Sách giáo khoa 'lậu' vào mùa

Trước thềm năm học mới, Quản lý thị trường (QLTT) và các đơn vị chức năng địa phương đã kiểm tra, phát hiện và thu giữ hàng nghìn đầu sách giáo khoa (SGK) có dấu hiệu giả mạo của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN).

SGK của NXBGDVN bị làm giả. Ảnh: Kim Ngọc

SGK của NXBGDVN bị làm giả. Ảnh: Kim Ngọc

Nhức nhối SGK “lậu”

Theo thống kê của NXBGDVN, trong tháng 7 và 8/2020, Cục QLTT – Bộ Công Thương, lực lượng QLTT các địa phương, cơ quan an ninh, thanh tra văn hóa… đã kiểm tra, phát hiện nhiều đơn vị, cá nhân sản xuất, kinh doanh xuất bản phẩm lậu.

Cụ thể, ngày 9/7, Tổng cục QLTT và Đội QLTT số 17 – Cục QLTT Hà Nội đã kiểm tra cơ sở kinh doanh thuộc Công ty TNHH Phú Hưng Phát (số 87 ngõ 1141 Giải Phóng, quận Hoàng Mai, Hà Nội) và thu giữ 27.200 cuốn SGK các loại chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc. Tiếp đó, ngày 13/7 tại Công ty Cổ phần dịch vụ Chính Nghĩa (địa chỉ A2-6 khu tập thể Bảo tàng Hậu cần Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), Đội QLTT số 14 phát hiện 1.033 kg bìa và ruột sách bán thành phẩm mang tên NXBGDVN. Bên ngoài xưởng có 1.245 kg bìa và ruột sách bán thành phẩm mang tên NXBGDVN.

Ngày 23/7 tại Nhà sách giáo dục Bình Thủy (hộ kinh doanh Thanh Thủy, địa chỉ số 67 Nguyễn Khoái, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), A03 Bộ Công an phát hiện hàng nghìn cuốn sách bổ trợ, bước đầu xác định đều dán tem nhái, tem chống giả của NXBGDVN.

Tại Hà Giang, ngày 6/8, Cục QLTT Hà Giang đã kiểm tra một số nhà sách trên địa bàn tỉnh, tạm giữ gần 4.000 quyển SGK có dấu hiệu giả mạo NXBGDVN.

Ngày 13/8, Cục QLTT Thái Nguyên kiểm tra đồng loạt các địa điểm trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, phát hiện 116 đầu sách với trên 2.500 bản sách có dấu hiệu giả mạo sách của NXBGDVN.

Các lực lượng chức năng kiểm tra kho sách giả tại quận Hoàng Mai, Hà Nội. Ảnh: Kim Ngọc

Cần sự vào cuộc từ nhiều phía

Vấn nạn sách lậu, sách giả… xuất hiện ngày càng nhiều trên thị trường, đặc biệt vào thời điểm hàng chục triệu HS chuẩn bị bước vào năm học mới. Song theo quy định của pháp luật, NXBGDVN lại không thể tự ngăn chặn, xử lý các hành vi, vụ việc in, tiêu thụ xuất bản phẩm giả mà đòi hỏi có sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ, vào cuộc quyết liệt của các cơ quan liên quan như QLTT, an ninh, thanh tra văn hóa…

Ông Lê Thành Anh - Phó Tổng Giám đốc, Trưởng ban thường trực triển khai chống in lậu NXBGDVN cho biết: NXBGDVN đã áp dụng đồng loạt giải pháp để ngăn chặn tình trạng sách “lậu”.

Trước hết, NXBGDVN tiếp tục duy trì, củng cố chuẩn mực cao và tính chính xác đối với chất lượng nội dung và hình thức, mẫu mã của xuất bản phẩm do NXBGDVN xuất bản.

Cùng đó củng cố, tổ chức bài bản công tác phòng, chống, ngăn ngữa việc in, tàng chữ, tiêu thụ xuất bản phẩm giáo dục lậu, giả như: Tổ chức phối hợp, thông tin với cơ quan quản lý Nhà nước, bảo vệ pháp luật, QLTT, chính quyền địa phương… để phát hiện, xử lý các hành vi in, tàng trữ, tiêu thụ xuất bản phẩm giáo dục lậu.

NXBGDVN cũng thường xuyên tổ chức rà soát, điều tra thực tế để phát hiện hành vi, dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến xuất bản phẩm giáo dục giả, lậu.

Đặc biệt, NXBGDVN áp dụng mạnh giải pháp về công nghệ như nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học để trợ giúp hiệu quả việc ngăn ngừa, phát hiện hành vi, phát hành lậu xuất bản phẩm giáo dục và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực xuất bản (tem chống giả đặc thù, tem code, thẻ cào dán trên xuất bản phẩm để có quyền truy cập vào tài nguyên, dữ liệu online, ứng dụng nhận diện sách thật, sách giả…).

Giải pháp về kinh tế cũng được triển khai như giữ giá bán xuất bản phẩm giáo dục ở mức hợp lý để hạn chế việc in lậu. Song, ông Lê Thành Anh cũng cho rằng: “SGK trước đây ít bị in lậu do giá bán thấp. Hiện thực hiện xã hội hóa SGK, có nhiều bộ SGK cùng được lưu hành, giá SGK mới cao hơn nên nguy cơ bị in lậu lớn”.

Trước thực trạng SGK bị in lậu, làm giả với thủ đoạn tinh vi… lãnh đạo NXBGDVN khuyến cáo: GV, phụ huynh và HS hãy tìm mua sách tại các hệ thống phân phối chính thức của NXBGDVN, các công ty sách - thiết bị trường học địa phương, không mua sách từ các nguồn trôi nổi trên thị trường...

Thực hiện chỉ đạo của Bộ GD&ĐT về việc bảo đảm đủ SGK cho HS trước 15/8, NXBGDVN đã triển khai nhiều giải pháp để cung ứng đủ SGK, đặc biệt là SGK lớp 1 tới HS cả nước. SGK lớp 1 được các cơ sở giáo dục đăng ký với sở GD&ĐT các địa phương. Trên cơ sở đó, NXBGDVN phát hành SGK lớp 1 đến tận nhà trường. Ngoài ra, phụ huynh có thể mua sách tại các cửa hàng thuộc hệ thống phát hành của NXBGDVN.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/thoi-su/sach-giao-khoa-lau-vao-mua-TVGNcdHGR.html