Sai một ly đi... vào trại

Với hành vi 'Vi phạm các quy định về quản lý rừng' và 'Vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản', ngày 13-6, Nguyễn Văn Quyền (1991) và Đào Duy Thiện (1978, cùng trú xã Đà Loan, H. Đức Trọng, Lâm Đồng) đã bị CAH Đức Trọng khởi tố, bắt tạm giam để điều tra. Điều đáng nói, Quyền lại là nhân viên Ban Quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh.

Với hành vi “Vi phạm các quy định về quản lý rừng” và “Vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”, ngày 13-6, Nguyễn Văn Quyền (1991) và Đào Duy Thiện (1978, cùng trú xã Đà Loan, H. Đức Trọng, Lâm Đồng) đã bị CAH Đức Trọng khởi tố, bắt tạm giam để điều tra. Điều đáng nói, Quyền lại là nhân viên Ban Quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh.

Đối tượng Nguyễn Văn Quyền

Chuyện là, ngày 8-4, Quyền nhận được tin báo có tiếng cưa máy tại tiểu khu 367, xã Đà Loan, H. Đức Trọng do mình quản lý nhưng anh này lại không báo cho lãnh đạo Ban Quản lý rừng Đại Ninh biết để xử lý. Ngày 15-4, Quyền vào hiện trường kiểm tra và phát hiện có khoảng 20 cây thông bị cưa hạ. Một tháng sau, Quyền âm thầm đến hiện trường đo đếm lượng gỗ bị thiệt hại và lập biên bản. Bởi sợ liên đới trách nhiệm nên Quyền không báo cáo sự việc lên cấp trên mà ém luôn những biên bản đã lập. Để phi tang vụ việc, ngày 20-5, Quyền nhờ Đào Duy Thiện tới hiện trường cùng dọn dẹp và đốt sạch những cây thông bị cưa hạ. Thấy nhiều khúc gỗ đẹp, Thiện xin Quyền những cây gỗ thông bị cưa hạ và Quyền đồng ý. Thiện dùng cưa máy cưa những cây thông thành từng lóng dài 4m để dễ vận chuyển về nhà, sau đó thuê xe cải tiến của Đỗ Đức Tuấn (1962, trú xã Đà Loan) chở gỗ về nhà.

Ông Tuấn đã giao xe cho Võ Văn Khôi (1988, trú xã Đà Loan) điều khiển cùng Thiện vào hiện trường, trên đường đi Thiện đã gặp và thuê Ya Thọ, Ya Phéo cùng trú xã Đà Loan và hai người khác cùng vào hiện trường bốc gỗ. Khoảng 20 giờ 30 ngày 20-5, khi các đối tượng đã bốc được 15 lóng gỗ lên xe thì bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ. Khoảng 22 giờ cùng ngày bất ngờ xuất hiện nhóm khoảng 20 người kéo tới bao vây hiện trường, uy hiếp lực lượng chức năng, tự ý nổ máy đổ số gỗ trên xe xuống và lái xe rời khỏi hiện trường.

Bước đầu Quyền và Thiện thừa nhận hành vi nêu trên nhưng chối bay việc liên quan đến vụ “giải cứu” xe gỗ khi bị cơ quan chức năng bắt giữ. Để làm rõ vụ việc, CAH Đức Trọng đã khởi tố vụ án, khởi tố, bắt tạm giam Quyền, khởi tố nhưng cho tại ngoại đối với Thiện vì bị can này có hoàn cảnh khó khăn, vợ bỏ đi từ lâu và đang phải nuôi hai con nhỏ.

Là người giữ rừng, sợ liên đới trách nhiệm khi để xảy ra phá rừng, Thiện đã vô tình bao che cho hành vi phá rừng. Rõ là, sai một ly đi... vào trại!

MAI KHÔI

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/145_207926_.aspx