Sài Gòn FC bỏ lỡ hàng loạt cơ hội trước Becamex Bình Dương

Trở về sân nhà Thống Nhất sau thất bại trướcà Bà Rịa-Vũng Tàu tại vòng loại Cup quốc gia, Sài Gòn FC đã có sự 'lột xác' về lối chơi trong trận đấu với Becamex Bình Dương.

Tối 5/6, trên sân vận động Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh), Câu lạc bộ Sài Gòn (Sài Gòn FC) đã có trận hòa đáng tiếc trước Becamex Bình Dương tại vòng 3 Giải bóng đá vô địch quốc gia (V-League 2020), khi bỏ lỡ hàng loạt cơ hội để ghi bàn.

Trở về sân nhà Thống Nhất sau thất bại trước đội thi đấu ở Giải hạng Nhất quốc gia là Bà Rịa-Vũng Tàu tại vòng loại Cup quốc gia, Sài Gòn FC đã có sự “lột xác” về lối chơi trong trận đấu với Becamex Bình Dương.

Chủ động nhường thế trận cho đối thủ ở những phút đầu, các cầu thủ của huấn luyện viên Vũ Tiến Thành dần chiếm lại quyền kiểm soát và chơi khá chủ động. Trong suốt hiệp đầu tiên, Sài Gòn FC là đội tạo ra các tình huống ghi bàn rõ rệt từ những pha phối hợp đẹp mắt.

Trong vòng 10 phút, từ phút 16 đến phút 26, lần lượt Xuân Toàn và Trần Vũ có cơ hội dứt điểm cận thành, nhưng đều bị thủ thành Đức Cường (Becamex Bình Dương) xuất sắc cản phá.

Đáng tiếc nhất cho Sài Gòn FC là tình huống ở phút 38, sau đường chuyền của Paulo Pedro, Huỳnh Tấn Tài có pha dứt điểm hiểm hóc, đánh bại được thủ môn Đức Cường, nhưng hậu vệ Hồ Tấn Tài lại kịp băng về cứu thua cho đội khách.

Ở chiều ngược lại, Becamex Bình Dương gần như không gây được khó khăn cho hàng thủ đội chủ nhà. Tình huống dứt điểm duy nhất của họ trong hiệp một là cú sút xa của Tiến Linh, nhưng đi không trúng khung thành.

Lối chơi chủ động của Sài Gòn tiếp tục được thể hiện rõ hơn trong hiệp hai, với sự cơ động của Huỳnh Tấn Tài bên cánh phải và sự di chuyển linh hoạt của Pedro Paulo ở tuyến trên. Sự ăn ý trong các pha di chuyển, phối hợp của bộ đôi này khiến hàng thủ của Becamex gặp rất nhiều khó khăn.

Trong khoảng 10 phút đầu hiệp hai, Pedro Paulo và Huỳnh Tấn Tài liên tiếp có 3 cơ hội ghi bàn, nhưng đều không thể mở tỉ số trận đấu.

Thế trận có phần áp đảo của đội chủ nhà tiếp tục được duy trì trong suốt hiệp hai. Tuy vậy, sự thiếu chuẩn xác trong các tình huống quyết định khiến cơ hội ghi bàn bị bỏ lỡ một các đáng tiếc bởi Pedro Laulo, Xuân Toàn, Huỳnh Tấn Tài, Hữu Sơn…

Hòa 0-0 trước Becamex Bình Dương, Sài Gòn FC vẫn duy trì mạch bất bại sau 3 vòng đấu với 5 điểm. Trong khi đó, một điểm có được trong trận này được xem là đạt mục tiêu đề ra của huấn luyện viên Nguyễn Thanh Sơn cùng các cầu thủ đến từ Bình Dương.

Ở vòng đấu tới, Becamex Bình Dương sẽ trở về sân nhà Gò Đậu để tiếp đón Hải Phòng, trong khi Sài Gòn FC sẽ có trận đấu rất khó khăn trước đội bóng cùng thành phố là Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/sai-gon-fc-bo-lo-hang-loat-co-hoi-truoc-becamex-binh-duong/644189.vnp