Sách giáo khoa có bắt buộc phải đi kèm với sách tham khảo?

Sách giáo khoa hiện hành trên thị trường hiện nay có cuốn chỉ dưới 10.000đ, tuy nhiên bên cạnh đó là gánh nặng sách tham khảo, sách bài tập cũng là vấn đề khiến không ít phụ huynh đau đầu.

Choáng với những đầu mục sách tham khảo

Thông tin từ các phụ huynh cung cấp, các đầu mục sách tham khảo từ trường tiểu học Đô thị Việt Hưng (Long Biên, Hà Nội) khi cuốn sách tham khảo dành cho học sinh lớp 1 lên đến 27 cuốn, quá tải so với sách giáo khoa giảm tải theo chủ trương của Bộ GD-ĐT.

Danh sách dài dằng dặc các loại sách cho học sinh lớp 1. Ảnh: ANTĐ

Tổng một bộ sách giáo khoa, sách tham khảo, đồ dùng học tập trọn bộ lên đến 734.400 đồng. Trong đó sách giáo khoa có 17 cuốn tổng giá 148.000 đồng, số lượng sách bổ trợ như thực hành Toán, Mỹ Thuật, luyện chữ đẹp…gồm 10 cuốn mức giá lên đến 208.000 đồng. Số lượng bút, giấy kiểm tra, thủ công, thực hành…lên đến 378.000 đồng.

Nhìn danh sách này có thể thấy chủ trương giảm tải chương trình sách giáo khoa của ngành giáo dục chỉ là lý thuyết còn trên thực tế phụ huynh học sinh phải gánh thêm hàng chục đầu sách của NXB Giáo dục theo hệ thống phát hành của nhà trường.

Sách giáo khoa có bắt buộc đi kèm sách tham khảo không?

Nhiều phụ huynh phản ánh, nếu đăng ký mua sách với trường thì bắt buộc phải mua trọn bộ trong đó số lượng sách bài tập, sách tham khảo…chiếm đến 50% mà chỉ dùng được 1 lần do trong quá trình học, học sinh viết trực tiếp vào bài.

Chị Thu Huyền (Thanh Xuân, Hà Nội) cho rằng, việc mỗi cuốn sách giáo khoa đi kèm với sách bài tập là hoàn toàn vô lý bởi như môn Đạo đức, Địa lý… cũng có sách bài tập thì không cần thiết. Khi đăng ký mua tại trường thì phải mua trọn bộ, không mua thì con lại không có sách học, mà mua thì thấy không hợp lý.

Đồng quan điểm trên, anh Nguyễn Thắng (Đống Đa, Hà Nội) cho rằng một bộ sách giáo khoa của Bộ GD-ĐT chỉ có giá 70.000 đồng, nhưng bộ sách mua tại trường lên đến 345.000 đồng, chưa kể đến đồ dùng kỹ thuật, dụng cụ học toán,…

Một vấn đề nữa được khá nhiều phụ huynh phản ánh bởi hầu hết các thầy cô đều cho học sinh làm bài tập trực tiếp lên sách nên cũng sẽ không dùng lại được, hơn nữa nhiều cuốn còn không sử dụng đến. Dù mỗi cuốn trên dưới 10.000 đồng nhưng đến khi nhân lên con số lên đến gần triệu đồng sẽ là khó khăn với những gia đình không có điều kiện.

Thực tế, một bộ sách giáo khoa lớp 5 chỉ có 9 quyển sách giá 78.300 đồng nhưng tính cả sách bài tập sẽ lên đến 22 cuốn với giá trên 280.000 đồng. Đây là chưa kể đến vô vàn các sách bài tập, tham khảo, bổ trợ khác.

Theo chủ một nhà sách, chiết khấu hoa hồng bán sách giáo khoa của NXB Giáo dục cho các nhà sách ở Hà Nội là 7%-9% nhưng với sách tham khảo là từ 20%-25% trở lên.

Có thể nói, cho dù Nhà nước hỗ trợ việc mua sách giáo khoa nhưng bên cạnh đó việc mua sách tham khảo, sách bài tập đã trở thành gánh nặng đối với phụ huynh ngay đầu năm học.

Theo An ninh thủ đô

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/giao-duc/sach-giao-khoa-co-bat-buoc-phai-di-kem-voi-sach-tham-khao-14077