữ tỉnh táo, tập trung, để con người luôn sẵn sàng cho công việc...

Bổ sung năng lượng tức thì

Nước tăng lực bổ sung năng lượng với các thành phần đường, vitamin… Các thành phần có trong nước tăng lực có thể cung cấp một phần năng lượng cho cơ thể, đặc biệt là vào những ngày hè oi bức và khi cơ thể thiếu năng lượng.

Lượng đường có trong đồ uống này sẽ giúp người dùng “nạp” năng lượng trong thời gian ngắn. Bên cạnh đó, nước tăng lực còn chứa chất Taurine. Trong cơ thể, Taurine có ở hầu hết các mô và tập trung chủ yếu ở mô thần kinh, cơ xương, võng mạc. Nghiên cứu khoa học cho thấy chất này được có thể hỗ trợ trong phục hồi sức lực, cải thiện hiệu suất làm việc của cơ thể cũng như kích hoạt chuyển đổi năng lượng.

Trong thị trường nước tăng lực hiện nay, Lipovitan Tongkat Ali là một trong những sản phẩm có chứa hàm lượng Taurine cao.

Tăng sự tỉnh táo, tập trung

Nước tăng lực còn có thêm ưu điểm khác là giúp tăng sự tỉnh táo, tập trung. Các sản phẩm nước tăng lực chứa caffeine - một chất có tác dụng kích thích hệ thần kinh trung ương.

Một số nghiên cứu còn chỉ ra rằng các loại nước tăng lực có tác động tốt đối với sức bền trong các môn aerobic.

Chứa thành phần tốt cho sức khỏe

Nước tăng lực Nhật Bản Lipovitan Tongkat Ali chứa thành phần chiết xuất từ mật nhân. Từ lâu, mật nhân đã nổi tiếng với tác dụng kích thích cơ thể tăng tiết hormon giới tính nam một cách tự nhiên, ngăn chặn các dấu hiệu suy giảm khi bước vào tuổi trung niên. Đối với phái nữ, cây mật nhân được chỉ ra có tác dụng với phụ nữ có khí huyết hư kém.

Ngoài tác dụng tăng lực, dòng sản phẩm Lipovitan Tongkat Ali còn giúp phục hồi sinh lực. Đại diện nhà sản xuất cho biết: “Các sản phẩm nước tăng lực Lipovitan đều nhằm mục đích hỗ trợ "chu trình năng lượng", giúp chuyển hóa đường, chất béo và chất đạm thành năng lượng cần thiết cho hoạt động sống. Nước tăng lực mật nhân Lipovitan Tongkat Ali cũng không ngoại lệ”.

Thành phần dinh dưỡng trong Lipovitan kích hoạt chu trình chuyển hóa năng lượng trong cơ thể nhanh hơn (Nguồn: Lipovitan)

Nước tăng lực có nhiều công dụng tốt với sức khỏe, là thức uống phổ biến trong đời sống con người. Người tiêu dùng cần lựa chọn những sản phẩm uy tín, có thương hiệu.

Trong những nhãn hiệu nước tăng lực hiện có tại Việt Nam, Lipovitan là nước tăng lực nổi tiếng đến từ Nhật Bản. Có mặt tại Việt Nam vào năm 1999, với dạng lon tiện dụng cùng hương vị mật ong, nước tăng lực Lipovitan đã nhanh chóng được người tiêu dùng ưa thích.

Tất cả sản phẩm Lipovitan nói chung cũng như Tongkat Ali nói riêng đều được sản xuất dưới sự kiểm tra và cho phép của Tập đoàn Dược phẩm Taisho Nhật Bản. "Với phương châm vì sức khỏe của người dùng, các loại nước tăng lực Lipovitan không chứa bất kỳ hóa chất độc hại nào nên người tiêu dùng có thể yên tâm sử dụng", đại diện nhãn hàng khẳng định.

Nước tăng lực Tongkat Ali

Sản phẩm hiện đang được bán tại các hệ thống siêu thị: Big C, Coopmart, Aeon, Circle K, Familymart, BSmart, Ministop, Satramart, Tiki, Bách Hóa Xanh Online… và các cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc.

(Nguồn: Lipovitan)

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/sac-pin-cho-co-the-cung-nuoc-tang-luc-2023440.html