Sách về biên giới

Sáng 17.3, tại Trường THCS Biên Giới (xã Biên Giới, huyện Châu Thành), nhóm thiện nguyện 'Bách khoa Xây dựng khóa 2000' cùng chương trình 'Tủ sách Nhân ái' đã đến trao tặng 879 đầu sách cho nhà trường và 1.000 quyển tập cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá 55 triệu đồng.

Anh Tề Liên Thắng (bìa trái) đại diện cho nhóm thiện nguyện “Bách khoa Xây dựng khóa 2000” trao tặng sách cho nhà trường.

Anh Tề Liên Thắng (bìa trái) đại diện cho nhóm thiện nguyện “Bách khoa Xây dựng khóa 2000” trao tặng sách cho nhà trường.

879 đầu sách với phong phú các thể loại về danh nhân, khoa học, văn học, lịch sử, địa lý, kỹ năng sống, học tiếng Anh, song ngữ… được các thành viên là cựu sinh viên Trường đại học Bách khoa - khoa Xây dựng khóa 2000 đóng góp chi phí và phối hợp cùng chương trình “Tủ sách Nhân ái” mang đến tặng cho Trường THCS Biên Giới.

Tại buổi trao tặng sách, ông Nguyễn Quốc Huy- Giám đốc điều hành chương trình “Tủ sách Nhân ái” giao lưu, đặt câu hỏi và tặng sách cho các em học sinh có câu trả lời đúng; khuyến khích các em học sinh cố gắng đọc sách thật nhiều để trước là có tri thức, sau là ứng dụng những kiến thức có được làm giàu cho quê hương.

“Thế giới bên ngoài rất bao la và nhiều điều thú vị. Nếu bây giờ các em chưa thể đi được các nơi, qua từng trang sách, qua các tác giả, các em sẽ được khám phá những điều kỳ thú ấy. Kho tàng kiến thức là bao la, vô tận; và con người chúng ta muốn chinh phục kho tàng đó chỉ có cách duy nhất là đọc mà thôi. Do đó, mong rằng các em sẽ tập thói quen đọc sách, cùng nhau chia sẻ những cảm nhận, những quyển sách hay, cập nhật được nhiều kiến thức bổ ích”- ông Nguyễn Quốc Huy chia sẻ.

Trường THCS Biên Giới được thành lập vào năm 2001, đến năm 2013, được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Trường hiện có 8 lớp với hơn 300 học sinh, các phòng chức năng và 1 thư viện. Theo thầy Hiệu trưởng Võ Thanh Tân, trước đây thư viện được đặt trên lầu nên phần nào hạn chế việc theo dõi, tìm đọc của các em.

Gần đây, nhà trường đã tận dụng một phòng học ở tầng trệt làm phòng thư viện nên các em tìm đến đọc sách mỗi ngày. “Buổi sáng thời gian ra chơi chỉ khoảng 25 phút nên các em đến đọc không nhiều; chủ yếu các em đọc sách vào buổi chiều, sau khi học xong 2 tiết học”- thầy Tân cho biết thêm.

Nhóm thiện nguyện “Bách khoa Xây dựng khóa 2000” trao tặng tập cho các em học sinh.

Nhóm thiện nguyện “Bách khoa Xây dựng khóa 2000” trao tặng tập cho các em học sinh.

Cũng theo thầy Hiệu trưởng, nguồn sách thư viện của trường chủ yếu dựa vào sách tài trợ từ các đơn vị, tổ chức. Năm 2014, trường được Tập đoàn Ford Việt Nam đến tặng một số sách tham khảo, giá sách, phần mềm thư viện… với tổng trị giá 70 triệu đồng.

Từ đó đến nay, từ nguồn kinh phí hạn hẹp của nhà trường, thư viện chỉ được bổ sung chủ yếu là sách giáo khoa để phục vụ cho các em học sinh khó khăn. Thời gian qua, Ban Giám hiệu nhà trường đã tổ chức nhiều hoạt động đọc sách ở lớp học và thư viện cho các em học sinh. Tuy nhiên, lượng sách còn quá ít ỏi, chưa thể đáp ứng được nhu cầu đọc sách của các em học sinh.

“Từ lâu, trường đã ấp ủ ước mơ về những không gian đọc sách không giới hạn, nơi các em học sinh có thể thỏa sức đọc nhiều cuốn sách hay về các lĩnh vực. Số lượng sách phong phú được trao tặng lần này sẽ trở thành nguồn học liệu quý giá cho thầy trò của trường; giúp gieo mầm thói quen đọc sách, lòng ham hiểu biết nơi các em học sinh, để tương lai không xa, các em có thể tự lực vươn lên làm giàu cho quê hương bằng sức mạnh của tri thức và giáo dục”- thầy Hiệu trưởng Võ Thanh Tân chia sẻ.

Từ nguồn sách được nhóm thiện nguyện “Bách khoa Xây dựng khóa 2000” và chương trình “Tủ sách nhân ái” trao tặng, thầy Võ Thanh Tân cho biết thêm, sắp tới đây, trường sẽ phát huy kho tàng tri thức này bằng nhiều chương trình như: Mười lăm phút đầu giờ đọc sách, Mỗi tuần một cuốn sách hay Hái hoa kiến thức về sách, Ngày hội đọc sách… Và sẽ có các phần quà nhằm khích lệ tinh thần cho các học sinh yêu thích đọc sách hằng tuần.

Em Nguyễn Hữu Đạt- học sinh lớp 6B cho biết, em rất thích đọc sách, từ truyện tranh đến các sách về lịch sử, khoa học, văn học. Đạt hay đọc sách qua mạng, mua từ nhà sách hoặc tranh thủ đọc khi vào thư viện của trường vào các buổi chiều. “Hôm nay thư viện có thêm sách mới, em rất thích. Em sẽ được đọc thêm nhiều sách hay nữa”- Đạt bày tỏ.

Thành lập từ năm 2022, đến nay, nhóm thiện nguyện “Bách khoa Xây dựng khóa 2000” đã thực hiện 7 chương trình trao tặng “Thư viện Nhân ái” cho các trường tiểu học, THCS, THPT ở các vùng sâu, vùng xa trên cả nước. Ngoài ra, nhóm còn tài trợ tivi, máy vi tính để bàn, khoan giếng cung cấp nước sạch cho trường... Đây là lần đầu tiên nhóm thiện nguyện đến Tây Ninh trao tặng sách.

Ngọc Diêu

Nguồn Tây Ninh: https://baotayninh.vn/sach-ve-bien-gioi-a170281.html