Sai phạm khó chấp nhận

Hiện nay, mặc dù các lực lượng chức năng đã tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các hành vi vận chuyển hàng cồng kềnh, gây ảnh hưởng và có nguy cơ cao dẫn đến các va chạm, thậm chí TNGT.

“Xe đầu kéo” chở tôn bon bon trên đường.

Xe quá khổ, quá tải vẫn ung dung lưu thông.

Thế nhưng ở một vài thời điểm, xe mô-tô không có BKS, thiếu các thiết bị an toàn vẫn ngang nhiên vi phạm như cách chở tôn tấm dài hoặc thép cuộn không ràng buộc kỹ để rơi vãi dọc đường phải nhờ mọi người giúp đưa lên xe như hình ảnh dưới đây là điều khó chấp nhận. Những hành vi này cần được xử lý triệt để để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

PHƯƠNG KIẾM

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/sai-pham-kho-chap-nhan-post263547.html