Sắc tím hoa bằng lăng 'nhuộm' khắp phố phường Hà Nội

Những ngày này, trên nhiều con phố ở Hà Nội đều được 'nhuộm tím' bởi hoa bằng lăng, đây là loài hoa báo hiệu cho đầu mùa hạ.

Ghi nhận trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội vào thời điểm này, những cây hoa bằng lăng đang thời kỳ nở rộ, khoe sắc tím biếc.

Ghi nhận trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội vào thời điểm này, những cây hoa bằng lăng đang thời kỳ nở rộ, khoe sắc tím biếc.

Mỗi tháng của Hà Nội đều ứng với một mùa hoa đặc trưng. Nếu như tháng 3 là mùa của những bông hoa sưa nhỏ xinh, khoe sắc trắng tinh khiết, tháng 4 mùa của hoa loa kèn dịu dàng khắp phố thì tháng 5 là sắc tím đặc trưng của bằng lăng. Đây là loài hoa báo hiệu cho mùa hạ đang về.

Ở Hà Nội, bằng lăng được trồng nhiều ở các con phố nhưng đẹp và ấn tượng nhất phải kể đến phố: Đỗ Nhuận, Nguyễn Thái Học, Kim Mã, Mỹ Đình, bờ hồ Hoàn Kiếm, Hoàng Quốc Việt…

Hoa bằng lăng có nguồn gốc từ Ấn Độ với màu sắc tím nhạt, ở Việt Nam thường được trồng để làm cảnh quan đô thị. Những cánh hoa mỏng, khoe sắc rực rỡ dưới nắng hè làm nên vẻ đẹp rất riêng cho Hà Nội.

Bằng lăng có nhiều màu khác nhau, như: tím, hồng, trắng nhạt… Hoa màu tím hoặc tím nhạt, mọc thành chùm dài từ 20 đến 40 cm. Mỗi bông hoa có 6 cánh, mỗi cánh dài chừng 2 đến 3,5 cm.

Vẻ đẹp của hoa bằng lăng thu hút nhiều người tạo dáng chụp ảnh lưu niệm.

Cây hoa bằng lăng có tán lá dày và rộng vì thế nó được trồng là cây bóng mát tại những công trình trọng điểm, công viên, đường phố…

Một cây hoa bằng lăng lớn đang thời kỳ ra hoa nở rộ ở đầu cầu Thê Húc bắc trên hồ Gươm, lối dẫn vào đền Ngọc Sơn.

Bằng lăng và phượng vĩ là hai thứ hoa đặc biệt của tuổi học trò, của mùa thi và chia tay mái trường. Hai loại hoa tiếp bước nhau làm nên màu sắc của cả một mùa hạ dài.

Những bông hoa bằng lăng tím biếc, tô điểm thêm vẻ đẹp cổ kính của tháp Rùa, một biểu tượng đặc trưng của Hà Nội.

PHI HÙNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/sac-tim-hoa-bang-lang-nhuom-khap-pho-phuong-ha-noi-post681088.html