Sách của nữ doanh nhân Việt Nam được ForbesBooks ra mắt tại Mỹ

Rạng sáng 31/08 (giờ Hà Nội), lần đầu tiên ForbesBooks ra mắt sách của tác giả người Việt ngay tại trụ sở Forbes (Mỹ), nơi hội tụ những doanh nhân và tỷ phú hàng đầu thế giới. Đó là tác phẩm 'Competing with Giants' của nữ doanh nhân Việt Nam Trần Uyên Phương.

Không gì là không thể

Trần Uyên Phương là con gái của doanh nhân Trần Quý Thanh (Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát). Cô hiện giữ chức Phó Tổng Giám đốc của công ty gia đình mình. Competing with Giants (tạm dịch: Vượt lên người khổng lồ) là kết quả công trình nghiên cứu suốt 4 năm của nữ doanh nhân sau khi cô hoàn thành chương trình đào tạo lãnh đạo tại trường Đại học Harvard (Mỹ) năm 2012. Cuốn sách còn có sự góp sức của hai đồng tác giả là nhà báo Jackie Horne (người Anh) và chuyên gia kinh tế John Kador (người Mỹ).

Nữ tác giả Trần Phương Uyên và tác phẩm "Competing with Giants" (Ảnh: Internet)

"Vượt lên người khổng lồ" là câu chuyện về một công ty gia đình trong quá trình vươn lên hội nhập, cạnh tranh cùng các công ty đa quốc gia. Đồng thời, sách cũng là một công trình nghiên cứu về môi trường kinh doanh tại Việt Nam, về phương thức quản trị doanh nghiệp. Tác phẩm nêu lên thông điệp chính rằng “không gì là không thể”, dám ước mơ lớn và hành động mỗi ngày để đạt ước mơ đó.

Thông qua tác phẩm, nữ doanh nhân Việt Nam muốn truyền tải những kinh nghiệm kinh doanh từ bố mình thông qua góc nhìn của bản thân. “Vượt lên người khổng lồ” cũng chia sẻ bí mật từ Tập đoàn Tân Hiệp Phát rằng trước đây, Tập đoàn Coca-Cola từng thuê riêng chuyên cơ để đưa gia đình cô, trong đó có ông Trần Quí Thanh tới Mỹ, và đề nghị mua lại doanh nghiệp nước giải khát của Việt Nam với giá 2,5 tỉ USD. Tuy nhiên, “Dr Thanh” đã từ chối lời đề nghị này.

Một Việt Nam mới, vươn lên mạnh mẽ

Nói về tác phẩm này, Nhà xuất bản ForbesBooks cho rằng thông điệp của tác giả Trần Uyên Phương là một thông điệp mạnh mẽ. Phương Đông và phương Tây có thể học hỏi lẫn nhau. Các doanh nghiệp thuộc sở hữu gia đình đang phát triển mạnh. Phụ nữ châu Á đang tạo nên dấu ấn. Và khi các công ty nhỏ kết hợp kiến thức bản địa của mình cùng với những ý tưởng kinh doanh quốc tế, họ có thể nắm chắc cơ nghiệp của mình và thậm chí còn vượt trội hơn các tập đoàn đa quốc gia khổng lồ.

"Competing with Giants" hiện được bán trên Amazon

Nhiều doanh nhân, nhà đầu tư đều đánh giá tích cực giá trị mà “Vượt lên người khổng lồ” mang lại cho độc giả toàn cầu. Câu chuyện kể về một thương hiệu quốc gia nhỏ vươn lên và cạnh tranh hiệu quả với những công ty khổng lồ của nước ngoài sẽ là nguồn cảm hứng cho các công ty trên toàn thế giới, đặc biệt là đối với các doanh nhân và sinh viên ngành kinh tế, người có mong muốn khởi nghiệp.

Buổi ra mắt tác phẩm này cũng đã quảng bá hình ảnh một Việt Nam đang vươn lên hội nhập toàn cầu và mở ra cơ hội kinh doanh mới cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Trong đợt phát hành đầu tiên, ForbesBooks in 20.000 cuốn và được bán trên Amazon.com với giá 27,61 USD.

Chiến Thắng

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/sach-cua-nu-doanh-nhan-viet-nam-duoc-forbesbooks-ra-mat-tai-my-d69848.html