Sai lầm chiến thuật là nguyên nhân chính dẫn đến việc U22 Việt Nam thất bại ở SEA Games 29

Chiều 12-9, Lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá (VFF) cho biết, HLV tạm quyền Mai Đức Chung sẽ tiếp tục nhiệm vụ trong thời gian tìm HLV trưởng mới cho đội tuyển Việt Nam.

Theo đó, HLV Mai Đức Chung đã được chỉ định dẫn dắt đội tuyển Việt Nam trong trận gặp chủ nhà Campuchia vào ngày 5-9. Trong trận này, ĐT Việt Nam đã thi đấu khá vất vả mới thắng Campuchia với tỷ số 2-1.

Trước đó vào trưa 12-9, lãnh đạo VFF, Hội đồng HLV quốc gia và HLV Hữu Thắng đã cùng ngồi lại để chỉ ra những nguyên nhân thất bại của U22 Việt Nam, đồng thời đề ra kế hoạch mới cho đội tuyển Việt Nam trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã có trình bày báo cáo, đánh giá về quá trình chuẩn bị cho SEA Games 29. Có thể nói rằng HLV Nguyễn Hữu Thắng cũng đã đánh giá cao sự hợp tác của các CLB đã tạo điều kiện tốt nhất để có lực lượng và các chuyến tập huấn tốt nhất.

Lãnh đạo VFF tại buổi họp báo vào chiều tối ngày 12-9.

Chia sẻ với báo chí sau cuộc họp, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết 5 tiêu chí bắt buộc và 2 tiêu chí ưu tiên cho vị trí tân HLV trưởng đội tuyển Việt Nam.

5 tiêu chí bắt buộc là tân HLV trưởng phải có bằng HLV chuyên nghiệp, từng là HLV trưởng các CLB chuyên nghiệp hoặc các đội tuyển quốc gia, có khả năng sử dụng tiếng Anh trong công việc, không nằm trong thời gian xử phạt của VFF hoặc AFC và chấp nhận mức lương của VFF đề nghị. 2 tiêu chí ưu tiên sẽ dành cho tân HLV từng là cầu thủ bóng đá thi đấu chuyên nghiệp và dưới 60 tuổi ở thời điểm ký hợp đồng.

Về thất bại của ĐT U22 Việt Nam tại SEA Games 29, VFF đánh giá đây là tập thể có chuyên môn tốt và quá trình chuẩn bị nhiều năm. Đặc biệt, U22 Việt Nam có cầu thủ thi đấu rất tốt, tham dự nhiều giải quốc tế. HLV trưởng bước đầu xây dựng lối chơi, về cơ bản phù hợp với thể hình, thể trạng của người Việt Nam.

Trong quá trình thi đấu tại SEA Games 29, lãnh đạo VFF nhận định, HLV trưởng cùng các thành viên BHL đã trao đổi về kết quả không được tốt. Xoay vòng lực lượng chưa hợp lý, bộc lộ sớm lực lượng và bị đối thủ biết được khắc chế lối chơi của chúng ta. Chuẩn bị tâm lý trong các tình huống trong trận đấu chưa đạt yêu cầu, còn mắc sai sót ảnh hưởng đến kết quả. Về lâu dài, VFF vẫn xác định đội tuyển U22 là những cầu thủ tốt, cần tiếp tục đầu tư nâng cao chuyên môn cho tương lai bóng đá Việt Nam.

Sau thất bại của ĐT U22 Việt Nam, VFF đồng ý cho HLV Nguyễn Hữu Thắng nghỉ việc.

Sai lầm về chiến thuật là nguyên nhân chính dẫn đến thất bại của U22 Việt Nam tại SEA Games 29.

Đánh giá về thất bại của đội tuyển U22 Việt Nam tại SEA Games, ông Nguyễn Sỹ Hiển, Chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia Việt Nam cho rằng, VFF đã có sự chuẩn bị quá tốt cho đội U22 Việt Nam. Ông Hiển cho rằng chính sai lầm chiến thuật của HLV Nguyễn Hữu Thắng là nguyên nhân khiến đội tuyển U22 Việt Nam không thể vượt qua vòng bảng.

Sau khi HLV Nguyễn Hữu Thắng báo cáo về SEA Games 29, lãnh đạo VFF đã đưa ra quyết định đồng ý để HLV người Nghệ An thôi dẫn dắt đội tuyển Quốc gia. VFF cũng đồng ý phương án sử dụng HLV Mai Đức Chung tạm quyền, trước khi tìm được HLV mới.

Hiện cuộc tìm kiếm tân HLV trưởng tuyển Việt Nam vẫn đang diễn ra. Nhiệm vụ đầu tiên của HLV mới là chuẩn bị cho trận tái đấu với Campuchia tại lượt trận 4 vòng loại Asian Cup 2019 vào ngày 10-10 tới. Đến ngày 14-11, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp Afghanistan cũng tại Mỹ Đình. Tháng 12 tới, HLV trưởng sẽ cùng U23 Việt Nam chuẩn bị cho VCK Giải U23 châu Á 2018.

Được biết, trong danh sách ứng viên thay thế HLV Nguyễn Hữu Thắng có 2 HLV nội là HLV Lê Huỳnh Đức, Hoàng Anh Tuấn. 6 ứng viên ngoại đến từ châu Âu (Pháp, Đức, Tây Ban Nha), châu Á (Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran) và không có ứng viên nào của Đông Nam Á. Một số ứng viên do thường trực VFF đề xuất có HLV Calisto, Riedl. Đặc biệt, trong số các ứng viên ngoại, có cựu HLV đội tuyển Thái Lan Winfried Schafer (Đức). Tuy nhiên, mức lương ông này đòi là 38.000 USD/tháng, chưa kể phí ngoài.

Bài, ảnh: LONG VŨ - HẢI ĐĂNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/sai-lam-chien-thuat-la-nguyen-nhan-chinh-dan-den-viec-u22-viet-nam-that-bai-o-sea-games-29-517611