Sài Gòn FC bị phạt nặng vì CĐV FLC Thanh Hóa

Cuối tuần qua, Sài Gòn FC đã tạo nên bất ngờ lớn khi giành trọn 3 điểm trước FLC Thanh Hóa trên sân nhà Thống Nhất. Tuy nhiên, với việc các CĐV của FLC Thanh Hóa ở khán đài B đốt pháo sáng đã khiến CLB Sài Gòn FC bị phạt nặng.

Như thethaovietnam.vn đã đưa tin, ở trận cầu tâm điểm tại vòng 17 Toyota V.League 2017 cuối tuần qua hơn 1 vạn CĐV của FLC Thanh Hóa đã có mặt trên sân Thống Nhất để cổ vũ cho đội nhà. Các cổ động viên xứ Thanh đã phủ vàng khán đài B của Sân Thống Nhất. Dù nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt của các fan hâm mộ nhà có mặt trên sân nhưng các tuyển thủ FLC Thanh Hóa đã không tận dụng thành công những cơ hội được trao.

Sài Gòn FC bị phạt do để các CĐV đốt pháo sáng trên sân

Trong khi đó, Sài Gòn FC của HLV Đức Thắng dù liên tục để đối thủ gây sức ép nhưng đã tạo nên bất ngờ lớn khi đánh bại FLC Thanh Hóa với tỷ số 2-0. Những người lập công cho đội chủ nhà ở trận đấu này là Văn Đại và Văn Thuận. Chiến thắng này khiến khoảng cách của Sài Gòn FC với đội đầu bảng FLC Thanh Hóa được rút ngắn chỉ còn 3 điểm, cuộc đua giành chức vô địch hứa hẹn hấp dẫn và kịch tính.

Ở trận đấu cuối tuần vừa qua, khi để Sài Gòn FC ghi bàn thắng, các CĐV của FLC Thanh Hóa ngồi ở khán đài B đã đốt pháo sáng ném xuống sân. Dù lực lượng an ninh đã kịp thời có mặt để xử lý, nhanh chóng dập tắt chỉ trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, với việc để các CĐV đốt pháo sáng trên sân, CLB Sài Gòn FC đã phải nhận án kỷ luật nặng từ ban kỷ luật VFF.

Theo đó, trong ngày 14/9, Ban kỷ luật VFF đã đưa ra án phạt tiền 20 triệu đồng với CLB Sài Gòn FC do để xảy ra tình trạng khán giả đốt pháo sáng trong sân vận động trong trận đấu giữa CLB Sài Gòn và CLB FLC Thanh Hóa tại lượt trận thứ 17, ngày 10/9/2017 trên sân vận động Thống Nhất, TP. Hồ Chí Minh

Ở vòng đấu này, CLB Hà Nội FC cũng bị phạt 2 triệu đồng do có 5 cầu thủ lãnh thẻ vàng trong chuyến làm khách trên sân của SLNA.

Đức Văn

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/vleague/sai-gon-fc-bi-phat-nang-vi-cdv-flc-thanh-hoa-291-254669.html