Sách xanh kinh tế dự báo Trung Quốc tăng trưởng khoảng 6% năm 2020

Ngày 9/12, tại Bắc Kinh, Viện khoa học xã hội Trung Quốc vừa công bố Sách xanh kinh tế.

Sách xanh kinh tế của Trung Quốc dự báo, kinh tế nước này sẽ tăng trưởng khoảng 6,1% năm nay và khoảng 6% trong năm 2020. Mức tăng này được đưa ra trên cơ sở nhận định, trong năm 2020 các yếu tố bất ổn, không xác định từ môi trường bên ngoài tăng thêm, những vấn đề mang tính chu kỳ và những mâu thuẫn mang tính kết cấu nội tại của Trung Quốc chồng lấn lên nhau, sự vận hành của nền kinh tế nước này sẽ đối mặt với nhiều rủi ro thách thức.

Bìa cuốn sách xanh kinh tế Trung Quốc 2020.

Bìa cuốn sách xanh kinh tế Trung Quốc 2020.

Theo nhóm nghiên cứu Sách xanh, trong năm tới, Trung Quốc cần tăng cường khả năng dự báo và ứng phó linh loạt, có chủ đích trong điều tiết vĩ mô, nhằm đảm bảo tăng trưởng kinh tế và việc làm của nước này duy trì ở mức hợp lý, trước những khó khăn do áp lực đi xuống của nền kinh tế, mâu thuẫn mang tính thể chế và kết cấu, cũng như rủi ro từ bên ngoài gia tăng.

Trước đó, ông Lưu Thế Cẩm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế thuộc Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân Trung Quốc (tức Chính Hiệp), tương đương Mặt trận Tổ quốc, cũng dự báo, tốc độ tăng trưởng tiềm năng của kinh tế Trung Quốc trong vòng 5 năm tới về cơ bản ở mức dưới 6%. Từ 2020 đến 2025, sẽ trong khoảng 5%-6%.

Theo quan chức này, nếu sử dụng các chính sách kích thích nhằm đạt được tốc độ cao hơn, sẽ thâm dụng tăng trưởng tiềm năng của những năm sau. Trong ngắn hạn có thể miễn cưỡng đạt mức tăng trưởng cao, nhưng sẽ dẫn đến tình trạng tăng giảm với biên độ lớn, có lúc giảm sâu đột ngột, thậm chí là khủng hoảng.

Ông Trần Chí Vũ, Viện trưởng Viện nghiên cứu Hoàn cầu châu Á thuộc Đại học Hong Kong cũng cho rằng, việc điều chỉnh kết cấu là cần thiết đối với nền kinh tế Trung Quốc và điều này sẽ tác động đến tăng trưởng.

“Tuy nhiên sự điều chỉnh kết cấu này có thể sẽ làm cho tăng trưởng kinh tế trong năm 2020 tiếp tục giảm sút. Do vậy, chúng ta phải chuẩn bị tinh thần, bởi muốn điều chỉnh kết cấu bắt buộc phải chấp nhận giảm tốc. Sang năm tới, nếu có điều chỉnh giảm xuống dưới 6% cũng là điều bình thường”, ông Vũ nói.

Vấn đề liệu có nên cố gắng duy trì mức tăng trưởng 6% hay không đang là chủ đề gây tranh cãi ở Trung Quốc, bởi điều này sẽ ảnh hưởng tới mục tiêu dài hạn mà Bắc Kinh đặt ra cho năm 2020, năm bản lề quan trọng hướng tới việc thực hiện mục tiêu 100 năm lần thứ nhất hoàn thành việc xây dựng toàn diện xã hội khá giả, cũng là năm cuối trong Kế hoạch 5 năm lần thứ 13 của Trung Quốc./.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/sach-xanh-kinh-te-du-bao-trung-quoc-tang-truong-khoang-6-nam-2020-988102.vov