Sài Gòn: Đình chỉ công tác giảng dạy thầy giáo tát học sinh lớp 5

Phòng GD-ĐT Gò Vấp, TP.HCM vừa đình chỉ giảng dạy thầy Nguyễn Phú Quốc, giáo viên chủ nhiệm lớp 5/2, Trường tiểu học Lương Thế Vinh vì tát vào mặt học sinh trong quá trình giảng dạy.

Liên quan đến vụ việc thầy Nguyễn Phú Quốc, Giáo viên chủ nhiệm lớp 5/2, trường Tiểu học Lương Thế Vinh, phường 8, quận Gò Vấp đánh, tát học sinh vì thiếu bài, nói chuyện riêng, trưa 2/10, ông Nguyễn Thanh Thủy - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Gò Vấp xác nhận, hiện thầy Quốc đã bị đình chỉ công tác giảng dạy để làm rõ.

Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, nơi xảy ra sự việc.

Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, nơi xảy ra sự việc.

Ông Thủy thông tin, thầy giáo Nguyễn Phú Quốc sinh năm 1969, có thời gian công tác trong ngành giáo dục khá lâu. Thầy Quốc được đánh giá có năng lực lực giảng dạy môn Toán.

“Nhưng thầy Quốc đã có hành động không thể chấp nhận. Ngành giáo dục có những hiện tượng như vậy thật đáng buồn” - ông Thủy bộc bạch và cho hay, sau quyết định đình chỉ công tác, sắp tới Phòng GD-ĐT sẽ họp và có phương án kỷ luật thầy giáo này.

Đồng thời, sáng nay, tôi cũng triệu tập hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học,THCS trên địa bàn quận để trao đổi về những vấn đề giáo viên không được làm và cách cư xử của thầy giáo ở trường Tiểu học Lương Thế Vinh để các hiệu trưởng quán triệt đối với những giáo viên của mình.", ông Thủy nhấn mạnh.

Trong khi đó, bà Vũ Thị Sen - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lương Thế Vinh xác nhận, trường đã nhận được một số phản ánh từ phụ huynh học sinh.

"Thầy Quốc cũng đã thừa nhận hành vi đánh tát học sinh. Nhà trường sẽ họp hội đồng kỷ luật đối với giáo viên này", bà Sen nói.

Phụ huynh đưa con đến trường Lương Thế Vinh.

Theo chia sẻ của phụ huynh, nhiều học sinh đã bị thầy Nguyễn Phú Quốc, giáo viên chủ nhiệm thường xuyên tát, đánh khiến các em lo lắng, bất an.

"Con tôi bị bệnh ngày 26/9, tôi đã nhắn tin xin thầy giáo cho con nghỉ học và thầy đã đồng ý. Đến ngày 28/9, con đi học về trong tâm lý sợ hãi, con nói bị thầy tát do không làm bài tập kiểm tra.

Bài đó làm trong ngày con tôi nghỉ bệnh, dù cháu đã mượn vở bạn để chép bài nhưng thiếu bài kiểm tra đó nên bị thầy đánh", một phụ huynh chia sẻ.

Một số phụ huynh khác cho hay, những lý do thầy Quốc đánh học sinh là thiếu bài, nói chuyện riêng…

H.a (TH)

Pháp luật Net

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/y-te-giao-duc/sai-gon-dinh-chi-cong-tac-giang-day-cua-thay-giao-tat-hoc-sinh-lop-5