Sắc xuân ở ngôi chùa cuối cùng tại Việt Nam được phong Sắc tứ

Chùa Sắc tứ Khải Đoan (phường Thống Nhất, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) là ngôi chùa cuối cùng tại Việt Nam được phong Sắc tứ – dưới thời vua Bảo Đại

Chùa Sắc tứ Khải Đoan tọa lạc ở số 117 đường Phan Bội Châu, phường Thống Nhất, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, là ngôi chùa đầu tiên của tổ chức Phật giáo tại Đắk Lắk và cũng là ngôi chùa cuối cùng tại Việt Nam được phong Sắc tứ – dưới thời vua Bảo Đại. Năm nay, cổng Chùa được trang trí bắt mắt theo mô hình nhà dài của đồng bào Tây Nguyên.

Chùa Sắc tứ Khải Đoan được thành lập vào năm 1951, chùa đã liên tục được duy tu, sửa chữa để đảm bảo giữ được lối kiến trúc thuở ban đầu, bên cạnh đó, chùa cũng được xây dựng thêm.

Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni dưới Cội Bồ Đề (do Đại đức Narada tặng Chùa Sắc tứ Khải Đoan năm 1962), uy nghi trong không gian tràn ngập sắc xuân.

Nơi lưu niệm công đức tiền bối qua các thời kỳ (từ sơ khời xây dựng cho đến đời thứ 6 trụ trì Chùa Sắc tứ Khải Đoan) được bài trí trang nghiêm.

Sắc xuân tại khu vực Quan Âm Các.

Cho tới nay, Chùa Sắc tứ Khải Đoan đã trở thành một trong những trung tâm Phật Giáo lớn của khu vực Tây Nguyên.

Trang nghiêm, thanh tịnh nơi Chánh điện Chùa Sắc tứ Khải Đoan.

Mỗi dịp Tết đến Xuân về, Chùa Sắc tứ Khải Đoan trở thành địa điểm vãn cảnh, chiêm bái Phật của hàng vạn phật tử và khách thập phương.

Tranh thủ lúc vắng người, nhiều bạn trẻ và du khách thập phương đến Chùa chụp ảnh lưu niệm sớm.

Mời độc giả xem thêm video Mục sở thị ngôi chùa trắng huyền ảo giữa những tầng mây:

Hữu Thông

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/sac-xuan-o-ngoi-chua-cuoi-cung-tai-viet-nam-duoc-phong-sac-tu-1955192.html