Sách Tiếng Việt 1 Công nghệ Giáo dục dạy trẻ đọc bằng ô vuông: Lãnh đạo Sở GD-ĐT các tỉnh nói gì?

Trong khi nhiều tỉnh, thành đã và đang đưa bộ sách Tiếng Việt 1 Công nghệ Giáo dục của GS Hồ Ngọc Đại vào giảng dạy thì cũng có không ít nơi không áp dụng phương pháp này.

Video: Sách Tiếng Việt 1 Công nghệ Giáo dục có gì hay?

Những tranh cãi về bộ sách Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ Giáo dục vẫn chưa đến hồi kết. Hàng loạt những ý kiến trái chiều về tính khả thi, hiệu quả, chính xác, tính giáo dục, nhân văn của bộ sách được mang ra mổ xẻ.

Nhiều phụ huynh hoang mang lo lắng trước thông tin bộ sách này đã, đang và sắp được áp dụng tại nhiều tỉnh thành trên toàn quốc.

Có tỉnh áp dụng sách Công nghệ Giáo dục, tuy nhiên cũng có nhiều tỉnh không triển khai chương trình này.

Trả lời VTC News, một lãnh đạo Sở GD-ĐT Bắc Ninh cho biết, hiện có một số trường học trong tỉnh Bắc Ninh đã áp dụng cuốn sách Tiếng Việt 1 Công nghệ Giáo dục vào dạy học sinh.

“Nhìn chung, khi áp dụng sách Công nghệ Giáo dục vào dạy, học sinh lớp 1 đều tiếp thu rất nhanh và phụ huynh cũng rất ủng hộ”, vị lãnh đạo này cho hay.

Trong khi đó, ông Ma Thế Quyên, Giám đốc Sở GD-ĐT Bắc Kạn chia sẻ: “Tỉnh Bắc Kạn triển khai dạy từ lúc Bộ GD-ĐT quyết định cho thí điểm tại các tỉnh. Qua thời gian dạy, học sinh lớp 1 tại Bắc Kạn tiếp thu rất nhanh, hơn nữa phụ huynh cũng đồng tình, ủng hộ và không có bất kỳ phản ánh nào.

Theo tôi, việc áp dụng phương pháp dạy theo cuốn sách Tiếng Việt 1 Công nghệ Giáo dục của GS Hồ Ngọc Đại vào giảng dạy lớp 1 là rất khả quan”, ông Quyên cho hay.

XEM THÊM TOÀN BỘ CHUYÊN ĐỀ TẠI ĐÂY:

>>> PGS Nguyễn Lân Hiếu: 'Tôi quyết lôi ra ánh sáng nếu có lợi ích đằng sau việc xóa sổ Công nghệ Giáo dục'

>>> VIDEO GS Hồ Ngọc Đại: 'Nhiều người chỉ trích nhưng chương trình công nghệ giáo dục sẽ tồn tại vĩnh viễn'

>>> Đọc thơ bằng ô vuông, tam giác: Bộ GD-ĐT chính thức lên tiếng

>>> Đánh vần theo sách Tiếng Việt 1 Công nghệ Giáo dục khiến phụ huynh hoang mang: Tiến sĩ giáo dục lý giải thế nào?

>>> Đánh vần tiếng Việt theo sách Công nghệ Giáo dục

Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến tỏ ra hài lòng về sách Tiếng Việt 1 Công nghệ Giáo dục của GS Hồ Ngọc Đại, nhiều tỉnh thông tin, sẽ không áp dụng phương pháp này.

Ông Nguyễn Đình Vĩnh - Giám đốc Sở GD-ĐT Đà Nẵng cho biết TP Đà Nẵng hiện vẫn đang áp dụng chương trình giáo dục phổ thông đại trà của Bộ GD-ĐT.

Hiện tại, TP Đà Nẵng không có trường nào áp dụng thí điểm bộ sách Tiếng Việt 1 Công nghệ Giáo dục của GS Hồ Ngọc Đại.

“Địa phương từng áp dụng mô hình trường học mới (VNEN) của Bộ GD-ĐT. Tuy nhiên, sau một thời gian áp dụng, nhận thấy mô hình này không phù hợp nên dần hạn chế. Quan điểm của ngành giáo dục TP. Đà Nẵng là khi triển khai thí điểm, thử nghiệm bất cứ điều gì với học sinh cũng như nhà trường thì cũng phải dựa trên cơ sở phù hợp với thực tiễn và có thể chấp nhận được”, ông Vĩnh nói.

Không có bất kỳ trường tiểu học nào ở Đà Nẵng áp dụng thí điểm bộ sách Tiếng Việt 1 Công nghệ Giáo dục của GS Hồ Ngọc Đại. (Ảnh: Thanh Ba)

Theo ông Nguyễn Quang Vinh - Trưởng phòng Giáo dục tiểu học TP.HCM, Sở GD-ĐT TP.HCM không thí điểm áp dụng bộ sách Tiếng Việt 1 Công nghệ Giáo dục vào dạy học.

Bộ sách Tiếng Việt 1 Công nghệ Giáo dục của GS Hồ Ngọc Đại đã được đưa vào giảng dạy từ năm 1979 tại trường Thực nghiệm Công nghệ Giáo dục - ngôi trường do chính GS này sáng lập.

Năm 2008, Bộ GD-ĐT quyết định cho thí điểm tiếp ở 5 tỉnh.

Năm 2013, Bộ GD-ĐT đồng ý tài liệu Tiếng Việt 1 Công nghệ Giáo dục được xem là một phương án dạy học chính thức để các tỉnh, thành lựa chọn.

Video: Trường học tự tin với sách Tiếng Việt Công nghệ Giáo dục

>>> Đọc thêm: Học sinh đọc thơ theo ô vuông, tam giác: Giảng viên ngôn ngữ khuyên phụ huynh đừng lo lắng

Nguồn VTC: https://vtc.vn/sach-tieng-viet-1-cong-nghe-giao-duc-day-tre-doc-bang-o-vuong-lanh-dao-so-gd-dt-cac-tinh-noi-gi-d424640.html