Saigon Heat bại trận trên đất Thái

Thi đấu trên sân khách vào 14/2, Saigon Heat đã nhận thất bại với tỷ số 113-118 trước Mono Vampire (Thái Lan), tại Giải bóng rổ nhà nghề Đông Nam Á 2017/2018.

Vốn không lạ gì nhau, cả Mono Vampire lẫn Saigon Heat để nhanh chóng ào lên tấn công sau tiếng còi khai cuộc. CLB của Việt Nam chiếm được lợi nhờ vào những tình huống dứt điểm chính xác trong khu vực hình thang. Sự điều chỉnh bất ngờ của HLV Kyle Julius đã mang đến hiệu quả rõ rệt khi đội nhà dẫn trước đối thủ 26-25 sau hiệp 1.

Sang hiệp 2, Saigon Heat phát huy thế mạnh là những tình huống ném xa ghi 3 điểm ngoạn mục. Điều này khiến đội chủ nhà lúng túng trong việc chống đỡ. Tuy nhiên ở khâu tấn công, Mono Vampire có 2 nhân tố chất lượng là Michael Singletary và Samuel Deguara. Bộ đôi này ghi 24 điểm, giúp đội nhà bám sát Saigon Heat với tỷ số 56-60.

Trở lại sau giờ nghỉ, Saigon Heat có một khoảng thời gian thi đấu thiếu tập trung, tạo điều kiện cho đối thủ vùng lên. Tình hình càng trở nên khó khăn cho đại diện Việt Nam khi Moses Morgan dính chấn thương không thể thi đấu, do va chạm với đồng đội Horace Nguyễn. Việc mất tay ném chủ lực này chưa ảnh hưởng nhiều đến Saigon Heat khi họ chỉ kém đối thủ 1 điểm (85-86) trước khi bước vào hiệp cuối.

Maxie Esho ghi đến 38 điểm vẫn không giúp Saigon Heat tránh khỏi thất bại.

Tuy nhiên đến khi Việt Arnold phải rời sân vì phạm đủ 5 lỗi cá nhân ở hiệp 4, Saigon Heat lép vế thấy rõ so với đối thủ. Các nhân tố còn lại đã thi đấu cực kỳ nỗ lực nhưng không thể đuổi kịp đối thủ, vốn có đầy đủ lực lượng và thi đấu rất khôn ngoan. Chung cuộc, Mono Vampire giành chiến thắng 118-113.

Trận này, các tay ném chủ chốt của Saigon Heat đã thi đấu tốt. Có đến 4 VĐV đạt từ 18 điểm trở lên gồm Maxie Esho (38) Michael Williams (24), Moses Morgan (19) và Akeem Scott (18). Tuy nhiên việc mất nhân sự trong thời gian cuối đã khiến đội trả giá đắt.

Thất bại này không ảnh hưởng nhiều đến vị trí tạm thời của Saigon Heat khi đoàn quân của huấn luyện viên Kyle Julius vẫn đứng ở vị trí thứ 6. Trận đấu tiếp theo ngày 18/2 (mùng 3 Tết Nguyên đán), Saigon Heat sẽ tiếp tục làm khách trên sân của CLS Knights (Surabaya, Indonesia).

Nguyễn Đăng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/saigon-heat-bai-tran-tren-dat-thai-post819786.html